Vì sao các ngành kinh tế thu hút nhiều người theo học?

14/02/2023 10:20 GMT+7

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, khối ngành đào tạo về kinh tế và pháp luật đang dẫn đầu quy mô đào tạo ĐH với hơn 545.300 sinh viên.

Vào 10 giờ 30 hôm nay (14.2), Báo Thanh Niên tổ chức buổi thứ 2 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Chọn ngành học cho tương lai: khối ngành kinh tế-ngân hàng-luật".

Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

https://www.youtube.com/watch?v=c1m87PxtZnI

Số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, trong năm học 2021-2022, khối ngành kinh doanh, quản lý và pháp luật dẫn đầu quy mô đào tạo ĐH với hơn 545.300 sinh viên. So với năm học trước đó, khối ngành này có số lượng sinh viên tăng thêm hơn 13.400.

Trong chương trình tư vấn hôm nay, chuyên gia đến từ các trường ĐH và CĐ sẽ lý giải những nguyên nhân khiến khối ngành học này có sức hút với người học. Đồng thời, chương trình sẽ cung cấp thông tin mới nhất về kế hoạch tuyển sinh năm 2023, dự báo định hướng nghề nghiệp tương lai và giải đáp các băn khoăn cho thí sinh trong lựa chọn ngành nghề thuộc lĩnh vực này.

Vì sao các ngành kinh tế thu hút nhiều người theo học? - Ảnh 2.

Các khách mời tham gia chương trình sáng nay

Chương trình đợt 1 diễn ra từ 10 giờ 30-11 giờ 30 gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức

Vì sao các ngành kinh tế thu hút nhiều người theo học? - Ảnh 3.


Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.

Vì sao các ngành kinh tế thu hút nhiều người theo học? - Ảnh 4.


Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc marketing và phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Vì sao các ngành kinh tế thu hút nhiều người theo học? - Ảnh 5.


Thạc sĩ Nguyễn Hải Trường An, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Quản lý và công nghệ TP.HCM.

Vì sao các ngành kinh tế thu hút nhiều người theo học? - Ảnh 6.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với các chuyên gia chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Chọn ngành học cho tương lai: khối ngành kinh tế-ngân hàng-luật".

Bạn đọc có thể tiếp tục theo dõi chương trình ở các đợt tiếp theo vào các khung giờ sau: 

Đợt 2 (14 giờ 30-15 giờ 30) gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân
  • Tiến sĩ Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
  • Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM
  • Tiến sĩ Văn Hữu Quang Nhật, Phó trưởng khoa Kinh tế-quản trị Trường ĐH Thái Bình Dương

Đợt 3 (15 giờ 45-16 giờ 45) gồm các chuyên gia:

  • PGS-TS Lê Thanh Tùng, Phó trưởng khoa Kinh tế và quản lý công Trường ĐH Mở TP.HCM
  • Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing
  • Tiến sĩ Bùi Văn Thời, Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
  • Thạc sĩ Huỳnh Trọng Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.