Vì sao con gái đại gia Bình Dương bị khởi tố?

04/03/2022 18:04 GMT+7

Bà Nguyễn Thục Anh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển, bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm tham ô tài sản cùng cha là ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương .

Liên quan đến vụ án bán rẻ ''đất vàng'' cho tư nhân xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội ‘‘tham ô tài sản’’, đồng thời khởi tố 6 bị can có liên quan.

Khu đất 145 ha là sân golf nhìn từ trên cao

tn

Trong đó, các bị can Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương; Trần Nguyên Vũ, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương và Huỳnh Thanh Hải, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương, trước đây đã bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, nay bị khởi tố thêm tội ‘‘tham ô tài sản’’.

3 bị can mới bị khởi tố, gồm: Võ Hồng Cường, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty CP Hưng Vượng; Nguyễn Thục Anh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển; và Trần Đình Như Ý, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển.

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thục Anh là con gái ông Nguyễn Văn Minh và là vợ ông Nguyễn Đại Dương, cũng là bị can trong vụ án này. Trước năm 2017, gia đình ông Nguyễn Văn Minh được biết đến là đại gia ở Bình Dương khi sở hữu và tham gia vào nhiều doanh nghiệp lớn ở Bình Dương, ngoài Tổng công ty Bình Dương - doanh nghiệp nhà nước thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.

Ông Nguyễn Đại Dương từng được biết là đại gia khét tiếng ở Hà Nội, từng sở hữu chuỗi nhà hàng, showroom ô tô và đặc biệt là vũ trường New Century.

Liên quan đến dự án 145 ha

Theo nguồn tin của Thanh Niên, hành vi tham ô tài sản của ông Nguyễn Văn Minh có liên quan khu ‘‘đất vàng’’ 145 ha thuộc TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Các bị can (từ trái qua) Trần Đình Như Ý, Võ Hồng Cường và Nguyễn Thục Anh

bộ công an cung cấp

Theo hồ sơ, từ năm 2004, Tổng công ty Bình Dương được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho tham gia đền bù và đầu tư khu dịch vụ khoảng 567 ha tại khu liên hợp có vị trí đắc địa để tạo động lực.

Đến năm 2007, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương, ký hợp đồng liên doanh với 2 công ty Hàn Quốc là IC Corporation và K Source Solutions để lập ra Công ty CP đầu tư và phát triển Tân Thành (Công ty Tân Thành), vốn điều lệ 30 triệu USD nhằm thực hiện dự án “CLB sân golf và khu nghỉ dưỡng Đảo Hồ Điệp”, gồm: sân golf 18 lỗ, CLB giải trí, khu căn hộ cao tầng, khu nhà ở cao cấp và khu thương mại trên khu đất tọa lạc tại khu liên hợp. Phía Tổng công ty Bình Dương góp 30% vốn điều lệ là 9 triệu USD bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ) diện tích 145 ha, phía 2 công ty của Hàn Quốc góp 21 triệu USD (70% vốn điều lệ).

Đến năm 2011, 2 công ty Hàn Quốc đã lập “Hợp đồng chuyển nhượng vốn và nhận góp thay vốn” với Công ty TNHH Phát Triển và Công ty CP Hưng Vượng. Theo đó, Công ty TNHH Phát Triển và Công ty CP Hưng Vượng nhận chuyển nhượng phần vốn đã góp của phía Hàn Quốc là 5,2 triệu USD (đã góp tính đến thời điểm 2011) và nhận góp thay phần vốn chưa góp của phía 2 công ty phía Hàn Quốc là 15,8 triệu USD (tương đương 52,67% vốn điều lệ).

Công ty gia đình

Sau khi chuyển nhượng, UBND tỉnh Bình Dương đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, Công ty Tân Thành được chuyển đổi từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước, theo loại hình công ty cổ phần.

Phần vốn góp vào Công ty Tân Thành gồm: Tổng công ty Bình Dương (người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Minh) góp 144 tỉ đồng, tương đương 9 triệu USD, chiếm 30% vốn điều lệ bằng quyền sử dụng đất; Công ty TNHH Phát Triển (trụ sở chính tại TP.Thủ Dầu Một, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thục Anh) góp hơn 153 tỉ đồng, tương đương 9,6 triệu USD, chiếm 32% vốn điều lệ bằng tiền mặt; Công ty CP Hưng Vượng (trụ sở chính P.Lái Thiêu, TX.Thuận An; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Minh) góp hơn 182 tỉ đồng, tương đương 11,4 triệu USD, chiếm 38% vốn điều lệ bằng tiền mặt. Người đại diện pháp luật của Công ty Tân Thành sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 46122000080 thay đổi lần thứ 1, là ông Nguyễn Văn Minh.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương Nguyễn Văn Minh (vào thời điểm 2011) cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hưng Vượng.

Trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Bình Dương, ông Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo thuộc cấp chuyển khu đất liên doanh với Công ty Tân Thành từ "tài sản đang dùng’’ sang ‘‘tài sản chờ thanh lý’’ và không xác định lại phần giá trị quyền sử dụng đất để đưa vào giá trị doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng xác định việc ông Minh đưa khu đất liên doanh với Công ty Tân Thành vào diện chờ thanh lý là trái quy định pháp luật, đồng thời xác định việc góp vốn là trái phép, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 1.648 tỉ đồng.

Được biết, trước khi vụ án này bị khởi tố (tháng 12.2019) Công ty CP Hưng Vượng và Công ty TNHH Phát Triển đã trả lại toàn bộ cổ phần đã mua từ Công ty Tân Thành và đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương xác nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.