VCK U.19 quốc gia: Khi 'vua giải trẻ' được trả về đúng nơi

03/04/2022 13:04 GMT+7

Sự trở về của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt sau khi kết thúc hành trình cùng U.23 Việt Nam tại Dubai Cup, không chỉ giúp U.19 Học viện Nutifood vào bán kết VCK U.19 quốc gia 2022 mà còn có thêm một sát thủ trên hàng công.

"Vua giải trẻ" Quốc Việt đã trở lại giúp U.19 Học viện Nutifood vào bán kết VCK U.19 quốc gia

KHẢ HÒA

Chiến thắng 6-5 của U.19 Học viện Nutifood trước chủ nhà PVF Hưng Yên ở loạt đá luân lưu đến từ lối chơi tập thể, giàu tính kết nối và đoàn kết. Ở đó, từng học trò của HLV Graechen đã biết cách hiện thực hoá những gì là tốt nhất của mình với từng pha bóng chất lượng trên sân. Trong ngày đội bóng nhà bầu Hải giành vé vào chơi vòng bán kết U.19 quốc gia 2022, lối chơi được dẫn dắt bởi ông thầy người Pháp bỗng nhiên trở nên thanh thoát và trơn tru hơn trước rất nhiều.

Ở đó, vẫn là những gương mặt vừa trải qua hành trình khó khăn ở vòng bảng để góp mặt tại vòng knock-out. Nhưng điểm nhấn chính là sự trở về của Quốc Việt, tiền đạo thủ lĩnh trên hàng công của U.19 Học viện Nutifood. Thông thường, thành công của một đội bóng sẽ đến từ lối chơi tập thể dựa trên 11 con người. Nhưng vai trò của ngôi sao hay thủ lĩnh cũng quyết định khá nhiều đến thành tích chung.

Niềm vui của Quốc Việt và các đồng đội giành chiến thắng

VIẾT ĐỊNH

Trong ngày trở lại mái nhà quen thuộc, nơi Quốc Việt từng “làm mưa, làm gió” với những cú bứt tốc ghi bàn, những pha chớp thời cơ xuyên thủng mảnh lưới đối phương, chàng tiền đạo gốc Hải Phòng vẫn chưa có được bàn thắng cho riêng mình. Sự xuất hiện của ông “vua giải trẻ” mới của bóng đá Việt Nam, ít nhiều đã buộc đối phương phải cắt cử ít nhất từ 1 - 2 cầu theo kèm anh.

Chỉ có 1 ngày nghỉ sau hành trình dài trở về từ Dubai, phong độ cũng như trạng thái thể lực chưa thể gọi là sung mãn nhất, nhưng sự xuất hiện của Quốc Việt trên sân đã giúp cho tập thể U.19 Học viện Nutifood chơi khác hẳn so với trước đó. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà HLV Graechen lại dành sự kỳ vọng lớn cho cậu học trò cưng của mình.

“Quốc Việt vừa trở về sau hành trình bay khá dài và liên tục thay đổi hành trình. Cậu ấy chưa có đủ 24 tiếng để chuẩn bị cho trận đấu hôm nay. Nhưng những gì Việt thể hiện trên sân khiến tôi cảm thấy hài lòng. Hy vọng ở bán kết, khi Việt đã lấy lại được trạng thái tốt nhất, cậu ấy sẽ trở lại là chính mình như những gì đã thể hiện trước đó”, vị thuyền trưởng người Pháp cho biết.

U.19 Học viện Nutifood vào bán kết VCK U.19 quốc gia

VIẾT ĐỊNH

Được trở về đúng nơi đã giúp cho mình khẳng định được thương hiệu, Quốc Việt tự khắc sẽ biết bản thân sẽ làm gì để đúng với kỳ vọng của ban huấn luyện cũng như đồng đội. Sự thành công ở giải đấu này sẽ là đòn bẩy để cho chàng trai người Hải Phòng hướng đến mục tiêu có suất trong thành phần của U22 Việt Nam dự SEA Games 31 ngay trên sân nhà.

Vào lúc 17 giờ chiều mai 4.4, U.19 Học viện Nutifood sẽ bước vào trận bán kết 2 đối đầu với U.19 Hà Nội. Nếu giành chiến thắng, Quốc Việt và đồng đội sẽ có mùa giải thứ 2 liên tiếp góp mặt trong trận chung kết của VCK U.19 Quốc gia. Trước đó vào lúc 14 giờ 30 sẽ diễn ra trận bán kết 1 giữa U.19 Viettel và U.19 SLNA. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân Trung tâm PVF và sẽ mở cửa đón khán giả vào sân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.