VCK U.23 châu Á: Hàn Quốc chính thức mất 2 ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu

30/12/2019 21:01 GMT+7

Hy vọng đoạt vé dự Olympic 2020 của U.23 Hàn Quốc vừa lung lay dữ dội khi đội bóng này chính thức mất 2 ngôi sao sáng giá đang thi đấu ở châu Âu là Lee Kang-in và Paik Seung-ho tranh tài ở VCK U.23 châu Á năm tới tại Thái Lan.

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) ngày 30.12 xác nhận việc cặp đôi tiền Lee Kang-in (khoác áo CLB Valencia ở La Liga), Paik Seung-ho (CLB SV Darmstadt 98 - giải hạng 2 của Đức) sẽ không thể trở về khoác áo tuyển U.23 để giúp đội hướng đến mục tiêu đoạt vé dự Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản).
HLV trưởng Kim Hak-bum trước đó đã công bố danh sách 22 cầu thủ vào đầu tuần trước khi ông dành lại một suất với hy vọng sẽ được điềm tên Lee hoặc Paik. Theo KFA, CLB Valencia sẽ đồng ý “nhả” Lee nếu ngôi sao này không dính chấn thương gót chân. Trong khi đó, CLB Darmstadt chỉ muốn Paik thi đấu ở vòng bảng, nhưng Hàn Quốc muốn cầu thủ 22 tuổi này thi đấu toàn giải.

Vắng Paik Seung-ho, hàng công của U.23 Hàn Quốc sẽ suy yếu trầm trọng

AFP

Niềm an ủi duy nhất cho HLV Kim Hak-bum là việc CLB SC Freiburg của Đức đồng ý trả tiền vệ Jeong Woo-yeong trở về thi đấu tại VCK U.23 châu Á diễn ra từ ngày 8 - 26.1.2020. Cầu thủ 20 tuổi này là ngôi sao duy nhất ở châu Âu trong đội của HLV Kim.
Tuy nhiên, sự vắng mặt của cả Lee và Paik mới là tổn thất cực lớn đối với U.23 Hàn Quốc khi cả hai đều được xem là “công thần” của đội bóng xứ sở kim chi trong hành trình đoạt vé đến Tokyo. Cả hai ngôi sao này cũng đều dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi thuộc “biên chế” của tuyển quốc gia. Trong đó, Lee vừa có một kỳ World Cup U.20 chói sáng hồi tháng 6 khi giành giải “Quả bóng vàng” nhờ màn trình diễn giúp Hàn Quốc đoạt ngôi á quân. KFA cho biết, hậu vệ Yoon Jong-gyu của CLB FC Seoul sẽ trở thành cầu thủ thứ 23 trong danh sách chính thức của U.23 Hàn Quốc dự VCK U.23 châu Á sắp tới.

HLV Kim Hak-bum sẽ gặp thách thức lớn khi không có 2 ngôi sao sáng nhất

CHỤP MÀN HÌNH

Việc vắng 2 ngôi sao trên khiến cơ hội tiến sâu vào giải của U.23 Hàn Quốc lung lay dữ dội khi họ nằm ở bảng C được ví là “tử thần” với sự hiện diện của đương kim vô địch Uzbekistan, Trung Quốc và Iran. Hai đội nhất nhì bảng C sẽ chéo với 2 đội nhất, nhì bảng D (có Việt Nam, UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên) tại tứ kết.
Theo kế hoạch, đoàn quân sẽ đến Kuala Lumpur (Malaysia) để tập luyện trước khi bay sang Thái Lan. U.23 Hàn Quốc sẽ đá trận mở màn gặp Trung Quốc vào ngày 9.1.2020, trước khi đối mặt với Iran (ngày 12.1) và Uzbekistan (15.1).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.