Vì sao Djokovic không tiêm vắc xin rồi bị chỉ trích trước thềm Úc mở rộng

05/01/2022 15:00 GMT+7

Djokovic đang gặp nhiều lời chỉ trích vì không tiêm vắc xin.

Trước thềm sự kiện quần vợt quan trọng đầu năm 2022 Úc mở rộng, Novak Djokovic được ban tổ chức giải đồng ý không phải tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Tay vợt người Serbia nhập cảnh vào Úc trong ngày 5.1 để sẵn sàng tranh tài tại 1 trong 4 giải Grand Slam trong năm.

Theo Reuters, ban tổ chức giải đã quy định tất cả tay vợt tham dự giải phải được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 hoặc được miễn trừ y tế bởi hội đồng chuyên gia mang tính độc lập. Hội đồng này bao gồm bác sĩ từ các lĩnh vực miễn dịch học, bệnh truyền nhiễm và y tế cộng đồng được quản lý bởi cơ quan Y Tế bang Victoria, nước Úc.

Để đảm bảo cho sự hấp dẫn của giải, ban tổ chức Úc mở rộng dường như đã nhân nhượng với Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia nhiều lần khẳng định quan điểm cá nhân là không đồng ý tiêm vắc xin và đến giờ anh vẫn chưa tiêm mũi nào. Lý do sâu xa thì không được đề cập, chỉ biết Novak Djokovic luôn khẳng định anh không muốn tiêm vắc xin.

Từ đó, Djokovic vướng phải làn sóng chỉ trích dữ dội.

Nhà vô địch Grand Slam 7 lần nội dung đánh đôi Jamie Murray tỏ ra khó chịu với quyết định của người đồng nghiệp.

"Tôi thực sự không biết phải nói về điều này như thế nào. Tôi nghĩ nếu không được tiêm phòng, tôi vẫn sẽ không được miễn trừ như anh ta”. Tay vợt người Anh đã nói như vậy.

Cựu số một thế giới người Anh Andrew Castle thì chorằng anh không ngạc nhiên về việc Djokovic được miễn trừ, nhưng đó là điều bất công. "Chúng tôi không biết điều kiện miễn tiêm vắc xin của Djokovic là gì và sẽ không bao giờ biết vì đó là quyền riêng tư. Tôi có thể hiểu công chúng nước Úc đang tức giận. Không ai tranh cãi về khả năng chơi quần vợt của anh ấy. Mối quan tâm ở đây là tầm ảnh hưởng đến xã hội mà anh ấy đã gây rakhi không tiêm phòng”.

Bên cạnh đó, nhà báo và các vận động viên tại ÚC, những người đã phải gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội suốt 2 năm qua cũng lên án chỉ trích Djokovic.

"Djokovic là tay vợt vĩ đại, nhưng bản chất con người anh ta thì không", phóng viên Andy Maher của đài phát thanh Melbourne đã nói như vậy.

Trong khi đó, cựu cầu thủ bóng bầu dục Corey McKernan cho rằng: "Nhiều người có người thân sắp chết hoặc được điều trị khẩn cấp nhưng không thể nhập cảnh vì bị cấm đoán. Nhưng nếu bạn đang ở vị trí số một thế giới, bạn lại nhận được tấm thẻ đặc cách.”

Trước đó, cũng vì không tiêm vắc xin mà Djokovic đã rút khỏi giải ATP Cup.

Tay vợt người Serbia hướng đến lần thứ 10 đăng quang chức vô địch tại cụm sân quần vợt nổi tiếng Melbourne Park. Hiện nay anh có 20 danh hiệu Grand Slam giống như Rafael Nadal và Roger Federer. Nếu vô địch Úc mở rộng 2022, Djokovic sẽ đạt cột mốc 21, trở thành tay vợt giành nhiều Grand Slam trong lịch sử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.