Vì sao HLV Troussier không thể xem V-League trước lần đầu triệu tập đội tuyển Việt Nam?

17/02/2023 07:58 GMT+7

HLV Troussier sẽ không thể dự khán V-League trước khi có lần đầu tiên tập trung đội tuyển Việt Nam (từ ngày 20 đến 27.3).

HLV Troussier đã đạt thỏa thuận dẫn dắt đội U.23 và đội tuyển Việt Nam kể từ ngày 1.3.2023 đến hết tháng 7.2026. Dự kiến, vị HLV người Pháp sẽ rời Pháp ngày 25.2 và trở lại Việt Nam ngày 26.2. Sau đó ông được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ công bố, ra mắt trước khi bước sang tháng 3.

Trong khi đó, V-League 2023 sẽ tạm dừng kể từ sau vòng 4, với trận đấu muộn nhất là vào ngày 19.2. Các CLB tại Việt Nam sẽ có khoảng nghĩ tầm 1 tháng rưỡi trước khi trở lại với vòng đấu thứ 5 của V-League 2023, từ ngày 6.4.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung đầu tiên dưới thời HLV mới từ ngày 20 đến 27.3. Như vậy, HLV Troussier sẽ không thể kịp dự khán bất cứ trận đấu nào ở V-League 2023 trước khi có lần đầu tiên triệu tập đội tuyển Việt Nam.

Vì sao HLV Troussier không thể xem V-League trước lần đầu triệu tập đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

HLV Troussier được kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá Việt Nam

KHẢ HÒA

Thông thường, các HLV sẽ có mặt ở nhiều trận đấu thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V-League và hạng nhất) để “xem giò” cầu thủ. Từ đó, HLV sẽ đánh giá, chọn lọc để đưa ra danh sách những cái tên xứng đáng và phù hợp nhất để tập trung lên đội tuyển quốc gia. Đối với một HLV mới, điều này lại càng quan trọng hơn.

Tuy nhiên, HLV Troussier sẽ không gặp nhiều khó khăn trong lần đầu tiên triệu tập đội tuyển Việt Nam. Bởi tất cả các số liệu, phân tích ở các vòng đấu đã qua của V-League 2023 đều được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổng hợp lại một cách chi tiết nhất để gửi cho vị HLV người Pháp. Bên cạnh đó, ông Troussier vốn đã hiểu rõ về bóng đá Việt Nam, cộng với việc theo dõi qua các kênh truyền thông nên vị HLV 68 tuổi này sẽ dễ dàng trong việc tìm ra những cái tên ưng ý để gọi lên đội tuyển.

Theo đó, HLV Troussier chỉ có thể theo dõi V-League 2023 ở đầu tháng 4. Dự kiến, tân HLV đội tuyển Việt Nam sẽ dự khán trận CLB Viettel gặp HAGL (6.4, sân Hàng Đẫy), trận CLB Công an Hà Nội (8.4, sân Hàng Đẫy) và trận CLB TP.HCM gặp CLB Hà Nội (9.4, sân Thống Nhất).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.