Vì sao Ánh Viên dễ dàng giành 14 HCV ở giải bơi vô địch quốc gia?

05/03/2022 07:16 GMT+7

Nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, người rút tên khỏi tuyển bơi Việt Nam không tham dự SEA Games 31 “làm mưa làm gió” tại giải bơi vô địch quốc gia bể ngắn (25m) đang diễn ra tại Thừa Thiên Huế.

Không còn “ăn cơm tuyển” sau nhiều năm, Nguyễn Thị Ánh Viên trở về khoác áo CLB Quân đội tranh tài ở giải bơi vô địch quốc gia bể ngắn. Giải đấu này thiếu vắng các gương mặt chủ lực ở tuyển bơi Việt Nam do đang tập huấn tại Hungary nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới trên sân nhà. Vì thế, Ánh Viên thiếu đi 2 đối thủ cạnh tranh đáng gờm là Phạm Thị Vân và Lê Thị Mỹ Thảo.

Ánh Viên thống trị giải bơi quốc gia bể ngắn

ĐỘC LẬP

Sau 4 ngày thi đấu, Ánh Viên dễ dàng giành 14 HCV (10 cá nhân, 4 đồng đội). Trong đó thành tích ấn tượng nhất của Ánh Viên là nội dung 400m hỗn hợp khi đạt 4 phút 52 giây 39, kém kỷ lục quốc gia do cô nắm giữ 20 giây. Các thành tích còn lại đều kém khá xa so với đỉnh cao của Ánh Viên. Trong đó ở cự ly 100m ếch, cô thất bại trước Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) là người duy nhất đánh bại được Ánh Viên tại giải. Tuy nhiên Ánh Viên cho thấy ở thời điểm hiện tại mình vẫn thống trị làng bơi Việt Nam, đặc biệt các cự ly sở trường và vì thế thật tiếc khi cô rút lui, không góp mặt ở SEA Games 31 vào tháng 5 tới trên sân nhà.

Lê Nguyễn Paul (phải) xuất sắc đoạt 9 HCV giải vô địch quốc gia bể ngắn

FBNV

Ngoài thành tích ấn tượng của Ánh Viên giúp Quân đội dẫn đầu bảng xếp hạng với 18 HCV, giải bơi vô địch quốc gia năm nay còn chào đón sự trở về của kình ngư Việt kiều Lê Nguyễn Paul thi đấu trong màu áo An Giang và đoạt cả 9 HCV cho đơn vị này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.