Vào sở thú trộm trứng cá sấu về ấp nuôi hơn 20 năm

Khánh An
Khánh An
08/03/2023 16:18 GMT+7

Một sở thú ở Mỹ nhận lại con cá sấu vốn được một du khách nhặt về khi còn là quả trứng và nuôi trong vườn nhà suốt hơn 20 năm qua.

Vào sở thú trộm trứng cá sấu về ấp nuôi hơn 20 năm - Ảnh 1.

Con cá sấu được đưa đến sở thú và sẽ sống ở đây đến cuối đời

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KXAN

Tờ The Guardian ngày 8.3 đưa tin một sở thú ở Texas (Mỹ) vừa nhận lại con cá sấu dài gần 2,5 m, sau khi một vị khách đã vào đây trộm một quả trứng về ấp và nuôi hơn 20 năm qua.

Trên Instagram, Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Texas (TWPD) đăng đoạn phim quay lại cảnh 3 nhân viên vất vả nâng con cá sấu lên xe tải và thả nó vào chuồng ở sở thú. Đoạn phim đăng kèm lời khuyến cáo: "Cá sấu không phải là thú cưng tốt đâu các bạn ạ".

Một phát ngôn viên TWPD cho biết một nhân viên đã phát hiện chú cá sấu tên Tewa trong một cuộc điều tra không liên quan tại hạt Caldwell hồi tháng trước.

Một phụ nữ thừa nhận đã nhặt trứng từ Sở thú Animal World & Snake Farm gần Austin. Người này không có giấy phép nuôi cá sấu làm thú cưng.

"Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ TWPD về việc một con cá sấu được ai đó nuôi trong hơn 20 năm. Điều thú vị trong chuyện này là dường như cách đây nhiều thập niên, họ đã trộm quả trứng và đem về", theo một nhân viên sở thú.

"Về mặt kỹ thuật, chúng tôi là người sở hữu hợp pháp con cá sấu đó. Sau cuộc gọi, chúng tôi đến nơi ở của người phụ nữ cách đây khoảng 80 km, bắt giữ con cá sấu và đưa nó trở về với đàn ở đây. Nó sẽ sống ở đây đến cuối đời", nhân viên trên viết.

Theo Đài KXAN, người phụ nữ đã trộm trứng đối diện khả năng bị truy tố về tội nhẹ liên quan việc sở hữu trứng và nuôi cá sấu không phép.

Bang Texas không cho phép nuôi cá sấu làm thú cưng. Cơ quan chức năng chỉ cấp phép cho các trường hợp trưng bày vì mục đích giáo dục, nuôi trong sở thú và nghiên cứu khoa học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.