Kết thúc 3 trận vòng bảng World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam thua tổng cộng 12 bàn (0-3 trước Mỹ, 0-2 trước Bồ Đào Nha và 0-7 trước Hà Lan), không ghi được bàn thắng nào.
Đội tuyển nữ Việt Nam (trái)
AFP
Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã chơi đầy cố gắng, nhưng lực bất tòng tâm trước các đối thủ có đẳng cấp thế giới.
Khác biệt quá lớn về đẳng cấp khiến cho các cầu thủ nữ Việt Nam không thể giữ bóng trong cả 3 trận đấu đã qua. Các đội Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan đều chơi pressing tầm cao, gây áp lực tầm cao ngay bên phần sân của đội tuyển nữ Việt Nam, khiến cho các cầu thủ của HLV Mai Đức Chung hầu như luôn mất bóng chỉ sau 1-2 nhịp nhận bóng.
Trong bóng đá, khi không có bóng để đá thì không thể nào thực hiện các bước tiếp theo, càng không thể triển khai lối chơi theo ý mình. Ví dụ, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cầm bóng 23% trong suốt trận đấu với Hà Lan, trong khi đối phương cầm bóng đến 61% (16% còn lại là các pha tranh chấp). Trong số 23% thời lượng cầm bóng của đội tuyển nữ Việt Nam, chủ yếu chúng ta chỉ cầm bóng bên phần sân nhà.
Thua đậm Hà Lan, đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình World Cup lịch sử
Ở đây không thể trách các cầu thủ, càng không thể trách HLV Mai Đức Chung. Bất cứ chiến thuật nào mà toàn đội đề ra đều không mang nhiều ý nghĩa trước đối thủ hơn chúng ta về mọi mặt, từ thể hình, thể lực, tốc độ cho đến kỹ thuật.
Việc đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm hay không trong một trận đấu phụ thuộc vào đối thủ. Khi đó, các đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung xem xét tình hình của bảng đấu và đưa ra quyết định có nhất thiết phải thắng đậm hay không, hoặc họ chỉ cần thực hiện mục tiêu tối thiểu là giành 3 điểm.
Đội tuyển nữ Việt Nam để thủng lưới 12 bàn tại World Cup 2023
AFP
Ngay ở trận đấu vừa trải qua trước Hà Lan, chúng ta cũng thấy sự khác biệt ở 2 hiệp đấu. Hiệp 1, Hà Lan tăng tốc và ghi liên tiếp 5 bàn thắng khá dễ dàng. Hiệp 2, họ ghi ít bàn hơn (2 bàn trong hiệp 2) vì chủ yếu là khi đó trận đấu diễn ra cùng thời điểm giữa Mỹ và Bồ Đào Nha vẫn đang có tỷ số hòa. Hà Lan không nhất thiết phải đá thật nhanh và tìm kiếm nhiều bàn thắng nữa, do họ đang hơn điểm và có lợi hẳn về mặt chỉ số phụ so với đội Mỹ.
Nói thế để thấy rằng việc đội tuyển nữ Việt Nam ghi bàn ở giải đấu năm nay là việc bất khả thi, dù các cô gái của chúng ta đã rất nỗ lực để làm điều đó.
Ngay đến việc tìm kiếm cơ hội dứt điểm cũng khó chứ huống hồ là ghi bàn. Theo thống kê của FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ dứt điểm 5 lần so với 42 lần của đội tuyển Hà Lan. Chúng ta không lần nào dứt điểm trúng mục tiêu, trong khi con số này của đội bóng xứ sở hoa Tulip là 17 lần.
Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) đã thi đấu đầy cố gắng
AFP
Những con số là thước đo chính xác nhất của mọi phép so sánh. Ngay từ đầu chúng ta đã xác định đội bóng của HLV Mai Đức Chung đến được đây đã là kỳ tích. Kỳ World Cup vừa trải qua là bàn đạp cho những giải đấu tiếp theo, là nấc thang đầu tiên cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam những năm sau này. Chúng ta chấp nhận thực tế ở hiện tại để phát triển tốt hơn trong tương lai.
Xem nhanh 20h ngày 1.8: Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay World Cup
Bình luận (5)
Có vài lập luận khiến tôi "lăn tăn"? Chúng ta cần phân tích, mổ xẻ, để giúp bóng đá Việt Nam phát triển trong hiện tại và tương lai. Dẫu biết rằng tất cả cầu thủ và Ban Huấn Luyện đều đã nỗ lực 200% nên không có gì để trách dù kết quả "trắng tay" mà tôi đã từng tiên đoán trước đó. Các mục tiêu: Thắng, hòa, ghi bàn, và thua ít đều không đạt! Để lý giải có người cho rằng do yếu tố đẵng cấp? Điều này không sai nhưng hoàn toàn đúng thì chưa chắc? Nếu xét về "đẵng cấp" thì Thái Lan và Philippine chênh lệch với VN nhiều không, sao họ vẫn có trận thắng và dĩ nhiên ghi bàn? THái Lan từng thua Mỹ tới 13 bàn, nhưng vẫn có trận thắng và ghi bàn. Phi dù thắng VN chỉ một bàn ( không chênh lệch nhiều) nhưng vẫn có trận thắng và ghi bàn. Tại sao? Có phải do đẵng cấp của Thái và Phi cao hơn VN quá nhiều chắng? Rõ ràng không phải, thế thì tại sao họ vẫn có ghi bàn, thậm chí có chiến thắng? Mong VN thắng Mỹ, Hòa Lan và Bồ là ảo tưởng, nhưng thua đậm và ghi bàn cũng không là sao? THua Bồ 2 trái trong hiệp một thì cho rằng do "nóng vội" mê tấn công nên có "lỗ hổng" ở dưới! Đến trận đấu với Hòa Lan, nhờ "rút kinh nghiệm" thủ kỹ và "bịt lỗ hổng" thì thua tới 5 bàn ở hiệp một là sao? Thậm chí có thể nhiều hơn thế. Như vậy đâu phải do dâng lên tấn công mà thua hay thua nhiều? Phòng ngự để thua ít nhưng có được đâu? Tôi từng nói chơi với đội mạnh, "thủ cách nào" cũng thua thậm chí thua đậm là khác, vì kém hơn đối thủ toàn diện mà để trái banh cứ quanh quẩn ở sân nhà thì sao không thua đậm? Cứ thiên về phòng ngự khiến cầu thủ Việt Nam mất luôn năng lực tấn công, không biết cách phối hợp khi tấn công, chưa nói là "đuối" khi dẫn banh lên? Chơi tấn công phải mạo hiểm bị thủng lưới, nhưng chí ít cầu thủ cũng rèn luyện cách phối hợp khi tấn công, càng tấn công nhiều thì trái banh ở phần sân đối phương nhiều, cơ hội ghi bàn cao hơn so với phòng ngự, chưa nói làm giảm áp lực đối với hàng thủ của mình. Tấn công không có nghĩa là chiến thắng, nhưng ít ra nó cũng giúp cầu thủ Việt Nam mài giũa khả năng tấn công ngày càng sắc sảo hơn, tuy thua những vẫn có cơ hội ghi bàn. Như vậy thua trong thế tấn công vẫn rất xứng đáng thua. Bóng đá Việt Nam chỉ phát triển khi cầu thủ Việt Nam giỏi tấn công chứ không phải giỏi phòng ngự. Bóng đá hiện đại là bóng đá tấn công.
Cầu thủ chúng ta kém đối thủ về thể hình, thể lực, tốc độ thật khó khắc phục, nhưng nếu kỹ thuật đi bóng, chuyền, bắt bóng tốt vẫn có thể tạo cơ hội tốt hơn, Trong các trận đấu vừa qua khi bóng vừa vào chân cầu thủ ta thì sau đó cứ như chuyền chính xác vào chân đối thủ. Trong thời gian chờ đợi tìm kiếm
Giữ bóng trong chân còn không xong, ghi bàn chỉ là mơ. Xét tổng hợp các cầu thủ thuộc châu á như Nhật bản và Hàn Quốc cả Trung quốc nữa, họ cũng đâu có thể hình vượt trội so với các cầu thủ nữ Việt nam đâu. Mà họ chơi rất hay thậm chí vô địch. Đừng đổ lỗi cho lần đầu thi đấu wolcup rồi thiếu kinh nghiệm...Tương lai nên tìm những cầu thủ nữ thể hình tốt hơn để chơi ở wolcup.