VCK U.23 châu Á: Hạ gục Nhật Bản, Uzbekistan vào chung kết với Ả Rập Xê Út

15/06/2022 21:43 GMT+7

Giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U.23 Nhật Bản ở bán kết kết thúc sáng nay (16.6), U.23 Uzbekistan giành vé vào chơi trận chung kết giải U.23 châu Á với U.23 Ả Rập Xê Út.

Tường thuật trực tiếp
U.23 Uzbekistan vs U.23 Nhật Bản

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Bóng đá Nhật Bản một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận khi đội tuyển lứa U.21 đánh bại “đàn anh” U.23 Hàn Quốc 3-0 ở tứ kết U.23 châu Á 2022 tại Uzbekistan.

Sau thất bại này, CĐV Hàn Quốc (quốc gia cũng có nền bóng đá hàng đầu châu Á và cạnh tranh với Nhật Bản) tỏ ra đầy thất vọng khi chứng kiến đội U.23 nước nhà thua đậm đối thủ Nhật Bản với lứa cầu thủ nhỏ hơn 2 tuổi. Nhiều kênh truyền thông xứ sở kim chi đã phải thốt lên rằng bóng đá Nhật Bản đã tạo ra sự khác biệt rõ ràng so với Hàn Quốc và phần còn lại của châu Á vốn luôn cố gắng giành được kết quả cao ngay lập tức.

Nhật Bản cử đội tuyển U.21 tham dự VCK U.23 châu Á

Phúc thắng

Theo tờ Seoul Sport (Hàn Quốc), việc LĐBĐ Nhật Bản (JFA) thường cử đội tuyển độ tuổi thấp tham dự các giải đấu chính thức, giao hữu quốc tế, đã dẫn đến nhiều tranh cãi về việc thiếu tôn trọng giải đấu. Gần nhất, JFA đã nhận chỉ trích khi cử tuyển U.23 dự giải đấu danh giá nhất của các tuyển quốc gia Nam Mỹ năm 2019 (Copa America). Kết quả, tuyển U.23 Nhật Bản bị loại ở vòng bảng với thành tích 1 thua và 2 hòa. Thế nhưng JFA không thay đổi quan điểm khi mới nhất tiếp tục đưa tuyển U.21 với thành phần có nhiều cầu thủ lứa U.19 tranh tài tại giải giao hữu Dubai Cup hồi tháng 3 và VCK U.23 châu Á năm nay.

Tuy nhiên, trái với nhiều dự đoán, lứa U.21 Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của HLV Go Oiwa đã khiến giới chuyên môn phải ngả mũ thán phục khi vô địch Dubai Cup vừa qua. Mới nhất, họ vượt qua bảng đấu có các đối thủ mạnh như UAE, Ả Rập Xê Út và Tajikistan, trước khi đánh bại ĐKVĐ U.23 Hàn Quốc để vào bán kết VCK U.23 châu Á 2022 - đụng độ chủ nhà U.23 Uzbekistan lúc 23 giờ đêm nay. Với màn trình diễn ấn tượng này, bóng đá Nhật Bản lại khiến các nền bóng đá châu lục phải nhìn lại về cách làm bóng đá của họ.

Tờ Chosun đánh giá rằng Hàn Quốc và các quốc gia châu Á cần phải học hỏi bóng đá Nhật Bản khi JFA luôn có kế hoạch dài hạn (về cơ sở vật chật, đào tạo, thi đấu…) để phát triển các tuyển quốc gia. Trên thực tế, kế hoạch trên của JFA luôn có mục đích rõ ràng, nghiêm túc và luôn kiên định. Nếu như lứa U.23 dự Copa America 2019 nhằm chuẩn bị cho Olympic 2020 trên sân nhà, thì lứa U.21 hiện nay sẽ hướng đến Olympic 2024 tại Paris (Pháp).

Mục tiêu của JFA là giúp các tuyển thủ trẻ có cơ hội cọ xát nhiều nhất có thể để tích lũy kinh nghiệm, hiểu biết nhau, định hình lối chơi, nhưng cũng cố gắng hết sức nhắm đến chiến thắng mỗi trận, mỗi giải. Trong đó, lộ trình chuẩn bị cho Olympic 2024 đã bắt đầu từ cuối tháng 12 năm ngoái, sau đó là một đợt tập trung vào đầu tháng 3 năm nay tại Chiba để chọn lựa 27 cầu thủ trong số 50 tài năng trẻ như Yuito Suzuki, Shota Fujio, Kuryu Matsuki… và những ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài là thủ môn Leo Kokubo Brian (Benfica, Bồ Đào Nha), hậu vệ Takashi Uchino (Dusseldorf, Đức), Chase Anrie (Stuttgart, Đức) và tiền vệ Koki Saito (Lommel, Bỉ).

HLV Go Oiwa nhấn mạnh: “Trong khi tìm kiếm chiến thắng trong mỗi trận đấu, điều quan trọng nhất mà tôi muốn cuối cùng là sự phát triển của cầu thủ và lối chơi của đội”. Nếu thắng U.23 Uzbekistan, U.23 Nhật Bản sẽ vào chung kết gặp đội thắng cặp bán kết còn lại giữa U.23 Úc và U.23 Ả Rập Xê Út (diễn ra lúc 20 giờ tối nay).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.