Vì sao có nhiều cầu thủ đeo kính trên sân?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
23/02/2023 18:35 GMT+7

Tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam đang diễn ra, khán giả có thể quan sát thấy nhiều trận đấu có các cầu thủ '4 mắt'. Loại kính mà các cầu thủ mang theo là kính gì, có gì đặc biệt?

Vì sao có nhiều 'cầu thủ 4 mắt' trên sân? - Ảnh 1.

Cầu thủ "4 mắt" ở cả Trường ĐH Hùng Vương (áo tím) và Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

ĐỘC LẬP

"Người nhện" cũng "4 mắt"

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 - Cúp Café de Măng Đen lần I đang diễn ra trên sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng với nhiều trận cầu hấp dẫn, nhiều trận bùng nổ với số bàn thắng được ghi. Đáng chú ý, đội hình của các trường đại học, học viện, cao đẳng ra sân với nhiều cầu thủ "4 mắt".

Ví dụ trong trận đấu chiều nay, 23.2 giữa Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM và Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, nhiều cầu thủ "4 mắt" vẫn chạy băng băng trên sân, thi đấu máu lửa.

Đáng chú ý, thủ môn của nhiều đội cũng "4 mắt". Dù vậy, phong độ của những "người nhện" vẫn rất vững khi họ đổ người khắp các phía, xông xáo để bắt bóng.

HLV trưởng Võ Ngọc Sang của đội Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho biết trong đội hình của anh cũng có cầu thủ số 24 mang kính và kính này không ảnh hưởng gì tới việc thi đấu của anh.

Vì sao có nhiều 'cầu thủ 4 mắt' trên sân? - Ảnh 2.

Thủ môn "4 mắt" của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM bảo vệ khung thành chiều nay, 23.2

ĐỘC LẬP

Vì sao có nhiều 'cầu thủ 4 mắt' trên sân? - Ảnh 3.

NHẬT THỊNH

Vì sao có nhiều 'cầu thủ 4 mắt' trên sân? - Ảnh 4.

Cầu thủ số 24 của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đeo kính cận thể thao

NHẬT THỊNH

"Cầu thủ này bị cận. Đúng đặc trưng của đội bóng sinh viên luôn, các em sinh viên bị cận từ lâu rồi. Bình thường các em đeo kính cận thông thường. Khi tham gia giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, để đảm bảo vẫn có thể thi đấu thể thao, các em phải mang kính cận thể thao chuyên dụng. Loại kính này đảm bảo cho các cầu thủ có thể chạy, vận động, di chuyển thoải mái trên sân, khi bị bóng va đập cũng không gây ảnh hưởng đến mình và các cầu thủ bạn", HLV Võ Ngọc Sang nói.

Hội CĐV nữ xinh đẹp ‘đốt cháy’ sân cỏ khu vực miền Trung

Đảm bảo đủ sức khỏe để thi đấu thể thao

Đội bóng của trường không tham gia giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 song anh Nguyễn Trường Phúc, sinh viên ngành Y Sinh học thể thao, Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM những ngày qua vẫn theo dõi các trận đấu của giải. Nguyễn Trường Phúc từng tham gia hỗ trợ y tế trong nhiều giải bóng đá phong trào của sinh viên.

Vì sao có nhiều 'cầu thủ 4 mắt' trên sân? - Ảnh 5.

ĐỘC LẬP

Vì sao có nhiều 'cầu thủ 4 mắt' trên sân? - Ảnh 6.

Những "người nhện 4 mắt" lăn xả trước khung thành

NHẬT THỊNH

Anh cho biết loại kính cận thể thao mà các cầu thủ sinh viên mang trong giải đấu có đặc tính như khung kính sẽ dẻo, chịu lực, được thiết kế ôm sát theo vòng khung của mắt, có dây ôm sát đầu cầu thủ.

Theo anh Trường Phúc, kính cận thể thao cũng có phần đệm cao su ở phần mũi, có cơ chế chống hấp hơi, chịu va đập tốt. Như vậy, kính sẽ an toàn hơn, tránh bị rơi, vỡ, gây nguy hiểm cho bản thân cầu thủ và các cầu thủ khác. Loại kính cận thể thao này giúp cầu thủ dù mang trong thời gian dài vẫn thoải mái, quá trình thi đấu không bị gián đoạn.

"Tôi cũng mang kính cận thể thao khi tham gia đá bóng cùng đồng đội. Một số cầu thủ khác bị cận không chọn trở thành "cầu thủ 4 mắt" mang kính cận thể thao. Họ chọn các giải pháp khác như phẫu thuật xóa cận, mang kính áp tròng, miễn là được cơ quan y tế xác nhận đủ sức khỏe để thi đấu bóng đá", sinh viên ngành Y Sinh học thể thao cho biết.

Vì sao có nhiều 'cầu thủ 4 mắt' trên sân? - Ảnh 7.

NHẬT THỊNH

Vì sao có nhiều 'cầu thủ 4 mắt' trên sân? - Ảnh 8.

Cầu thủ số 24 của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng mang kính cận thể thao và bùng nổ trên sân

NHẬT THỊNH

Vượt đường dài đi cổ vũ, vỡ òa khoảnh khắc chứng kiến con trai ghi bàn quyết định

Theo điều lệ của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023, các cầu thủ muốn đủ tư cách tham dự giải này ngoài việc từ 18 tuổi trở lên, là nam sinh viên chính quy hệ tập trung dài hạn của chính trường đó thì còn phải có giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên xác nhận là đủ sức khỏe để thi đấu bóng đá. 

Tất cả các cầu thủ được đội đưa vào danh sách đăng ký thi đấu theo quy định của Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, điều lệ và được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận đủ tư cách thi đấu.

Vì sao có nhiều 'cầu thủ 4 mắt' trên sân? - Ảnh 9.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.