Tại sao U.23 Việt Nam vẫn thiếu thủ môn trước giờ G?
Trong danh sách đăng ký với ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20, U.23 Việt Nam đăng ký 3 thủ môn: Cao Văn Bình (SLNA), Hoa Xuân Tín (Công an TP.HCM) và Phạm Đình Hải (Hà Nội).
Tuy nhiên, trước ngày lên đường (dự kiến đêm 12.9), U.23 Việt Nam có nguy cơ chỉ còn 2 thủ môn, gồm Văn Bình và Xuân Tín.
Theo chia sẻ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), CLB Hà Nội không đồng ý nhả Đình Hải về cho U.23 Việt Nam. Đội bóng thủ đô vừa chia tay thủ môn trẻ Nguyễn Duy Dũng, nên hiện tại cũng chỉ còn 3 thủ môn gồm Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Hoàng và Đình Hải. Nếu Đình Hải khoác áo U.23 Việt Nam đá ASIAD, CLB Hà Nội sẽ dự V-Leaguee với vỏn vẹn 2 thủ môn, đồng nghĩa gặp rủi ro cao nếu 1 trong 2 thủ môn chấn thương.

Đình Hải trong màu áo CLB Hà Nội
ẢNH: MINH TÚ
Nếu CLB Hà Nội không nhượng bộ, U.23 Việt Nam chỉ có 2 thủ môn dự ASIAD, vi phạm quy định giải đấu. Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú chia sẻ: "U.23 Việt Nam gặp khó khăn lực lượng, khi một số cầu thủ sát ngày mới có mặt. CLB Hà Nội chưa nhả thủ môn Đình Hải cho U.23, nên hiện tại chỉ có 2 thủ môn. Việc thay thủ môn ở ASIAD rất khó, do phải có xác nhận chấn thương, nên hiện tại BHL đội phải tìm giải pháp".
Theo lãnh đạo VFF, việc có 3 thủ môn cho ASIAD là điều kiện bắt buộc ban tổ chức đặt ra. "VFF sẽ chờ hồi đáp từ CLB và tính toán dựa trên thực tế. U.23 Việt Nam phải có 3 thủ môn".
U.23 Việt Nam nằm chung bảng U.23 Uzbekistan, U.23 Kuwait và U.23 Philippines. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa sức cho mục tiêu vào vòng knock-out, bởi ngoại trừ U.23 Uzbekistan mạnh vượt trội, cả hai đối thủ còn lại đều bị đánh giá thấp hơn đội trẻ Việt Nam.
Tại ASIAD 20, U.23 Việt Nam có lần đầu tiên mang đội hình thuần cầu thủ trẻ, không có nhân tố quá tuổi nào. Trong tay HLV Kim Sang-sik là lực lượng U.23 cũ, với một số cầu thủ đá ở giải hạng nhất như Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Lý Đức, kết hợp các tài năng lứa mới như Văn Bình, Văn Thuận, Công Phương, Lê Phát...
"VFF giao chỉ tiêu vào tứ kết ASIAD cho U.23 Việt Nam", ông Trần Anh Tú tiết lộ. Ở các kỳ ASIAD trước đây, thành tích tốt nhất của bóng đá trẻ Việt Nam là vào bán kết (năm 2018).
Tại ASIAD 2023, U.23 Việt Nam thắng Mông Cổ, nhưng thua Iran và Ả Rập Xê Út, dẫn tới bị loại ở vòng bảng.
Bình luận (0)