VCK U.21 Quốc gia: SHB Đà Nẵng trở lại đầy thuyết phục sau 5 năm vắng bóng

19/12/2021 13:55 GMT+7

U.21 Đà Nẵng hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố đặc biệt tại VCK U.21 Quốc gia 2021.

Giành vị trí nhì bảng B tại vòng loại, U.21 Đà Nẵng đã chính thức giành tấm vé vào chơi tại VCK U.21 Quốc gia 2021. Đã quá lâu để đội trẻ sông Hàn góp mặt ở vòng đấu của giải trẻ bậc nhất bóng đá Việt Nam. Trợ lý HLV Lê Văn Hà chia sẻ với Thanh Niên: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã hơn 5 năm rồi đội U.21 SHB Đà nẵng mới lọt vào chung kết. Đây là thành quả của ban huấn luyện và sự khổ luyện của em. Đặc biệt là sự hỗ trợ của HLV Phan Thanh Hùng từ khi anh trở về với quê hương của mình. Anh Hùng đã cho các em cơ hội tiếp cận với lối chơi bóng đá hiện đại, giúp các em cháy hết mình trong từng trận đấu."

U.21 giành vé vào chơi VCK sau 6 năm vắng bóng

viết định

Lá thăm may rủi đưa U.21 Đà Nẵng lọt vào bảng A với các đối thủ U.21 Hoàng Anh Gia Lai, chủ nhà U.21 PVF Hưng Yên và đương kim vô địch U.21 Viettel. Đây được xem là bảng đấu tử thần khi tập hợp 4 đội bóng mạnh, đều là những lò đào tạo trẻ có tiếng của bóng đá Việt Nam. Tính cạnh tranh của bảng đấu này không chỉ là vì giành tấm vé vào chơi tại vòng đấu tiếp theo mà còn là vì màu cờ sắc áo của từng đội. "Chúng tôi chỉ đặt ra mục tiêu là vượt qua vòng loại U.21, giờ thì mục tiêu đó đã hoàn thành. Nhưng đã đặt chân đến đây thì tất nhiên toàn đội phải cố gắng, thi đấu hết mình, nỗ lực từng trận đấu một. Đã có được cơ hội thì tất cả đều phải cùng nhau nắm lấy cơ hội đó. Thật sự vượt qua vòng loại năm nay không phải là điều dễ dàng. HLV trưởng Võ Phước đã quan sát từng đối thủ, đưa ra các đấu pháp theo từng trận và sự nỗ lực của các em đã được đền đáp khi đến VCK. Đương nhiên vào bảng đấu này, đội nào cũng rất đáng gờm. Ở vòng loại chúng tôi đã đánh bại chủ nhà PVF Hưng Yên nhưng gặp lại ở VCK, chúng tôi sẽ không chủ quan. Dù sao thì đội U.21 Đà Nẵng sẽ dùng tất cả tinh thần và sức lực của mình để thi đấu từng trận", trợ lí Lê Văn Hà chia sẻ thêm.

VCK U.21 quốc gia 2021 - Kỳ giải quá đặc biệt của cầu thủ trẻ Việt Nam
nghi thạo - bình nguyên

Đến với VCK U.21 Quốc gia 2021, U.21 Đà Nẵng sở hữu đội hình đồng đều với những 'tiểu Công Phượng" Xuân Tạo, tuyển thủ U.23 Việt Nam Liễu Quang Vinh, Phi Hoàng, Văn Hữu,...Những gương mặt này đã chơi nổi bật ở giải U.19 2019 diễn ra tại Gia Lai. Trở lại đấu trường U.21 Quốc gia, các tài năng trẻ đều muốn thêm một lần nữa thể hiện năng lực của mình, đồng thời giúp bóng đá trẻ Đà Nẵng trở lại thời kì đỉnh cao.

Xuân Tạo trong trận đấu với U.21 PVF Hưng Yên

viết định

VCK U.21 Quốc gia 2021 còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện U.23 Việt Nam. Giải đấu này là tiền đề để lựa chọn thêm những gương mặt mới cho U.23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5.2022 sắp tới. HLV Lê Văn Hà cho biết Liễu Quang Vinh, thủ môn Đặng Tuấn Hưng hay Phạm Đình Duy có thể phát huy hết được năng lực của mình nếu được góp mặt vào đội U.23 Việt Nam.

U.21 Đà Nẵng sẽ có trận đấu đầu tiên với U.21 Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 14g30 ngày 20.12, được trực tiếp trên kênh YouTube Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.