Vắng ngôi sao tấn công xuất sắc, U.23 Indonesia vẫn đủ ‘hỏa lực’ cho SEA Games 31

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/04/2022 15:12 GMT+7

Tuyển U.23 Indonesia vẫn tự tin đủ ‘hỏa lực’ để nhắm đến mục tiêu đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 sau khi tiền đạo cánh xuất sắc Saddil Ramdani chính thức vắng mặt.

Lý do Ramdani không thể hội quân cùng tuyển U.23 Indonesia bắt nguồn từ việc CLB Sabah FC (Malaysia) từ chối nhả ngôi sao chạy cánh 22 tuổi do SEA Games không nằm trong lịch thi đấu của FIFA. Trước đó, bản thân Ramdani cũng phải lên tiếng đề nghị người hâm mộ Indonesia kiềm chế sau những chỉ trích dữ dội vào ban lãnh đạo và HLV của Sabah FC.

Tuyển U.23 Indonesia đang tập huấn ở Hàn Quốc

PSSI

Ramdani cho biết, vẫn còn nhiều cầu thủ xứng đáng hơn trong việc tăng cường sức mạnh cho tuyển U.23 Indonesia tại SEA Games 31 diễn ra vào tháng tới. "Tôi không phải là một cầu thủ đặc biệt, tôi cũng giống như những cầu thủ khác và không cần kỳ vọng quá lớn. Tuyển U-23 Indonesia có nhiều cầu thủ chất lượng hơn tôi rất nhiều", Ramdani chia sẻ.

Trong khi đó, theo đánh giá của các chuyên gia, trong danh sách 29 cầu thủ được HLV Shin Tae-yong triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 31, tuyển U.23 Indonesia vẫn còn nhiều ngôi sao có thể chơi tốt ở vai trò của Ramdani. Đầu tiên phải kể đến Irfan Jaya, một trong những cầu thủ chạy cánh được đánh giá rất cao khi cầu thủ 25 tuổi này khá dày dặn kinh nghiệm do được cọ xát nhiều ở tuyển quốc gia. Điều này đã được chứng minh qua màn trình diễn ở AFF Cup 2020.

Ramdani (trái) không thể dự SEA Games 31

SABAH FC

Người thứ hai là Witan Sulaeman, ngôi sao tấn công đang chơi cho CLB FK Senica của Slovakia. Kể từ khi khoác áo tuyển U.19 Indonesia, Witan luôn là một trong những cầu thủ mà HLV Shin Tae-yong tin cậy.

Ngoài tuyển U.23, Witan còn là trụ cột ở các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là ở giải AFF Cup 2020 cách đây ít lâu. Giờ đây, Witan thực sự là một trong những cầu thủ không thể thiếu ở tuyển Indonesia. Hiện tại, với FK Senica, Witan đã ghi được 4 bàn thắng và 1 pha kiến ​​tạo trong tổng số 11 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Ngôi sao tiếp theo là Rumakiek, tài năng trẻ xuất sắc nhất của CLB Persipura Jayapura, một “ông lớn” của giải hàng đầu Indonesia (Liga 1) và tỏa sáng cùng tuyển Indonesia ở AFF Cup 2020. Khi mới 19 tuổi, Rumakiek đã nhận được trao cơ hội lớn từ HLV Shin Tae-yong ở nhiều lứa tuổi khác nhau của đội tuyển quốc gia xứ sở vạn đảo.

Witan, một trong những mũi nhọn nguy hiểm của tuyển U.23 Indonesia

PSSI

Ngôi sao tấn công này là một trong nhiều tài năng trẻ được chơi ở trận play-off vòng loại Asian Cup 2023 khi tuyển Indonesia gặp Đài Loan, sau đó tham dự AFF Cup 2020. Anh cũng là trụ cột của HLV Shin Tae-yong ở tuyển U.23 quốc gia. Một cầu thủ trẻ khác có thể thay thế Ramdani ở vị trí chạy cánh của tuyển U.23 Indonesia là Irfan Jauhari. Cầu thủ 21 tuổi này vừa trải qua quãng thời gian cho mượn rất thành công với CLB Persija Jakarta tại Liga 1 mùa 2021 - 2022, khi đóng góp thành công 5 bàn thắng trong tổng số 15 lần ra sân.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 31, tuyển U.23 Indonesia nằm cùng bảng A với chủ nhà U.23 Việt Nam, U.23 Philippines, U.23 Myanmar và U.23 Timor Leste. Để chuẩn bị cho SEA Games 31, tuyển U.23 Indonesia tập huấn tại Hàn Quốc và sau đó bay thẳng đến Hà Nội vào đầu tháng 5 chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.23 Việt Nam ngày 6.5 tại sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.