Vẽ tranh dưới nước

12/03/2015 21:18 GMT+7

(TNO) Vẽ tranh trên cạn thì quá bình thường nên một họa sĩ người Nga đã nảy ra ý tưởng nhảy xuống nước vẽ tranh với mong muốn được trải nghiệm một không gian sáng tạo mới mẻ.

(TNO) Vẽ tranh trên cạn thì quá bình thường nên một họa sĩ người Nga đã nảy ra ý tưởng nhảy xuống nước vẽ tranh với mong muốn được trải nghiệm một không gian sáng tạo mới mẻ.

Họa sĩ Yuriy Alekseev đang vẽ tranh dưới nước - Ảnh chụp từ YouTube
Orange đưa tin, họa sĩ Yuriy Alekseev, 49 tuổi, đã lặn sâu xuống đáy hồ Baikal gần khu vực ông sinh sống, mang theo màu và bút vẽ. Với mỗi bức tranh, ông phải mất 90 phút để hoàn thành.

Alekseev cho biết khó khăn lớn nhất khi vẽ dưới nước không phải là kỹ thuật vẽ hay màu sắc... mà chính là nhiệt độ. Nhiệt độ dưới hồ Baikal quá lạnh nên ông phải mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay... điều này gây cản trở khi ông cầm cọ.

Nước lạnh đến nỗi, các thỏi màu cũng trở nên khô cứng hơn, và rất khó để nặn ra. Ông dùng loại sơn dầu tự nhiên và những khung tranh bằng vải để tối ưu hóa công việc của mình.

"Hơn nữa khi ở dưới nước, bạn sẽ nhìn mọi thứ có vẻ như lớn hơn và ánh sáng dưới nước cũng làm thay đổi nhận thức của bạn về màu sắc", Alekseev nói.

Khi được hỏi điều gì đọng lại sau lần trải nghiệm này, họa sĩ 49 tuổi nói: "Khi bạn ở dưới nước, cảm giác và nhận thức của bạn về thế giới xung quanh sẽ hoàn toàn khác với trên cạn, vì dưới nước không có tiếng ồn. Hơn nữa, không gian dưới nước cũng sẽ mang đến cho bạn những nguồn cảm hứng và năng lượng làm việc mà không có bất cứ nơi nào có thể sánh bằng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.