Vì sao hết Covid-19 có thể bị tê ngứa chân tay?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
04/04/2022 00:07 GMT+7

Nghiên cứu mới đây phát hiện một số người từng nhiễm Covid-19 đang gặp các vấn đề sức khỏe do tổn thương thần kinh ngoại biên. Triệu chứng là đau, ngứa ran và tê ở bàn tay, bàn chân.

Tất cả họ đều nhiễm Covid-19 vào những tháng đầu tiên khi đại dịch bùng nổ. Các triệu chứng tổn thương thần kinh ngoại biênxuất hiện trong và sau khi họ nhiễm Covid-19, theo tờ The Jerusalem Post (Israel).

Nghiên cứu phát hiện bệnh nhân khỏi Covid -19 có thể bị tổn thương dây thần kinh ngoại biên, dẫn đến tê bàn tay, bàn chân

SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu do các nhà khoa học Mỹ thực hiện và được công bố trên chuyên san Pain. Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu sức khỏe của 1.556 người, thu thập từ 16.3.2020 đến 12.1.2021. Trong đó, 542 người dương tính với Covid-19.

Các kết quả cho thấy những người có dương tính với Covid-19 có nguy cơ bị đau, tê hoặc ngứa ran ở bàn tay, bàn chân cao hơn khoảng 3 lần với người không nhiễm Covid-19.

Trước đây, khoa học đã biết một số bệnh nhiễm trùng do virus gây ra như HIV và bệnh Zona có thể gây các vấn đề thần kinh. Nguyên nhân là do virus làm tổn thương dây thần kinh.

Nghiên cứu phát hiện gần 30% bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 có các vấn đề về thần kinh. Khoảng 6 đến 7% trong số đó vẫn bị các triệu chứng thần kinh kéo dài từ 2 tuần đến 3 tháng sau khi khỏi bệnh.

“Những bằng chứng này cho thấy virus có thể gây ra các triệu chứng kéo dài lên các dây thần kinh ngoại biên”, tiến sĩ Simon Haroutounian, đồng tác giả nghiên cứu tại Đại học Washington (Mỹ), giải thích.

Một số người tham gia nghiên cứu đã tìm đến Trung tâm điều trị đau của Đại học Washington (Mỹ) để kiểm tra. Hầu hết họ và những người tham gia nghiên cứu đều có các triệu chứng Covid-19 nhẹ đến trung bình.

Hiện tại, giới y học vẫn chưa chẩn đoán chính xác bất kỳ căn bệnh thần kinh nào liên quan đến Covid-19. Tiến sĩ Haroutounian cho biết rất nhiều phương pháp điều trị các vấn đề thần kinh hiện tại là khá giống nhau. Do đó, các loại thuốc dùng để trị bệnh thần kinh ngoại biên do tiểu đường, HIV cũng có thể được điều trị cho các nguyên nhân gây tổn thương thần kinh ngoại biên khác, thậm chí do Covid-19.

Nhóm nghiên cứu hiện vẫn đang theo dõi sức khỏe những người bị tê tay, tê chân sau khi nhiễm Covid-19. Họ đang nỗ lực để tìm ra cách điều trị tốt hơn cho các bệnh nhân này, theo The Jerusalem Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.