Vi phạm nồng độ cồn, bị giữ ô tô, tài xế đòi đốt xe, tự tử

Nguyễn Long
Nguyễn Long
11/05/2022 12:04 GMT+7

Vi phạm nồng độ cồn bị tạm giữ ô tô, người đàn ông xin lấy phương tiện nhưng không được giải quyết liền đòi đốt xe, lao ra đường tự tử.

Ngày 11.5, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết từ 19 - 22 giờ ngày 10.5, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên QL51 (đoạn qua TP.Bà Rịa) đã ra quyết định tạm giữ 5 ô tô do tài xế điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn tài xế

NGUYỄN LONG

Trong các tài xế vi phạm, có trường hợp ông H.C.L (47 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô BS 50E - 000... khi bị lực lượng CSGT lập biên bản do vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ phương tiện thì đương sự không ký vào biên bản. Không những vậy, ông L. liên tục gọi điện thoại cho nhiều người để được “giải cứu” ô tô bị tạm giữ nhưng bất thành.

Ông L. đòi chạy ra QL51 để tự tử được lực lượng CSGT làm nhiệm vụ can ngăn

NGUYỄN LONG

Ông L. cho biết, ô tô này được vợ chồng ông vay ngân hàng để mua làm phương tiện chở khách dịch vụ. Chiều 10.5, ông nhậu cùng nhóm bạn ở TP.Vũng Tàu đến tối cùng ngày về lại TP.HCM thì bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ phương tiện.

Sau đó, ông L. có biểu hiện không bình thường nên lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thuyết phục, nhiều lần can ngăn không cho người này chạy ra QL51 để tự tử. Đồng thời, lực lượng đã gọi taxi để chở vợ chồng ông L. về TP.HCM ngay trong đêm.

Ngoài việc tạm giữ 5 ô tô trên, lực lượng đã lập biên bản tạm giữ 6 người khác điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, trong đó có nam thanh niên điều khiển xe máy BS 72G1 - 508.58 bỏ phương tiện rời khỏi hiện trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.