Vì sao hiệu trưởng nhắn nhủ tân sinh viên 'không sợ hãi' ngay trong lễ khai giảng?

Hà Ánh
Hà Ánh
15/10/2023 13:13 GMT+7

Phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới, hiệu trưởng các trường ĐH lưu ý tân sinh viên về kế hoạch học tập bậc ĐH. Đặc biệt là việc học ngoại ngữ để đạt chuẩn đầu ra và sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động.

Lễ khai giảng, hiệu trưởng ĐH lưu ý tân sinh viên về chuẩn đầu ra ngoại ngữ - Ảnh 1.

PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, nhắn nhủ tân sinh viên "Hãy có trách nhiệm với việc mình làm, với cuộc đời mình" trong lễ khai giảng

T.HÙNG

Sáng nay (15.10), một số trường ĐH tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 như: Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Luật TP.HCM. Phát biểu trong buổi lễ, hiệu trưởng các trường ĐH nhắn nhủ nhiều lời khuyên, động viên, chia sẻ đến các tân sinh viên.

"Hãy phấn đấu ngay từ những giờ học đầu tiên"

Phát biểu trong lễ khai giảng của Trường ĐH Sài Gòn, PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Các em là thế hệ Z, công dân thời đại kỹ thuật số. Thầy mong rằng, các em đủ bản lĩnh, đủ thông minh để dần làm chủ công nghệ. Trường ĐH này sẽ là bệ đỡ cho những ý tưởng tốt đẹp, những ý tưởng sáng tạo của các em. Nơi đây, không có sự sợ hãi, chỉ có sự tôn trọng và đồng hành".

Vì vậy, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn mong muốn sinh viên hãy phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ, say mê, sáng tạo trong học tập để trang bị kiến thức, hình thành kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện, giúp cho bản thân thích ứng với môi trường làm việc kỷ luật, cạnh tranh, năng động và hội nhập quốc tế.

Lễ khai giảng, hiệu trưởng ĐH lưu ý tân sinh viên về chuẩn đầu ra ngoại ngữ - Ảnh 2.

Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM trong lễ khai giảng

HÀ ÁNH

Ông Quân nhấn mạnh: "Các em sẽ không đơn độc trên hành trình đó, nhà trường sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học tập và trưởng thành". Tuy nhiên, theo ông Quân, muốn trưởng thành chính sinh viên phải liên tục điều chỉnh bản thân và tăng cường trau dồi chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng của mình để thành công.

"Để thành công trong tương lai thì phải bứt phá ngay từ khi còn trẻ, đặc biệt từ khi còn là sinh viên. Hãy thật cố gắng, phấn đấu ngay từ những giờ học đầu tiên, ngày học đầu tiên. Hãy đặt nền móng của mình thật vững chắc và xây dựng nên tương lai mà các em hướng đến", PGS Quân nói.

Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn gửi gắm thêm: "Các em đang ở trong giai đoạn đẹp và đầy ý nghĩa của cuộc đời. Thầy biết rằng trong số 5.132 tân sinh viên, chắc chắn có không ít các bạn tân sinh viên sống xa gia đình, các bạn còn đang bỡ ngỡ bước vào giảng đường ĐH khiến đôi chân càng gian nan, nặng trĩu hơn. Nhưng thầy tin rằng với ý chí và nghị lực của các em, các em sẽ nhanh chóng vượt qua những khó khăn trước mắt".

"Hãy có trách nhiệm với việc mình làm, với cuộc đời mình. Chính các em sẽ là người đưa các em đến những nơi các em muốn, chứ không phải ai khác", PGS-TS Phạm Hoàng Quân nhắn nhủ.

Trong lễ khai giảng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia TP.HCM) trao quyết định kiểm định chất lượng giáo dục cho 12 chương trình đào tạo của Trường ĐH Sài Gòn.

5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ gồm: toán giải tích, quản lý giáo dục, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán, lịch sử Việt Nam và hóa hữu cơ.

7 chương trình đào tạo ĐH gồm: quản lý giáo dục, sư phạm vật lý, kế toán, sư phạm địa lý, giáo dục mầm non, sư phạm ngữ văn và sư phạm sinh học.

Lễ khai giảng, hiệu trưởng ĐH lưu ý tân sinh viên về chuẩn đầu ra ngoại ngữ - Ảnh 4.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, phát biểu trong lễ khai giảng

N.AN


"Thành công không phải là một thứ tự nhiên mà có"

Cũng trong sáng nay, Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức lễ khai giảng cho hơn 2.100 tân sinh viên. Nhắn nhủ với các tân sinh viên, tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, nói: "Thành công không phải là một thứ tự nhiên mà có, nó phải dựa trên sự nỗ lực, cố gắng của bản thân". Ông Sơn ví dụ: "Để có thể trở thành nhà lãnh đạo hay thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, hay một CEO, một giảng viên ĐH trong tương lai như các bạn mơ ước, điều này phụ thuộc vào chính các bạn, vào động cơ, thái độ học tập của các bạn".

Đến thời điểm này, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết tân sinh viên đã trải qua 3 tuần học đầu tiên trong chương trình đào tạo. Có thể một số sinh viên cảm thấy bỡ ngỡ, chưa quen với các kiến thức, với phương pháp giảng dạy và cảm thấy lo lắng. Điều này theo ông là bình thường và cũng dễ hiểu bởi vì học ở ĐH khác nhiều so với học ở trường phổ thông về nội dung, khối lượng kiến thức, về phương pháp giảng dạy, học tập, về quy mô và cách tổ chức lớp.

Lễ khai giảng, hiệu trưởng ĐH lưu ý tân sinh viên về chuẩn đầu ra ngoại ngữ - Ảnh 5.

Tân sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM

HÀ ÁNH

Ông Sơn trấn an: "Các bạn hãy bình tĩnh, hãy chia sẻ và tìm sự tư vấn, hỗ trợ từ các anh chị sinh viên, từ bạn bè và các thầy cô". Cụ thể, theo Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, tân sinh viên hãy xây dựng phương pháp học ĐH khoa học và hiệu quả. Phải rèn luyện cho mình tinh thần chủ động sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học.

"Bên cạnh đó, các bạn cần phải có kế hoạch để trau dồi thêm về ngoại ngữ để có thể vừa đạt được chuẩn ngoại ngữ để tốt nghiệp ra trường, vừa sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động đang ngày càng quốc tế hóa như hiện nay", tiến sĩ Sơn lưu ý.

Ngoài ra, tiến sĩ Sơn cũng cho rằng các tân sinh viên cần mạnh dạn tham gia các hoạt động phong trào, hoạt động xã hội, công tác thiện nguyện, phục vụ cộng đồng. Đồng thời, cần chủ động nắm bắt và trang bị thêm các kiến thức về công nghệ. "Việc nắm bắt được xu hướng và sự phát triển của công nghệ sẽ rất hữu ích cho quá trình phát triển nghề nghiệp của các em sau này", Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM nhắn nhủ thêm trong lễ khai giảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.