Vật thể liên sao đầu tiên rơi xuống trái đất

12/04/2022 13:45 GMT+7

Một tài liệu do Bộ Chỉ huy các chiến dịch không gian Mỹ vừa công bố đã xác nhận thông tin lần đầu tiên ghi nhận được vật thể từ hệ sao khác rơi xuống trái đất.

Hồi năm 2019, các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard (Mỹ) công bố phát hiện mang tính đột phá về vụ sao chổi liên sao đầu tiên bay vào hệ mặt trời.

Trong nghiên cứu khi đó, hai tác giả Amir Siraj và Avi Loeb cho biết vật thể có vận tốc 209.214 km/giờ, phát nổ trên bầu trời gần đảo Manus gần Papua New Guinea vào ngày 8.1.2014 và phần còn lại có thể đã rơi xuống nam Thái Bình Dương, theo trang Vice.

Tài liệu gần đây của Bộ Chỉ huy các chiến dịch không gian Mỹ được cho là đã giúp xác nhận vụ phát hiện vật thể liên sao rơi xuống trái đất năm 2014

NASA

Nghiên cứu đã được đăng trên cơ sở dữ liệu khoa học arXiv và được hai nhà khoa học nộp cho chuyên san The Astrophysical Journal Letters nhưng nhiều năm chưa được bình duyệt vì thiếu thông tin do chính phủ Mỹ không công bố.

Theo trang Vice, một số cảm biến giúp phát hiện "quả cầu lửa" do Bộ Quốc phòng Mỹ vận hành và sử dụng chung công nghệ để theo dõi các vụ thử hạt nhân, vì vậy dữ liệu bị xếp vào dạng nhạy cảm.

Tuy nhiên gần đây, trưởng khoa học gia Joel Mozer của Bộ Chỉ huy các chiến dịch không gian Mỹ công bố tài liệu xác nhận thông tin về vụ việc vào năm 2014, qua đó giúp xác nhận đó là lần đầu tiên vật thể liên sao bay xuống trái đất.

Ông Siraj, giám đốc Viện nghiên cứu vật thể liên sao thuộc Dự án Galileo của Đại học Harvard, rất mong chờ được tìm kiếm phần còn sót lại của vật thể dưới đáy biển để điều tra thêm.

Mặc dù khả năng tìm thấy vật thể là rất thấp nhưng những thông tin từ đó có thể giúp các nhà khoa học khám phá nhiều hơn về vũ trụ ngoài trái đất.

Ông Siraj cho biết thông tin về ánh sáng phát ra từ vật thể khi nó cháy lúc bay vào khí quyển có thể mang lại những nhận định mới về thành phần cấu tạo của vật thể liên sao.

Vụ việc năm 2014 được phát hiện vào năm 2019, diễn ra sau khi các nhà khoa học phát hiện 2 vật thể liên sao khác trong hệ mặt trời, gồm sao chổi Borisov (tháng 8.2919) và Oumuamua (năm 2017). Cả hai vật thể này có kích thước lớn hơn nhiều so với sao chổi bay xuống trái đất năm 2014 và không tiến gần đến quả địa cầu. Thậm chí, xuất hiện một số giả thuyết cho rằng Oumuamua là phi thuyền của người ngoài hành tinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.