Vì sao LĐBĐ Thái Lan nhanh chóng thông qua đề xuất của HLV Mano Polking?

Giang Lao
Giang Lao
21/06/2022 08:32 GMT+7

Theo trang SMMSPORT , HLV Mano Polking sẽ được tất cả những điều mình cần để bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup cuối năm nay cho tuyển Thái Lan.

Sở dĩ những phàn nàn của HLV Mano Polking rằng mình có quá ít thời gian chuẩn bị cho tuyển Thái Lan ở các giải đấu thời gian qua là vì luôn đụng lịch đấu với giải Thai League, khiến có quá ít thời gian tập luyện và triệu tập cầu thủ nên kết quả chưa như kỳ vọng.

HLV Mano Polking đã được đáp ứng mọi yêu cầu từ FAT trước AFF Cup cuối năm nay

FAT

Vì vậy, trước mùa giải mới ban tổ chức giải Thai League và LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã chủ động sắp xếp lại lịch đấu trong nước để các đội tuyển có thời gian chuẩn bị cho các giải trong phần còn lại của năm 2022.

May mắn cho HLV Mano Polking nhờ kỳ ASIAD trong tháng 9 ở Trung Quốc bị hoãn lại, nên giải Thai League (mùa mới khởi tranh từ 12.8 tới) đã chủ động xếp lịch đấu trở lại trong thời gian đó. Nhờ vậy, tuyển Thái Lan trước khi dự AFF Cup từ tháng 12 đến tháng 1 đầu năm mới sẽ có khoảng 12 ngày tập luyện và chuẩn bị như kỳ vọng của nhà cầm quân người Đức gốc Brazil.

Bên cạnh thời gian chuẩn bị được chấp thuận này, HLV Mano Polking cũng đang đề nghị FAT chọn các đội tuyển mạnh có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA để tổ chức thi đấu giao hữu trong dịp lịch Ngày FIFA tháng 9. Các trận đấu này được xem sẽ giúp tuyển Thái Lan sớm chạy đà cho AFF Cup cũng như sự chuẩn bị về mặt lực lượng có thể thi đấu tại Asian Cup 2023.

Tuy nhiên, tại AFF Cup việc tuyển Thái Lan có triệu tập được các ngôi sao từ Nhật Bản như Supachok Sarachat và Chanathip Songkrasin hay Thanawat Suengchitthawon từ Anh, Jonathan Khemdee từ Đan Mạch hay không còn bỏ ngỏ. Nhưng HLV Mano Polking xác định, ông cần lực lượng mạnh nhất để bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, vì hứa hẹn giải đấu sẽ không dễ dàng. Hơn nữa, tuyển Thái Lan lần này thi đấu trong tư cách đương kim vô địch nên sẽ chịu áp lực rất lớn.

Bên cạnh đáp ứng yêu cầu của HLV Mano Polking với tuyển Thái Lan, FAT và ban tổ chức giải Thai League cũng tạo điều kiện thời gian cho các đội trẻ U.19, U.16 có thời gian chuẩn bị ít nhất từ 10 ngày trước các giải sắp tới như giải vô địch ở Đông Nam Á, và các vòng loại của khu vực châu Á…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.