Vì sao Barcelona vẫn chưa thể sử dụng tân binh mua tới 65 triệu euro?

Giang Lao
Giang Lao
10/01/2022 16:15 GMT+7

CLB Barcelona đang trong cuộc khủng hoảng chấn thương, nhưng HLV Xavi vẫn chưa thể sử dụng tân tiền đạo Ferran Torres, người vừa mua từ Man City với giá lên tới 65 triệu euro dù cầu thủ này hoàn toàn lành lặn.

Nguyên do quỹ lương của Barcelona vẫn chưa đủ chỗ trống để đủ điều kiện đăng ký Ferran Torres thi đấu theo quy định luật Công bằng tài chính của giải La Liga, dù mới đây đội bóng xứ Catalan đã cho ra đi một ngôi sao hưởng lương cao là Philippe Coutinho (sang Aston Villa theo diện cho mượn).

Ferran Torres chính thức đến Barcelona từ đầu năm mới, nhưng đến giờ chưa thể thi đấu

afp

Giám đốc điều hành Barcelona, ông Mateu Alemany, trả lời phỏng vấn kênh Movistar mới đây giải thích: “Chúng tôi đã đánh giá về tình hình này khi quyết định mua Ferran Torres, và hy vọng sẽ giải quyết được tình thế sớm nhất có thể. Việc ra đi của 1 hoặc 2 cầu thủ sẽ giúp ích, nhưng có nhiều tình huống phức tạp và chúng tôi phải làm việc để hoàn tất ngay trong tuần đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa đông”.

Tuy nhiên, dự định của ông Alemany chưa thể suôn sẻ, khi hiện mới có Coutinho ra đi và cầu thủ này cũng chấp nhận không nhận 35% phần lương còn lại từ Barcelona (chỉ nhận 65% lương từ Aston Villa), cùng điều khoản chuyển nhượng giá 40 triệu euro vào cuối mùa.

FIFA The Best 2021: Ronaldo bị gạch tên, Messi dễ giành chiến thắng

Trong khi đó, các trường hợp chuyển nhượng khác của Barcelona hiện đang đóng băng. Đây chính là lý do chính khiến Ferran Torres cũng ngồi chơi xơi nước. Ngoài ra, cũng vì đội bóng xứ Catalan đang hao hụt lực lượng đáng kể do tình trạng chấn thương, nên HLV Xavi phải xoay vòng sử dụng thi đấu, trong đó có các ngôi sao được cho sẽ ra đi như Samuel Umtiti, Sergino Dest, Yusuf Demir, Luuk de Jong hay thậm chí cả Ousmane Dembele.

HLV Xavi (giữa) đang gặp khó khăn khi tính toán lực lượng thi đấu cho Barcelona

afp

Tuần này Barcelona bay sang Ả Rập Xê Út chuẩn bị thi đấu tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với trận bán kết gặp kình địch Real Madrid lúc 2 giờ rạng sáng 13.1 tới, cặp còn lại giữa Atletico Madrid gặp Athletic Bilbao diễn ra cùng giờ 1 ngày sau. Hai đội thắng vào tranh chung kết rạng sáng ngày 17.1.

Ở giải đấu này, Barcelona vì chưa đăng ký được Ferran Torres như mong muốn cùng lúc có tin cầu thủ này cũng nhiễm Covid-19, nên HLV Xavi tiếp tục rơi vào cảnh khó khăn về lực lượng khi một ngôi sao khác là Pedri cũng chưa thể trở lại thi đấu. Tuy nhiên, trung vệ Ronald Araujo và tiền vệ Frenkie de Jong vẫn có tên dù mới vừa bình phục chấn thương, còn trung vệ Eric Garcia vừa được xác định phải nghỉ 5 tuần cũng vì chấn thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.