Vì sao CLB Hà Nội từ chối ký cầu thủ có tiền sử chấn thương?

27/07/2022 22:10 GMT+7

Người đại diện Rodrigo Melo đã liên hệ với Thanh Niên về trường hợp cầu thủ Uros Deric bị CLB Hà Nội từ chối vì lý do không đủ sức khỏe, với 2 kết quả kiểm tra gây bất ngờ.

Ông Rodrigo M đến từ Brazil tự xưng là người đại diện của cầu thủ Uros Deric người Serbia bị CLB Hà Nội từ chối ký hợp đồng. Wikipedia đánh dấu Deric từng chơi cho CLB Amiens hiện đang có mặt tại Ligue 1, và đá 14 trận cho CLB Gangwon (Hàn Quốc) từ năm 2018.

Thông tin từ chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt cho thấy thông tin chi tiết hơn, khi Uros Deric từng chơi nhiều năm ở K-League cho các CLB Gangwon, Gyeongnam FC, Suwon Bluewings...

Theo lời giới thiệu, ông Rodrigo đã cùng CLB Hà Nội có một bản hợp đồng ghi nhớ để đưa tiền đạo Uros Deri sang Việt Nam khoác áo đội bóng thủ đô, với điều kiện vượt qua được các cuộc kiểm tra y tế. Tuy nhiên, một lãnh đạo CLB Hà Nội cho biết hoàn toàn không có bản hợp đồng ghi nhớ giữa hai bên mà chỉ là thư đề nghị từ phía CLB Hà Nội mời Uros Deri sang thử việc.

Thế nhưng sau khi có kết quả kiểm tra y tế ở bệnh viện Hồng Ngọc, CLB Hà Nội đã từ chối ký hợp đồng với cầu thủ vì cho rằng anh này không đủ điều kiện thể lực thi đấu ở V-League.

Uros Deric trong buổi tập của CLB Hà Nội

Ảnh chụp màn hình

Trao đổi cùng Thanh Niên, ông Rodrigo đưa ra bằng chứng là kết quả kiểm tra của một bệnh viện với xử trí: Bệnh nhân có thể tham gia hoạt động thể thao (bóng đá) bình thường!

Cũng trong phần đánh giá, bệnh viện này ghi rõ chẩn đoán: Thoái hóa sụn chêm trong khớp gối phải. Nang sừng trước và sừng sau sụn chêm trái. Nang xương nhỏ xương sên cổ chân phải. Ổ khuyết xương dưới sụn và ổ phù xương sên cổ chân trái.

"Tôi đã đề nghị CLB đưa ra điều kiện trong hợp đồng nếu thực sự lo lắng về thể trạng của Uros Deric. Họ không cần trả tiền cho cầu thủ của tôi cho đến khi anh ấy tham dự một số trận đấu.

Hồ sơ Uros Deric trên transfermarkt

Ảnh chụp màn hình

Tôi tự tin như thế vì Uros Deric là cầu thủ giỏi và có nhiều năm thi đấu mà không gặp vấn đề gì tại K-League. Còn về rủi ro? Nó có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trong tập luyện và thi đấu", ông Rodrigo cho biết.

Về phần mình, CLB Hà Nội xác nhận có đàm phán ký hợp đồng với tiền đạo Uros Deric - người cao đến 1m96 rất phù hợp với mong muốn tìm kiếm một trung phong cắm của đội bóng.

Tuy nhiên, đội bóng thủ đô vẫn có băn khoăn của riêng mình khi kết quả kiểm tra ở một bệnh viện khác lại cho kết quả khác, với kết luận: "Hiện tại không đủ sức khỏe hoạt động thể thao cường độ mạnh", với phân loại sức khỏe hạng 3 - loại trung bình.

Chi tiết hơn, kết quả chụp MRI ở bệnh viện mà CLB Hà Nội đưa ra cho thấy khá tương đồng với đánh giá của bệnh viện mà ông Rodrigo đã chụp cho Uros Deric.

Theo đó, tiền đạo này bị phù dây chằng sên - mác sau phải, phải theo dõi tổn thương viêm xương sụn bóc tách (OCD) mặt trên trong xương sên 2 cổ chân phải và trái.

Phiếu kiểm tra sức khỏe ông Rodrigo đưa ra

NVCC

Phù dây chằng chéo trước, phù dây chằng chéo sau và gân cơ khoeo cả 2 gối trái và phải, dập sừng sau sụn chêm trong độ 1 khớp gối trái, dập rách sừng sau sụn chêm trong độ 2 (sau phẫu thuật, dập sụn chêm ngoài độ 1 khớp gối phải;

Kết quả chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng cùng cho thấy cầu thủ này bị thoái hóa cột sống thắt lưng, thoát vị nội xếp đa tầng các đĩa đệm, rách vòng xơ và phồng đĩa đệm L4/L5, L5/S1 gây chèn ép bao màng cứng nhưng không làm hẹp ống sống.

"Chúng tôi có trao đổi với đại diện cầu thủ Uros Deric về các điều khoản, chế độ... và sẽ ký hợp đồng sau khi cậu ấy vượt qua đợt kiểm tra y tế 2 tuần.

Thực tế, tất cả đều biết CLB Hà Nội làm khách trên sân CLB Hà Tĩnh suốt hiệp 1 đã không thể dùng ngoại binh. Chúng tôi đang rất cần một trung phong cắm chất lượng.

Hồ sơ của Uros Deric là rất tốt. Chính vì vậy CLB Hà Nội rất kỳ vọng vào chân sút này, thậm chí chấp nhận rủi ro mời 1 cầu thủ đã 10 tháng không thi đấu sang kiểm tra y tế.

Tiếc là có vấn đề thật. CLB Hà Nội kỳ vọng nhiều nhưng với kết quả như vậy thì làm sao chúng tôi ký hợp đồng được. Hay yêu cầu CLB trả một khoản nào đó cho cầu thủ thì cũng vô lý!", một lãnh đạo CLB Hà Nội cho biết.

Đánh giá trong phiếu kiểm tra sức khỏe của CLB Hà Nội

NVCC

Trao đổi với Thanh Niên, ông Rodrigo cho biết đã yêu cầu CLB Hà Nội chỉ ra một bệnh viện xác nhận "Uros Deric không thể thi đấu bóng đá!", nhưng không nhận được câu trả lời.

"Bác sĩ đã khẳng định cầu thủ của tôi có thể chơi bóng đá. Và mọi môn thể thao đều có vấn đề của mình, kèm rủi ro chấn thương. Uros Deric là một cầu thủ giỏi, với sự nghiệp tốt.

Cầu thủ lớn nào cũng có thể có những kết quả tổn thương nhất định vì những chấn thương trong quá khứ. Đó là điều bình thường. Tôi đã chờ CLB Hà Nội 11 ngày để đưa ra chứng nhận của bác sĩ rằng Uros Deric không thể chơi bóng đá", dẫn lời ông Rodrigo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.