AFF Cup 2022: Teerasil Dangda lập cú đúp, tuyển Thái Lan giành ngôi nhất bảng A

Giang Lao
Giang Lao
02/01/2023 21:49 GMT+7

Tối 2.1, tuyển Thái Lan phải nhờ đến tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda lập cú đúp mới đánh bại Campuchia với tỷ số 3-1 để giành ngôi nhất bảng A cùng suất vào bán kết. Trận còn lại, Indonesia chỉ thắng Philippines 2-1.

Với mục tiêu cần giành trận thắng cùng với tỷ số đậm để bảo đảm ngôi đầu bảng A, tuyển Thái Lan tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện có và từ sớm đã chiếm ưu thế áp đảo trước Campuchia.

Teerasil Dangda (10) trở thành người hùng của tuyển Thái Lan khi ghi cú đúp và hiện có tổng cộng 24 bàn tại các kỳ dự AFF Cup

FAT

Tuy nhiên, đội khách dù dưới cơ nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giành chiến thắng nên cũng chơi đầy chặt chẽ và tranh thủ phản công nhanh khi có thể. Chính đội bóng xứ Chùa tháp mới là đội tạo cơ hội nguy hiểm nhất ở gần cuối hiệp 1 nhưng thật tiếc khi tiền đạo Sieng Chanthea lại bỏ lỡ khi sút vọt xà từ cự ly gần khung thành thủ môn Kittipong.

Dù vậy, tình thế đã thay đổi ở những phút cuối hiệp 1 khi hậu vệ Sasalak của Thái Lan trong pha lên tham gia tấn công bị tiền vệ Yeu Muslim (Campuchia) phạm lỗi trong vòng cấm. Ngay lập tức trọng tài Omar Mohamed Al Ali (UAE) chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhờ đó, tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda dễ dàng lập công, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Thái Lan.

Vào đầu hiệp 2, tuyển Thái Lan tiếp tục chơi áp đảo nâng tỷ số lên 2-0 với bàn thắng do tiền vệ vừa vào sân thay người Sumanya Purisai ghi phút 50.

Những tưởng với bàn gia tăng cách biệt này tuyển Thái Lan hoàn toàn nắm giữ thế trận sẽ gia tăng thêm cách biệt. Nhưng một loạt cơ hội tạo ra sau đó đều không được các chân sút của “Voi chiến” như Dangda hay Channarong Promsrikaew tận dụng để ghi bàn.

Tuyển Thái Lan (phải) gặp không ít khó khăn trước Campuchia

FAT

Việc không ghi thêm bàn thắng khiến tuyển Thái Lan phải trả giá, khi ở phút 68 trong một pha phản công nhanh tiền đạo Sieng Chanthea kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho tuyển Campuchia.

Phải đến gần cuối trận ưu thế của tuyển Thái Lan mới được cụ thể hóa khi tiền đạo kỳ cựu Dangda ghi bàn đẹp mắt để lập cú đúp trong trận nâng tỷ số lên 3-1 và ấn định chiến thắng. Qua đó, "Voi chiến" mới bảo đảm ngôi đầu bảng A cùng suất vào bán kết giải AFF Cup 2022.

Ở bán kết, tuyển Thái Lan (nhất bảng) gặp đội xếp nhì ở bảng B, còn Indonesia (nhì bảng dù cùng 10 điểm nhưng xếp sau do thua hiệu số) gặp đội xếp nhất bảng B. Lượt cuối bảng B giải AFF Cup 2022 với trận tuyển Việt Nam (hiện đang đầu bảng) gặp Myanmar và Singapore (hiện nhì bảng) gặp Malaysia ở sân khách đều diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 3.1, sẽ quyết định 2 suất còn lại vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.