Vào bán kết với ngôi đầu, đội trưởng tuyển Thái Lan tuyên bố đầy bất ngờ

03/01/2023 16:43 GMT+7

Đội trưởng tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan tuyên bố đầy tự tin khi cho rằng không có bất cứ đội bóng nào muốn đối đầu với 'Voi chiến' ở trận bán kết AFF Cup 2022.

Giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia, tuyển Thái Lan đã vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi nhất bảng A. Trong khi đó, Indonesia cũng đánh bại Philippines (2-1) ở lượt trận cuối vòng bảng, có 10 điểm bằng "Voi chiến" nhưng xếp sau vì kém hơn về hiệu số bàn thắng - bại (+9 so với +11).

Sau trận đấu với Campuchia, khi được các phóng viên hỏi rằng liệu tuyển Thái Lan có cần thay đổi khi vào vòng trong, đội trưởng Theerathon Bunmathan đáp: "Tôi không phải điều chỉnh gì nhiều. Tuyển Thái Lan vẫn sẽ chơi theo cách mà chúng tôi đã làm. Nếu có điều gì đó cần phải cải thiện thì đó là sự tự tin của tôi. Tuy nhiên, một vài cầu thủ đã hơi mệt mỏi, trong đó có tôi".

"Trận bán kết sẽ không dễ dàng gì. Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào. Nhưng tôi chắc chắn rằng, trong thâm tâm, không có đội nào muốn chạm trán với Thái Lan ở bán kết AFF Cup", Theerathon Bunmathan tuyên bố đầy tự tin.

Theerathon Bunmathan chơi hay trong màu áo tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2022

FAT

Đến với AFF Cup 2022, Theerathon Bunmathan là một trong những cầu thủ rất quan trọng của tuyển Thái Lan. Hậu vệ cánh sinh năm 1990 nhận được sự tin tưởng rất lớn từ HLV trưởng Mano Polking. Ngay cả khi trong đội hình "Voi chiến" có sự xuất hiện của tiền đạo kỳ cựu 34 tuổi Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan vẫn được trao tấm băng đội trưởng.

Cầu thủ từng thi đấu trong màu áo CLB Yokohama F. Marinos (Nhật Bản) chơi rất đa năng. Thay vì đá hậu vệ cánh sở trường, Bunmathan được HLV Polking sử dụng ở vị trí tiền vệ để tăng sức tấn công cho tuyển Thái Lan và anh đã thể hiện rất tốt kể từ đầu giải AFF Cup 2022.

Về mục tiêu của "Voi chiến" ở AFF Cup 2022, HLV Mano Polking khẳng định: "Chúng tôi đã đạt được một nửa mục tiêu của mình. Bây giờ, tuyển Thái Lan sẽ chờ xem ai sẽ gặp ở bán kết. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, đó là bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Muốn làm được điều này, chúng tôi phải chơi tốt hơn nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.