VFF hồi hộp chờ duyệt kế hoạch 20.000 người vào sân Mỹ Đình xem trận Trung Quốc

03/01/2022 19:58 GMT+7

Vài ngày nữa, các cơ quan chức năng của Hà Nội sẽ có cuộc họp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về kế hoạch tổ chức trận lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Ở hai trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Nhật Bản, đội Ả Rập Xê Út vào tháng 11 vừa qua, Hà Nội cho phép Ban tổ chức của VFF đón 12.000 khán giả/trận. Ở trận gặp Trung Quốc vào ngày 1.2.2022 tới đây, chắc chắn nhu cầu của người xem sẽ rất cao nên ngay sau khi trận đấu với đội Ả Rập Xê Út kết thúc, VFF đã có kế hoạch xin phép UBND TP.Hà Nội được nâng số lượng khán giả lên thành 20.000 người (50% công suất sân).

Duy Mạnh (bìa phải) sẽ vắng mặt trận tái đấu đội Trung Quốc do bị đau vai

AFP

Một lãnh đạo VFF cho hay: “Trận đấu diễn ra đúng vào ngày 1 Tết Nhâm Dần nên khán giả càng háo hức đến sân. Nếu mở tối đa, có lẽ vé cũng bán đắt như tôm tươi. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện tại, Ban tổ chức phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về y tế. Do đó, chúng tôi chỉ xin phép được đón 20.000 khán giả. Mọi công tác về y tế, an ninh sẽ được siết chặt như những trận đấu vừa qua được tổ chức trên sân Mỹ Đình. Dự kiến trong tuần này, Bộ VH-TT-DL, UBND TP.Hà Nội và các đơn vị có liên quan sẽ có cuộc họp quan trọng để bàn về vấn đề này. Hy vọng, đề xuất của VFF được phê duyệt”.

Trận lượt đi, Việt Nam thua đội bạn

AFP

Về giá vé, VFF cũng đang cân nhắc có thể vẫn giữ nguyên các mệnh giá 1,2 triệu đồng; 900.000 đồng; 700.000 đồng, 500.000 đồng hoặc nếu tăng, chỉ tăng rất ít. Toàn bộ thương quyền liên quan đến các trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup đều thuộc về Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nên Ban tổ chức trận đấu của tuyển Việt Nam và VFF không có nguồn thu từ khoản này. Tuy nhiên, VFF vẫn phải chi các khoản cho công tác tổ chức cũng khá tốn kém, trong đó có khâu y tế vì bối cảnh đặc biệt là các trận diễn ra giữa mùa dịch bệnh Covid-19.

Thông tin về đội tuyển Việt Nam, để chuẩn bị cho trận gặp Úc vào ngày 27.1 và gặp đội Trung Quốc vào ngày 1.2, thầy Park sẽ cho hội quân vào ngày 13.1. Ở trận lượt đi gặp Trung Quốc tại UAE (đội Trung Quốc chọn UAE làm sân nhà), Việt Nam đã thua 2-3. Đội Trung Quốc khi đó được dẫn dắt bởi HLV Li Tie. Tuy nhiên cựu danh thủ Trung Quốc đã xin từ chức sau chuỗi thành tích kém cỏi tại vòng loại thứ 3 World Cup với chỉ 1 trận thắng, 2 hòa và 3 thua. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã bổ nhiệm một HLV nội khác là ông Li Xiaopeng thay thế ông Li Tie. Đây là HLV mà Quang Hải từng chạm trán năm 2019 khi ông này dẫn dắt đội Shandong Luneng (Trung Quốc) gặp đội Hà Nội tại vòng play-off AFC Champions League.

Sau khi gặp đội chủ nhà Nhật Bản vào ngày 27.1.2022, đội Trung Quốc sẽ di chuyển đến Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc gặp thầy trò HLV Park Hang-seo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.