Vay vốn qua Đoàn thanh niên, vợ chồng trẻ xã miền núi làm giàu từ trang trại dê

Vay vốn qua Đoàn thanh niên, vợ chồng trẻ xã miền núi làm giàu từ trang trại dê

16/10/2023 07:23 GMT+7

Để giúp thanh niên có được sinh kế, việc làm ổn định lâu dài, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn ở Cam Lộ đã chú trọng triển khai các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm gắn với các chính sách của trung ương và địa phương.

Trang trại chăn nuôi dê sinh sản, dê thịt với quy mô hơn 100 con của đôi vợ chồng trẻ Trần Thị Sương và Nguyễn Văn Huy (ở thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) là mô hình tiêu biểu cho thanh niên phát triển kinh tế ở xã.

 Trang trại này được vợ chồng xây dựng cách đây hai năm từ nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lộ thông qua tổ chức Đoàn thanh niên. Với trang trại này, mỗi năm vợ chồng anh chị thu lãi hơn 200 triệu đồng, và quan trọng hơn là có được sinh kế bền vững lâu dài.

Vay vốn qua Đoàn thanh niên, vợ chồng trẻ xã miền núi làm giàu từ trang trại dê - Ảnh 1.

Vợ chồng trẻ và trang trại dê

Thanh Lộc

Ở huyện Cam Lộ câu chuyện thoát nghèo, đổi đời của vợ chồng Trần Thị Sương và Nguyễn Văn Huy không phải là duy nhất. Để giúp thanh niên có được sinh kế, việc làm ổn định lâu dài, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn ở Cam Lộ đã chú trọng triển khai các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm gắn với các chính sách của trung ương và địa phương, giúp Đoàn viên thanh niên được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, có điều kiện lập thân, lập nghiệp.

Vay vốn qua Đoàn thanh niên, vợ chồng trẻ xã miền núi làm giàu từ trang trại dê - Ảnh 2.

Đàn dê giúp gia đình anh Huy, chị Sương vươn lên làm giàu

Thanh Lộc

Trong 5 năm trở lại đây đã có 56 mô hình, dự án thanh niên khởi nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng, tổng dư nợ ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội qua kênh Đoàn thanh niên lên 18,2 ti đồng. Các tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở đã thành lập mới 2 CLB phát triển kinh tế trong thanh niên; toàn huyện hiện có 46 mô hình thanh niên phát triển kinh tế vừa và nhỏ, trong đó 32 mô hình chăn nuôi, trồng trọt, 14 mô hình dịch vụ - kỹ thuật.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.