Vì sao công ty G42 có trụ sở tại UAE khiến Mỹ lo ngại?

04/12/2023 15:32 GMT+7

Chính phủ Mỹ đang bày tỏ quan ngại về mối quan hệ với các doanh nghiệp Trung Quốc của G42 - một công ty cổ phần công nghệ ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo GizChina, được giám sát bởi Sheikh Tahnoon, G42 đang xây dựng một mạng lưới các siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ. G42 có kế hoạch sử dụng phần cứng CS-2 của Cerebras - một công ty gần đây đã chỉ trích Nvidia vì cung cấp AI và GPU tính toán hiệu năng cao cho các công ty Trung Quốc. Bộ xử lý WSE-2 của Cerebras gây chú ý khi là những con chip lớn nhất từng được đưa ra thị trường. Chúng chứa 2.600 tỉ bóng bán dẫn và 850.000 lõi được tối ưu hóa cho AI. Chúng nằm trên một bộ xử lý 7nm cỡ wafer và là một phần của hệ thống CS-2.

Vì sao công ty G42 có trụ sở tại UAE khiến Mỹ lo ngại? - Ảnh 1.

G42 đang muốn tạo ra siêu máy tính lớn nhất thế giới

CEREBRAS

G42 đang nghiên cứu một số siêu máy tính Condor Galaxy dành cho AI sử dụng hệ thống Cerebras CS-2. Một trong những siêu máy tính này, CG-1 ở Santa Clara, California (Mỹ) có thể mang lại hiệu suất 4 Exaflop cho các mô hình ngôn ngữ lớn. Nó có thể xử lý tới 600 tỉ tham số và có khả năng mở rộng khả năng hỗ trợ các mô hình có tới 100.000 tỉ tham số.

Sự lo ngại của chính phủ Mỹ nằm ở chỗ CG-1 chỉ là siêu máy tính AI đầu tiên trong loạt 3 siêu máy tính (CG-1, CG-2 và CG-3) sử dụng phần cứng của Cerebras. Không dừng lại ở đó, G42 và Cerebras có ý định giới thiệu 6 siêu máy tính Condor Galaxy trên toàn cầu, với mỗi siêu máy tính có khả năng đạt hiệu suất 4 Exaflop. Chính mạng lưới máy móc mạnh mẽ rộng khắp này đã làm dấy lên sự nghi ngờ từ các tổ chức như CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ).

Dưới sự lãnh đạo của CEO Peng Xiao, G42 đã mở rộng thông qua các thỏa thuận đáng chú ý, bao gồm sự hợp tác với AstraZeneca và sự hợp tác trị giá 100 triệu USD với Cerebras để xây dựng “siêu máy tính lớn nhất thế giới”. Mặc dù vậy, CIA bày tỏ lo ngại về sự tham gia của G42 với các công ty Trung Quốc, đặc biệt là Huawei vốn nằm trong danh sách gây rủi ro an ninh quốc gia. Điều đáng lo ngại là G42 có thể đóng vai trò là đường dẫn đưa các công nghệ và dữ liệu nhạy cảm của Mỹ cho Trung Quốc.

Vì sao công ty G42 có trụ sở tại UAE khiến Mỹ lo ngại? - Ảnh 2.

Hệ thống siêu máy tính Condor Galaxy dành cho nhiệm vụ AI do Cerebras tạo ra

REUTERS

Trong khi lập trường của CIA về Peng Xiao vẫn chưa rõ ràng, các cuộc thảo luận giữa chính quyền Mỹ và các quan chức UAE đã diễn ra. Mỹ đã bắt đầu kêu gọi G42 tránh xa các thực thể Trung Quốc, thậm chí còn ám chỉ các biện pháp trừng phạt tiềm năng nếu hiệp hội vẫn tồn tại. Sự xuất hiện của các siêu máy tính bên ngoài Mỹ với hiệu suất cao làm dấy lên lo ngại rằng chúng có thể được sử dụng để đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn cho lợi ích của Trung Quốc. Điều này đưa G42 vào bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đáng chú ý, G42 là nhân tố quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa kinh tế của UAE nhằm vượt qua sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga, UAE đặt mục tiêu giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Về phần mình, G42 đã từ chối bình luận về mối quan hệ đối tác với Trung Quốc và những lo ngại của Mỹ. Tuy nhiên, một CEO cấp cao của công ty nhấn mạnh sự hợp tác công nghệ toàn cầu của công ty, bao gồm các cuộc đàm phán với Microsoft cũng như đảm bảo cam kết tuân thủ các quy định của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.