Vì sao HLV Ralf Rangnick thú nhận “dẫn dắt Man United là sai lầm”

17/04/2022 21:52 GMT+7

Khi mùa giải 2021-2022 bước vào giai đoạn cuối thì cũng là lúc Manchester United phải gấp rút tìm một HLV mới, thay cho Ralf Rangnick. Có lẽ HLV người Đức đã không còn phù hợp để dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, chính ông cũng cho rằng việc dẫn dắt Manchester United là một quyết định sai lầm: “Tôi đã sai lầm khi dẫn dắt Man United.”

Trước hết, có thể khẳng định rằng HLV người Đức đã làm được nhiều điều tại Man United. Còn nhớ trong suốt hơn 2 năm dẫn dắt Quỷ đỏ, Ole Gunnar Solskjaer vẫn phải loay hoay để định hình lối chơi cho đội. Trong khi đó Ralf Rangnick một bậc thầy của gegenpressing, lối chơi hiện tại đang được xem là “trend” của bóng đá thế giới thời điểm này, nên không có lý do gì ngăn cản HLV người Đức áp dụng lối chơi tạo áp lực liên tục ngay trên phần sân đối phương đặc trưng của gegenpressing cho Man United. Khoan nói tới việc kết quả thi đấu có tốt hay không, nhưng sự rành mạch trong triết lý chính là điều mà Ole không thể sánh bằng Rangnick.

Tiếp theo chính là việc Rangnick đã hồi sinh lại những cầu thủ đã bị lãng quên dưới thời vị đồng nghiệp tiền nhiệm, cụ thể là ở hàng phòng ngự. Không còn là 4 cái tên quen thuộc: Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Raphael Varane và Luke Shaw, HLV người Đức trao niềm tin cho Diogo Dalot nhiều hơn, bằng chứng là từ 4 lần ra sân ở mùa giải 2019-2020, hậu vệ người Bồ Đào Nha ở mùa này đã có 17 trận góp sức cho Man United, chưa kể mùa giải vẫn còn tiếp diễn. Điều tương tự cũng diễn ra với Telles khi anh có được 15 lần ra sân ở giải Ngoại hạng Anh, cùng 4 lần xuất hiện ở Champions League. Còn trên hàng công, những tưởng Jadon Sancho sẽ là canh bạc hụt của Quỷ đỏ, thì anh lại trở thành cầu thủ quan trọng bậc nhất của Man United vào lúc này. Khi Mason Greenwood đang vướng phải scandal ngoài sân cỏ, Marcus Rashford lại gây thất vọng nặng nề về phong độ, Anthony Martial bị đem đi cho mượn ở Sevilla, Sancho đã tỏa sáng trong thời điểm đội bóng cần anh nhất. Hiện tại Sancho đã có được 26 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh, tạo ra 3 bàn thắng cùng 3 kiến tạo. Hai thông số này ở Champions League là 7 và 1. Cầu thủ tấn công này thăng hoa là do được Rangnick tin tưởng trao cơ hội.

Tuy nhiên những điều tích cực lại không đáng kể so với kết quả bết bát khiến người hâm mộ rất thất vọng. Đầu tiên phải là sự kém hiệu quả trong đá phạt góc. Pha lập công của Maguire vào lưới Leeds United ở vòng 26 là lần đầu tiên Man United ghi bàn sau 140 lần thực hiện phạt góc. Ngoài ra số bàn thắng bằng đầu của đội vào lúc này cũng đang ở mức rất thấp, trong khi Liverpool có được 12 pha đánh đầu thành bàn, thì con số này của United cũng chỉ là 6, thậm chí còn thua cả Newcastle, Brentford và Burnley.

Tiếp theo chính là khả năng duy trì phong độ của Quỷ đỏ. Có vẻ lối chơi gegenpressing mà HLV Rangnick áp dụng chưa thể thấm nhuần vào trong tư tưởng của các cầu thủ. Dù vừa thắng nghẹt thở Norwich ở vòng 33 nhưng những kết quả chỉ toàn hòa và thua liên tiếp xảy ra trước Watford, Man City, Leicester và Everton khiến cho chặng hành trình vào top 4 của Man United chông gai hơn rất nhiều. Còn ở sân chơi Champions League, thất bại tối thiểu trước Atletico Madrid trong ngày mà Ronaldo thi đấu vô cùng bế tắc trước chính đối thủ mà anh rất có duyên ghi bàn đã buộc đại diện nước Anh phải khăn gói rời cuộc chơi.

Bên cạnh vấn đề thành tích, phong độ cũng được đặt dấu hỏi lớn, mà đặc biệt là Marcus Rashford. Tuyển thủ người Anh đang thi đấu vô cùng tệ hại, thậm chí có lúc anh còn từ chối ra sân.

Chính HLV Ralf Rangnick thừa nhận rằng, đã có những cầu thủ phải hứng chịu quá nhiều áp lực từ truyền thông khiến cho họ không thể có được tâm lý thoải mái trong các trận đấu:

“Có 1, 2 hoặc 3 cầu thủ gặp khó khăn khi mức độ kỳ vọng lớn và một vài cầu thủ dường như vật lộn với phong độ của chính họ. Nhưng một lần nữa không có sự giả dối nào hay bào chữa nào cả. Chúng tôi phải sẵn sàng ứng phó với điều này. Tôi chắc chắn rằng các cầu thủ đều biết về điều đó. Đây là bài kiểm tra về tính cách và tinh thần.”

Nếu như tiếp tục ở lại, Ralf Rangnick sẽ là đảm nhiệm vai trò cố vấn kỹ thuật. Ông sẽ làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo là nhà Glazer để truyền tải những thông điệp của cấp trên xuống ban huấn luyện, đội ngũ mua bán cầu thủ cũng như ban quản lý học viện. Nhiệm vụ quan trọng nhất của vị chiến lược gia người Đức chính là giúp cho cả hai bên cùng nhìn về một hướng, và đảm bảo cả hai bên đều đang toàn tâm toàn ý thực hiện kế hoạch chung.

Ralf Rangnick như một làn gió mới đến với Old Trafford vậy. Trong lịch sử chưa có bất kỳ HLV người Đức nào từng dẫn dắt Man United cả. Phong cách và lối chơi của Ralf định hình cho đội cũng vô cùng khác biệt. Tuy nhiên những điều mới mẻ sẽ luôn tiềm ẩn yếu tố rủi ro và ở trường hợp giữa Ralf Rangnick tại Man United tiếc thay kết quả lại gây thất vọng. Vậy nên thay vì chỉ trích Ralf, chúng ta nên dành cho ông sự tôn trọng vì dám nhận trách nhiệm lèo lái con tàu thủng lỗ chỗ Man United, cùng với đó là tận hưởng những trận đấu cuối cùng của Quỷ đỏ dưới triều đại người tạo ra triết lý bóng đá “gegenpressing”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.