Văn Tùng: Nỗ lực luyện tập để quên ám ảnh chấn thương

08/05/2023 22:53 GMT+7

Tiền đạo Văn Tùng khẳng định luôn cố gắng trong tập luyện để đảm bảo thể trạng tốt nhất cho SEA Games 32.

U.22 Việt Nam đã đánh bại U.22 Malaysia với tỷ số 2-1 để sớm giành vé vào bán kết. Ở trận này, tiền đạo Văn Tùng tiếp tục tỏa sáng. Chân sút thuộc biên chế CLB Hà Nội ghi 1 bàn nhờ pha đánh đầu cận thành đẹp mắt và gián tiếp khiến đối thủ phản lưới nhà sau quả đá bồi ở phút thứ 5.

Văn Tùng khẳng định may mắn có suất dự SEA Games 32 nhờ niềm tin của HLV Philippe Troussier. Trước thềm giải đấu, Văn Tùng đã dính chấn thương, dẫn tới bỏ lỡ Doha Cup 2023. Tuy nhiên, Văn Tùng vẫn được triệu tập để góp mặt tại giải đấu này.

Văn Tùng: Nỗ lực luyện tập để quên ám ảnh chấn thương - Ảnh 1.

Văn Tùng tỏa sáng

NGỌC DƯƠNG

Anh chia sẻ. "Tại SEA Games 32, tôi may mắn được thầy Troussier triệu tập. Tôi nỗ lực luyện tập để quên chấn thương trước, cố gắng không ngừng nghỉ để bước vào SEA Games 32 với thể trạng tốt nhất.

Những bàn thắng tôi ghi được ở giải này là nhờ sự giúp đỡ của anh em cầu thủ trong đội. Cảm ơn CĐV đã luôn dõi theo và ủng hộ chúng tôi để có chiến thắng đến ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung cho những trận đấu tiếp theo, luôn luôn nỗ lực hết mình".

Hàng công U.22 Việt Nam đã ghi 7 bàn sau 3 trận và phân nửa trong số đó được ghi bởi Văn Tùng. Các cầu thủ còn lại ghi bàn là Thái Sơn, Quốc Việt và tình huống phản lưới của đối thủ (ở trận gặp U.22 Singapore).

Nói về chiến thắng kịch tính của U.22 Việt Nam, HLV Troussier chia sẻ ông hài lòng khi các học trò đã thực sự chiến đấu trước áp lực dồn dập của U.22 Malaysia.

Văn Tùng: Nỗ lực luyện tập để quên ám ảnh chấn thương - Ảnh 2.

Văn Tùng: Nỗ lực luyện tập để quên ám ảnh chấn thương - Ảnh 3.

U.22 Việt Nam vượt qua cuộc chiến thể lực cam go

NGỌC DƯƠNG

"U.22 Việt Nam hiểu rằng nếu thắng trận này, chúng tôi sẽ vượt qua vòng bảng. Đó là động lực nhưng cũng là áp lực. U.22 Malaysia đã thua U.22 Thái Lan, nên chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Toàn đội đã chờ đợi vào một trận đấu khó khăn, khó lường, với cường độ cao và không hề dễ dàng trước U.22 Malaysia.

Tôi hài lòng trên khía cạnh tinh thần. Trận đấu này có rất nhiều tình huống chuyển đổi và tranh chấp, tôi cảm nhận cầu thủ sẵn sàng lao vào cuộc chiến với U.22 Malaysia. U.22 Việt Nam sẵn sàng để giữ được sự cân bằng, thi đấu lúc nhanh lúc chậm, luôn quyết tâm cao và nắm bắt thách thức. Chúng tôi sẽ hướng đến 3 trận đấu tới (trận gặp U.22 Thái Lan, trận bán kết và trận chung kết hoặc tranh hạng ba)", ông Troussier nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.