VĐV Việt Nam được thưởng bao nhiêu khi giành HCV SEA Games 32?

22/04/2023 10:13 GMT+7

Các VĐV Việt Nam sẽ nhận tiền thưởng cho mỗi tấm huy chương giành được ở SEA Games 32, từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa.

Thể thao Việt Nam đang chuẩn bị tranh tài tại SEA Games 32, diễn ra từ ngày 5.5 đến 17.5 tại Campuchia. Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 gồm 1.003 thành viên. Ngoài 1 trưởng đoàn và 2 phó đoàn, đoàn thể thao Việt Nam còn có 30 cán bộ, 31 bác sĩ, 38 lãnh đội, 10 chuyên gia, 189 HLV và 702 VĐV. SEA Games 32 sẽ tổ chức 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Việt Nam tham dự 31 môn, 446 nội dung.

Theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các VĐV tham dự SEA Games sẽ nhận thưởng 45 triệu đồng cho mỗi tấm HCV, 25 triệu đồng cho mỗi tấm HCB, 20 triệu đồng cho mỗi tấm HCĐ. VĐV phá kỷ lục SEA Games sẽ nhận thêm 20 triệu đồng tiền thưởng. Như vậy, VĐV vừa nhận HCV, vừa phá kỷ lục đại hội sẽ nhận tổng cộng 65 triệu đồng tiền thưởng.

VĐV được thưởng bao nhiêu cho mỗi tấm huy chương vàng SEA Games 32? - Ảnh 1.

VĐV Lê Thanh Tùng của đội tuyển thể dục dụng cụ tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 32

MẠNH QUÂN

Bên cạnh nguồn thưởng nói trên, một số liên đoàn đã công bố mức thưởng riêng cho các VĐV của mình. Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam treo mức thưởng 80 triệu đồng cho mỗi tấm HCV, 50 triệu đồng cho mỗi tấm HCB và 30 triệu đồng cho mỗi tấm HCĐ. Cộng với một số khoản thưởng từ nguồn xã hội hóa, mỗi VĐV bóng bàn giành HCV SEA Games có thể nhận hơn 150 triệu đồng tiền thưởng.

Liên đoàn Karate Việt Nam công bố mức thưởng thưởng 500 USD (gần 12 triệu đồng) cho mỗi tấm HCV, 300 USD (hơn 6 triệu đồng) cho mỗi tấm HCB, 200 USD (hơn 4 triệu đồng) cho mỗi tấm HCĐ. Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cũng có mức thưởng tương tự cho các VĐV đoạt huy chương taekwondo tương tự karate.

Chiêm ngưỡng sân vận động 160 triệu USD của Campuchia trước ngày khai mạc SEA Games 32

Theo thông tin từ Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, mỗi VĐV giành HCV môn kun bokator tại SEA Games 32 sẽ được thưởng 20 triệu đồng.

Hiện tại, Uỷ ban Olympic Việt Nam tiếp tục kêu gọi tài trợ để có thưởng nóng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Dự kiến mỗi HCV, HCB, HCĐ sẽ được thưởng lần lượt 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 3 triệu đồng.

VĐV được thưởng bao nhiêu cho mỗi tấm huy chương vàng SEA Games 32? - Ảnh 2.

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam thưởng 12 triệu đồng cho mỗi VĐV giành được HCV

MINH QUÂN

Trong lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tối 19.4, Phó thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định: "SEA Games 31 tổ chức tại nước ta đã thành công về nhiều mặt, lan tỏa tích cực, bất chấp mọi khó khăn trong quá trình chuẩn bị do dịch bệnh; đã được các cấp có thẩm quyền và xã hội ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời và xứng đáng.

Để chuẩn bị cho SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam với 1.003 thành viên, trong đó có 702 VĐV, 189 HLV đã khắc phục mọi khó khăn, miệt mài rèn luyện, phấn đấu duy trì vị trí ở tốp đầu. Mặc dù lần này chúng ta không có nhiều thuận lợi như SEA Games 31 nhưng với vị thế, khả năng của thể thao Việt Nam trong khu vực (luôn trong tốp đầu từ SEA Games 22 đến nay), cơ hội có thể đạt được mục tiêu đặt ra, thậm chí có thể ở mức cao hơn".

Cũng trong hôm 19.4, đoàn thể thao Việt Nam đã được nhận tin vui của nước chủ nhà SEA Games 32 về việc miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở, di chuyển nội địa cho các đoàn trong thời gian thi đấu tại Campuchia. Đoàn sẽ sang Campuchia vào ngày 3.5 do Trưởng đoàn Đặng Hà Việt dẫn đầu. Trước đó, đoàn sẽ cử người sang trước để dự lễ thượng cờ do Campuchia tổ chức vào ngày 2.5.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.