‘VFF khóa 9 chỉ có lợi ích vì bóng đá Việt Nam, không có lợi ích khác’

06/11/2022 13:21 GMT+7

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã phát biểu như trên tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 9 vào ngày 6.11.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng biểu dương những thành tích toàn diện của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có những thành tích xuất sắc, có ý nghĩa đặc biệt, nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của dư luận xã hội đối với bóng đá Việt Nam.

Bộ trưởng cho rằng, bóng đá Việt Nam tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn và đạt được nhiều thành công mang tính lịch sử thông qua việc triển khai thực hiện các giải pháp tổ chức quản lý, điều hành bóng đá Việt Nam, trong đó đặt trọng tâm vào phát triển công tác đào tạo trẻ, cải tiến hệ thống tổ chức thi đấu, đầu tư chuyên môn sâu cho các đội tuyển quốc gia, huy động sự quan tâm tài trợ cho các hoạt động bóng đá Việt Nam của các thương hiệu trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (giữa) cùng HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung

HOÀNG QUÂN

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, thành công của Việt Nam trong tổ chức SEA Games 31 vừa qua, có sự đóng góp lớn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như các đội tuyển trong đó có đội U.23, đội bóng đá nữ Việt Nam, đội futsal. Bộ trưởng đánh giá rất cao những đóng góp của các HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung.

Bộ trưởng nói: “Tôi thống nhất với nội dung của các báo cáo của VFF nhiệm kỳ 8, trong đó đã chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến thành công, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém cần khắc phục cũng như những bài học kinh nghiệm và đề xuất các nhóm giải pháp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, dù đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong những năm gần đây, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn còn đối diện với nhiều vấn đề, nhiều thách thức trong thực tiễn quản lý bóng đá, đòi hỏi phát huy trách nhiệm, trí tuệ của VFF để tìm ra những giải pháp để đưa nền bóng đá nước nhà phát triển đúng hướng và mạnh mẽ trong giai đoạn mới”.

Đại hội VFF thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận

HOÀNG QUÂN

Lãnh đạo cao cấp của ngành thể thao cũng mong muốn VFF có kế hoạch tiếp tục nâng cao thể lực, trí lực, văn hóa cho các cầu thủ; đưa ra được những kế hoạch phòng chống bán độ, tiêu cực trong hoạt động bóng đá, hướng các cầu thủ có những ứng xử phù hợp trong thi đấu cũng như ngoài đời. VFF chủ động nghiên cứu, tham mưu với nhà nước ban hành các cơ chế, chính sách phát triển bóng đá phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển trong giai đoạn mới, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, điều hành hoạt động thi đấu bóng đá, nhất là bóng đá chuyên nghiệp. Phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và các cơ quan chức năng theo dõi và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, góp phần đưa bóng đá Việt Nam đạt nhiều thành tích cao hơn trong giai đoạn tới, đáp ứng sự kỳ vọng của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Bộ trưởng cũng đề nghị VFF phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa các nhằm tạo ra các nguồn lực giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Đặc biệt Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL mong muốn, VFF khóa 9 phải là một tập thể đoàn kết, đồng lòng, nhất trí vì mục tiêu duy nhất là sự phát triển và thành công của bóng đá Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “VFF khóa 9 chỉ có lợi ích và khát vọng vì bóng đá Việt Nam, không có lợi ích nào khác”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.