VFF 'tiết lộ' mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup và U.23 tại ASIAD 20
Tham vọng của đội tuyển Việt Nam và U.23
14 giờ 30 hôm nay (10.9), VFF gặp gỡ một số cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên, để thông tin về quá trình chuẩn bị của các đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia, trong khi U.23 Việt Nam lên đường dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.
3 tuần sau khi nâng cúp vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch mới, mang tên FIFA ASEAN Cup 2026. Khác với giải đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa bảo vệ thành công ngôi vương, FIFA ASEAN Cup có thêm 2 khách mời, gồm Bangladesh và Pakistan.
Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đứng ra tổ chức và đưa vào hệ thống thi đấu của FIFA. Đồng nghĩa, tiền thưởng vô địch và điểm thưởng sẽ nhiều hơn bất cứ sân chơi tầm Đông Nam Á nào mà Việt Nam từng tham dự.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu FIFA ASEAN Cup
ẢNH: MINH TÚ
Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B (nhóm 1), cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong khi đó, bảng A gồm Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào thẳng trận chung kết. Trong khi đó, hai đội nhì bảng gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Điều đó đồng nghĩa, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể vào chung kết nếu vượt qua Thái Lan, Philippines và Pakistan để đứng đầu bảng.
Đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới thành tích tốt nhất tại FIFA ASEAN Cup, với tư cách đương kim vô địch Đông Nam Á.
Trong khi đó, tại ASIAD 20, U.23 Việt Nam nằm chung bảng U.23 Uzbekistan, U.23 Kuwait và U.23 Philippines. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa sức cho mục tiêu vào vòng knock-out, bởi ngoại trừ U.23 Uzbekistan mạnh vượt trội, cả hai đối thủ còn lại đều bị đánh giá thấp hơn đội trẻ Việt Nam.

U.23 Việt Nam dự ASIAD mà không có Đình Bắc (phải)
ẢNH: TED TRẦN TV
Tại ASIAD 20, U.23 Việt Nam có lần đầu tiên mang đội hình thuần cầu thủ trẻ, không có nhân tố quá tuổi nào. Trong tay HLV Kim Sang-sik là lực lượng U.23 cũ, với một số cầu thủ đá ở giải hạng nhất như Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Lý Đức, kết hợp các tài năng lứa mới như Văn Bình, Văn Thuận, Công Phương, Lê Phát...
Mục tiêu của U.23 Việt Nam tại giải là học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, nhằm tích lũy cho VCK U.23 châu Á 2028, sân chơi đóng vai trò như vòng loại Olympic Los Angeles 2028.
Bình luận (0)