Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Đức từ chức?

Thế Vinh - Khánh An - La Vi và 1 người khác
17/01/2023 17:46 GMT+7

Hãng DW ngày 16.1 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht chính thức nộp đơn từ chức, sau khi truyền thông nước này đưa tin bà đã có ý định từ chức vì đưa ra một thông điệp năm mới gây nhiều tranh cãi.

Bà Lambrecht phát biểu vào đêm giao thừa Dương lịch

chụp màn hình clip

Thông báo do bà đưa ra viết: “Hôm nay, tôi đề nghị thủ tướng cho tôi nghỉ việc ở vai trò bộ trưởng quốc phòng liên bang".

Bộ trưởng Lambrecht ghi lại thông điệp năm mới trong một video quay trong đêm giao thừa Dương lịch. Trong video, bà tổng kết lại những trải nghiệm về cuộc xung đột ở Ukraine, tuy nhiên giọng nói của bà hầu như đã bị nhấn chìm trong tiếng pháo hoa đang nổ vang xung quanh đó.

Các thành viên của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo đối lập chỉ trích thông điệp của bà là "vô cảm" và thúc giục bộ trưởng từ chức.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht thăm đại đội xe chiến đấu Marder của Lữ đoàn Bộ binh Thiết giáp 37 ở Marienberg, Đức hôm 12.1

reuters

Trong thông báo từ chức, bà Lambrecht nói việc truyền thông tập trung vào cá nhân bà suốt nhiều tháng qua đã ảnh hưởng xấu đến việc tường thuật khách quan về quân đội Đức và về các quyết định chính sách an ninh.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 16.1 nói ông có "ý tưởng rõ ràng" về kế hoạch thay thế bà Lambrecht và sẽ sớm công bố. Ông ca ngợi nỗ lực của Bộ trưởng trong việc tiến hành cải cách ở Bộ Quốc phòng.

Nhiệm kỳ của bà Lambrecht đã trôi qua không quá thuận lợi. Giới chuyên gia quân sự không đánh giá cao kinh nghiệm của bà trong lĩnh vực này, và nữ bộ trưởng cũng nhận nhiều chỉ trích vì sự lưỡng lực của Đức trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Trong những tuần gần đây, truyền thông Đức cũng lan truyền thông tin bà không được lực lượng vũ trang tín nhiệm. Báo Der Spiegel dẫn một nguồn tin nói Bộ Quốc phòng đã rơi vào trạng thái "cực kỳ uể oải" dưới sự lãnh đạo của bà Lambrecht.

Quyết định từ chức của bà Lambrecht được đưa ra trong bối cảnh Đức chịu áp lực ủng hộ sự gia tăng viện trợ quân sự quốc tế cho Ukraine và năng lực quốc phòng bị nghi ngờ sau khi 18 xe bọc thép Puma bị hỏng hóc trong một cuộc tập trận gần đây, theo Reuters.

Trước đó, tờ Financial Times ngày 14.1 đưa tin nhiều nhà quan sát cho rằng bà Lambrecht chưa bao giờ thực sự muốn trở thành bộ trưởng quốc phòng mà thích trở thành bộ trưởng nội vụ hơn.

Bà Lambrecht chưa bình luận về nhận định này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.