Vân Trang tiết lộ phản ứng của ông xã đại gia khi đóng cảnh tình cảm

14/12/2021 10:22 GMT+7

Vì luôn dành sự tin tưởng cho nhau nên ông xã không ghen khi Vân Trang đóng cảnh tình cảm. Thậm chí, anh còn giữ thái độ hòa nhã với bạn diễn của vợ.

Vân Trang hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống bên ông xã đại gia

nvcc

Ông xã chưa bao giờ ép tôi phải bỏ nghề để lo cho gia đình

* Xin chào diễn viên Vân Trang! Cuộc sống của gia đình chị như thế nào từ khi có thêm hai thành viên mới?

- Diễn viên Vân Trang: Sau hơn 5 năm, tôi lại quay trở lại với cuộc sống rất "bỉm sữa", các con tôi cũng chỉ vừa tròn tháng thôi. Tôi muốn dành hết thời gian cho con ở những tháng đầu đời và cho con bú sữa mẹ hoàn toàn nên chưa thể quay trở lại với công việc. Khoảng thời gian chăm hai bé mới sinh và bé lớn nữa nên tôi thấy mọi thứ trôi đi rất nhanh. Mình chưa kịp làm gì thì đã hết ngày rồi.

* Ông xã có hỗ trợ chị trong việc chăm sóc các con không?

- Không riêng gì ông xã mà cả ông bà nội ngoại và rất nhiều người nữa đều phụ tôi giúp chăm các bé. Chứ nếu một mình tôi thì không thể nào xoay một lúc với ba bé được.

* Dù đã lên kế hoạch từ trước nhưng cuộc sống "mẹ bỉm sữa "có khiến chị bị mệt không?

- Chắc chắn là có rồi, nhiều khi tôi nghĩ tại sao mình phải làm như vậy. Nhưng đối với tôi thì cảm giác đó chỉ tới ít thôi, vì xung quanh tôi còn rất nhiều người bên cạnh, dành tình yêu thương cho tôi và các bé, đỡ đần cho tôi rất nhiều trong việc chăm sóc các con. Khoảng thời gian hơi tủi thân, mủi lòng đó chỉ tới trong một khoảnh khắc nào đó nên tôi cũng nhanh chóng vượt qua.

Sau 6 năm "về chung một nhà", Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân có tổ ấm viên mãn bên ba nhóc tỳ đáng yêu

nvcc

* Cảm xúc của con gái chị khi có hai em cùng lúc như thế nào?

- Thực ra bé Nì (con gái lớn của Vân Trang) nhà tôi rất mong có em và tôi cũng mừng vì điều đó. Mình cảm thấy đỡ lo một phần rằng con sẽ cảm thấy tủi thân, bơ vơ. Thực ra Nì là một đứa bé còn vô tư, hồn nhiên và thích có người chơi cùng nên rất thích có em để chơi cùng. Nên từ khi biết mẹ mang thai em là bé mừng lắm. Bé mong chờ từng ngày tới khi hai em ra đời để chơi cùng mình, ngày nào bé cũng nói những lời yêu thương em.

* Trong cuộc sống gia đình, hai vợ chồng chị có bao giờ xảy ra mâu thuẫn trong việc phải lựa chọn công việc và gia đình không?

- Nói không có thì không phải, chắc chắn sẽ có nhưng không có gì lớn lao, chỉ là những chuyện lặt vặt mà cặp vợ chồng nào cũng phải có để hiểu nhau hơn. Riêng về chăm sóc gia đình và công việc thì anh ấy không ép tôi. Nhưng bản thân tôi cũng phải tự biết cân bằng, không đợi cho người ta phải ép mình. Nên từ trước tới giờ tôi vẫn chưa bị anh cằn nhằn là "em phải ở nhà chăm sóc gia đình, không được đi làm", hoàn toàn không có. Một phần cũng vì tôi đã chủ động giảm bớt công việc nghệ thuật lại rồi và anh thấy được điều đó. Anh ấy quen tôi từ lúc công việc của tôi rất nhiều, đi nhiều phim một lúc và rất bận rộn. Nhưng khi lấy chồng, sinh con xong thì tôi cũng chỉ biết chồng, con và ở nhà trong mấy năm đầu. Nên anh ấy cũng thấy được sự hi sinh của mình, sự đánh đổi của mình cho gia đình là như thế nào.

Nữ diễn viên chia sẻ ông xã thấu hiểu sự hy sinh của vợ cho gia đình nên không cấm đoán hay ép cô bỏ nghề

nvcc

* Trong những lúc gia đình có mâu thuẫn, anh hay chị sẽ "xuống nước" trước?

- Cũng tùy chuyện thôi, hai vợ chồng lúc nào cũng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau rằng chuyện nào anh đúng, chuyện nào em sai. Nhưng khi đang căng thẳng thì không phân định đúng sai đâu. Thường tôi sẽ là người im lặng để anh nói hết, giãi bày hết đi rồi sau đó đúng hay sai thì mỗi người sẽ nghiệm lại bản thân mình. Qua ngày hôm sau thì anh sẽ nói chuyện nhẹ nhàng hơn, hiểu vấn đề hơn và quan trọng là lúc này thì vợ chồng đã hiểu nhau hơn để sau này không bao giờ cãi lại câu chuyện đó nữa.

* Nhiều nghệ sĩ nữ dù chồng ủng hộ hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn không thích vợ mình đóng cảnh tình cảm với bạn diễn khác giới. Với ông xã chị thì sao?

- Anh ấy hoàn toàn không ghen chuyện đó, rất thoải mái và thậm chí là có những phim anh cũng lên đoàn phim chơi cùng. Còn với bạn diễn của tôi thì anh ấy cũng nói chuyện bình thường và chơi cùng luôn, có khi trở thành bạn luôn. Tôi nghĩ quan trọng là sự tin tưởng nhau thôi. Mình cũng rất thoải mái với anh ấy, dẫn anh đi chơi với những người bạn trong môi trường nghệ thuật để thấy mọi thứ không như người ở ngoài tưởng tượng rằng nghệ sĩ hay bay bướm, trăng hoa này kia. Tôi nghĩ mình tạo lòng tin là quan trọng nhất.

Vân Trang cho biết cô chưa từng hối hận khi "theo chồng bỏ cuộc chơi" giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao

nvcc

* Điều gì ở ông xã khiến chị thấy nể và học được từ anh?

- Ông xã của tôi nói nhiều và làm được cũng rất nhiều. Anh ấy nhìn câu chuyện rất có chiều sâu, nói một nhưng đầu của anh chạy rất nhanh, nghĩ tới 10 cái liên quan đến câu chuyện đó rồi. Từ đó, anh giải thích cho mình rất cặn kẽ, tôi nghĩ là mình không sâu sắc và thấu đáo như vậy. Anh ấy là người có khả năng diễn đạt được hết tất cả những thứ anh đang nghĩ để thuyết phục được người khác. Đó là cái mà tôi cảm thấy rất nể ông xã mình.

* Trải qua nhiều năm yêu nhau, kết hôn rồi có con thì có những cột mốc thăng trầm nào đáng nhớ đối với chị?

- Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng có mâu thuẫn, rồi giải bày với nhau, vì nhau mà thay đổi. Tới một lúc, tôi cảm thấy mình cũng không còn so đo với chồng là ai sẽ phải thay đổi vì ai hay ai thay đổi nhiều hơn. Quan trọng là mỗi ngày mình cảm thấy thoải mái hơn, bình an hơn, khi mở mắt thức dậy, mình cảm thấy có bao nhiêu đó là đủ rồi. Còn những cột mốc thăng trầm thì thực ra tôi là người rất mau quên. Về cảm xúc thì vẫn giữ lại được nhưng về chi tiết câu chuyện thì tôi không nhớ. Cũng vì vậy mà chưa bao giờ tôi giận ai, trách ai, hờn ai mà để trong lòng hết. Nên tôi chỉ biết từ năm đầu sống chung với anh cho đến bây giờ là năm thứ 6 rồi, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái, bình an, vui vẻ hơn mỗi ngày.

Dù đôi lúc mệt mỏi với cuộc sống "mẹ bỉm sữa" nhưng sao phim Cô dâu đại chiến vẫn rất hạnh phúc khi có cặp song sinh và con gái Queenie

nvcc

* Chị có đặt kỳ vọng cho con khi lớn lên phải như thế nào không?

- Tôi không áp đặt cho con mình sẽ phải như thế nào hết. Vì chính tôi cũng là người có nhiều đam mê từ nhỏ nhưng lớn lên lại chọn một công việc mà chưa bao giờ mình nghĩ tới. Đó là nghề nó tới với mình và tôi may mắn chọn được cái nghề mà mình thực sự yêu thích. Nên tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ ép con theo ý thích của ba mẹ. Mình chỉ là người định hướng, mở ra hết những cánh cửa để cho bé biết là bé thích cái gì. Tại vì nhiều khi con nít nó không biết nó thích cái gì đâu, nó phải chạm được tới cái đó rồi thì nó mới biết được là nó thích hay không. Nhiệm vụ của ba mẹ là mở cánh cửa cho con tiếp xúc với mọi thứ, rồi chính bản thân con sẽ là người quyết định rằng con thích cái nào, con lựa chọn cái nào.

Không lo lắng bị ‘cướp vai' hay đàn em ‘vượt mặt'

* Khoảng thời gian lấy chồng và lui về chăm sóc gia đình, hẳn là chị rất nhớ nghề?

- Thật sự là tôi rất nhớ nghề, nhưng mình nhận thấy rằng mỗi khoảng thời gian sống của mình đều có những mục tiêu khác nhau. Mình phải làm tốt mục tiêu ở khoảng thời gian đó là điều quan trọng hơn hết. Nhớ thì nhớ nhưng khi thấy các con bên cạnh thì tôi cũng thấy đỡ phần nào. Bất cứ khi nào tôi muốn quay lại với công việc thì đều có thể quay lại được nên tôi cũng không chạnh lòng nhiều.

Vân Trang thừa nhận rất nhớ nghề và đôi lúc chạnh lòng trong khoảng thời gian phải tạm ngưng đóng phim để chăm sóc gia đình

nvcc

* Chị có lo lắng sau một khoảng nghỉ, lúc trở lại khán giả sẽ không còn đón nhận như trước. Điều đó có khiến chị thấy hụt hẫng không?

- Tôi chưa trải qua điều này nên không biết mình có hụt hẫng hay không. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình không thể nào muốn mọi thứ đều 100% được. Đối với tôi bao nhiêu đó là đủ thì cảm giác của mình sẽ thoải mái hơn. Hiện tại bây giờ tôi có gia đình, có con cái, có đam mê thì mình không thể đòi hỏi mọi thứ phải tốt nhất được, mỗi thứ phải giảm đi một tí để mình dung hòa được hết tất cả. Đương nhiên, nếu ngày xưa lúc chưa có gia đình, tôi không có gì khác ngoài đam mê nghệ thuật thì nếu nghỉ một thời gian và quay lại, tôi sẽ thấy buồn nếu khán giả không đón nhận. Nhưng giờ tôi biết là bên cạnh mình còn có gia đình của mình nữa. Tôi không thể nào làm tốt quá nhiều việc cùng một lúc nên phải giảm bớt đòi hỏi của bản thân. Nếu khán giả không đón nhận thì cũng không có gì quá áp lực. Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa thôi.

* Khi lui về để lo cho gia đình, chị có lo lắng sẽ bị thế hệ đàn em vượt mặt?

- Tôi không lo cái đó và cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này luôn. Nhưng mỗi ngày lên Facebook thấy bạn bè, đồng nghiệp đi phim rất nhiều trong khi mình ở nhà thì tôi chỉ cảm thấy hơi buồn một chút thôi. Chứ tôi chưa bao giờ nghĩ hay lo lắng chuyện mình sẽ bị cướp vai hay mất vai gì cả. Từ lúc tôi vào nghề tới giờ cũng trên dưới 10 phim điện ảnh và hơn 20 phim truyền hình, tất cả mọi thứ tới với tôi đều là cái duyên hết. Tôi hoàn toàn không phải kiểu bấu víu hay muốn mình phải có vai diễn đó cho bằng được. Tôi cũng cảm thấy biết ơn cuộc sống vì mình đã nhận được tất cả những điều đó một cách rất nhẹ nhàng. Giống như cái duyên nó tới với mình thì mình đón nhận thôi.

Nữ diễn viên tiết lộ trong khoảng thời gian cô lui về "ở ẩn", có trên dưới 20 phim mời nhưng không thể tham gia

nvcc

Ở khoảng thời gian mới vào nghề, là một diễn viên trẻ thì tôi không được chọn vai. Nhưng rất may là những vai diễn đầu tiên mà tôi đóng đều là những bộ phim hay, ê-kíp tốt và vai diễn của mình cũng tốt nữa. Thành ra tôi thấy mình rất may mắn khi có được những vai diễn đầu tiên nhận được sự yêu mến của khán giả. Mình nghĩ cái duyên đó là của mình, Tổ nghiệp cho mình. Bất cứ khi nào mình có đam mê, mình quay trở lại thì cũng sẽ được mọi người đón nhận. Bằng chứng là sau khi tôi lấy chồng sinh con, hơn 5 năm tôi không quay lại phim truyền hình nhưng khoảng thời gian đó có hơn 20 phim mời nhưng tôi không thể sắp xếp được thời gian. Một phần là vì ở quá xa và mất nhiều thời gian, thậm chí là từ sáng tới khuya không thấy mặt con đâu luôn. Đó là lý do khiến tôi từ chối khá nhiều dù các phim đều rất hay.

* Bên cạnh những thành công trong nghề, có bao giờ chị phải đối diện với những tin đồn ác ý khiến mình thấy sốc chưa?

- Hoàn toàn không có, hoặc có thể là tôi không để tâm đến. Tôi quan niệm rằng “cây ngay không sợ chết đứng” và nhìn mọi thứ rất nhẹ nhàng, vui vẻ. Không biết tương lai thế nào nhưng đến thời điểm hiện tại khi nhìn lại thì mọi thứ đối với tôi toàn là hoa hồng.

* Xin cảm ơn diễn viên Vân Trang về những chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.