Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

Văn Khoa
Văn Khoa
07/03/2023 15:56 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có chuyến đi không báo trước tới Iraq hôm nay 5.3.

ột quan chức Mỹ cho hay chuyến thăm nói trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin là nhằm thể hiện cam kết hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq, gần 20 năm sau khi cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu đã lật đổ ông Saddam Hussein.

Cuộc chiến năm 2003 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn thường dân Iraq, dẫn đến tình trạng bất ổn ở Iraq và mở đường cho sự trỗi dậy của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi Mỹ rút quân vào năm 2011.

Bộ trưởng Austin, quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden đến thăm Iraq, là vị tướng chỉ huy cuối cùng của lực lượng Mỹ đóng tại đó sau cuộc chiến.

"Tôi ở đây để tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Iraq khi chúng ta hướng tới một Iraq an toàn, ổn định và có chủ quyền hơn", Bộ trưởng Austin nhấn mạnh.

Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq lúc này? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin được chào đón trong chuyến thăm bất ngờ của ông tới Baghdad ngày 7.3.2023

Reuters

Mỹ hiện có 2.500 binh sĩ ở Iraq - và thêm 900 binh sĩ ở Syria - để giúp cố vấn và hỗ trợ quân đội địa phương trong cuộc chiến chống lại các tay súng IS. Tổ chức này đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở cả Iraq lẫn Syria vào năm 2014.

IS không còn là lực lượng đáng gờm như trước đây, nhưng các nhóm tay súng thường hoạt động độc lập vẫn tồn tại trên khắp các vùng phía bắc Iraq và đông bắc Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói gì về khả năng Ukraine phải rút khỏi Bakhmut?

Chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Austin cũng nhằm mục đích hỗ trợ Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani đẩy lùi ảnh hưởng của Iran tại nước này, theo Reuters.

Lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq đôi khi nhắm vào các lực lượng Mỹ và Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bằng tên lửa. Mỹ và Iran đã tiến gần tới xung đột toàn diện vào năm 2020 sau khi chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Qassem Soleimani thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.