VĐV Malaysia khuyết tật trí tuệ truyền cảm hứng mạnh tại SEA Games 32

Văn Trình
Văn Trình
10/05/2023 00:29 GMT+7

Góp mặt tại SEA Games 32, VĐV người Malaysia, Ziyad Zolkefli một lần nữa có mặt trên bục nhận giải. Điều đặc biệt là anh bị khuyết tật trí tuệ từ nhỏ và đây đã là tấm huy chương thứ 4 mà anh có được tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Ở nội dung đẩy tạ nam diễn ra vào chiều ngày 9.5 trên SVĐ Morodok Techo, Ziyad Zolkefli đã xuất sắc đứng ở vị trí thứ 3 với thành tích 17,02 m. Xếp trên anh là VĐV của đoàn thể thao Việt Nam, Phan Thanh Bình với thành tích 17,33 m. VĐV giành HCV người Thái Lan, Jakkapat sau cú ném đạt thành tích 17,84 m.

VĐV Malaysia bị khuyết tật trí tuệ lần thứ 4 liên tiếp giành huy chương SEA Games - Ảnh 1.

Ziyad Zolkefli nhận tấm HCĐ vào tối ngày 9.5

BTC SEA GAMES 32

Đây đã là lần thứ 4 Ziyad Zolkefli góp mặt ở ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Lần đầu tiên VĐV 33 tuổi có mặt ở SEA Games là vào năm 2017. Anh được chọn vào đội tuyển đẩy tạ của Malaysia, tham dự đại hội trên sân nhà và giành luôn HCB tại Kuala Lumpur. Sau đó, anh tiếp tục được tham dự SEA Games và đáp lại sự tin tưởng của ban huấn luyện, Ziyad Zolkefli giành HCĐ tại SEA Games 30 ở Philippines và sau đó là tấm HCĐ tại SEA Games 31 ở Việt Nam.

Dù đã giành 4 huy chương trong cả 4 lần tham dự SEA Games nhưng Ziyad Zolkefli vẫn không hài lòng với những gì mình đã thể hiện tại Campuchia. Anh chia sẻ: “Được thi đấu lần thứ tư ở tuổi 33 tại SEA Games đã thúc đẩy tôi phải cố gắng hơn nữa. Tôi tự trách mình vì đã bỏ lỡ HCV. Hôm nay kỹ thuật của tôi hơi sai. Nhưng đồng thời tôi vẫn biết ơn vì có thể giữ được HCĐ. Tôi vẫn thi đấu, vẫn đến với SEA Games để chứng minh rằng các VĐV khuyết tật cũng có thể thành công tại Sea Games".

Theo tiết lộ của ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Malaysia, Ziyad Zolkefli bị khuyết tật trí tuệ từ nhỏ. Để đến với thể thao, VĐV 33 tuổi này gặp rất nhiều khó khăn. Tại Malaysia, câu chuyện vượt qua số phận của anh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

VĐV Malaysia bị khuyết tật trí tuệ lần thứ 4 liên tiếp giành huy chương SEA Games - Ảnh 2.

Ziyad Zolkefli là tấm gương cho nhiều người ở Malaysia

REUTERS

Tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật ở Tokyo năm 2020, Ziyad Zolkefli đã bị từ chối tấm HCV trong nội dung đẩy tạ F20 (nội dung dành cho các VĐV bị khuyết tật trí tuệ) dù anh đã đạt được thành tích 17,94 m - một kỷ lục thế giới nếu được công nhận. VĐV người Malaysia đã bị đoàn thể thao của Ukraine khiếu nại vì đã vào phòng gọi muộn trước khi cuộc thi bắt đầu và ban tổ chức ra thông báo anh không đủ điều kiện để nhận huy chương. Sau đó, tấm HCV được trao cho VĐV người Ukraine, Maksym Koval với cú ném 17,34 mét. Đồng thời, kết quả này cũng được tuyên bố là kỷ lục thế giới mới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.