Vì sao Lý Hải ngại nói về đồng nghiệp khác trong showbiz?

22/05/2023 13:33 GMT+7

Về việc chọn lối sống không ồn ào, hiếm khi nhắc đến đồng nghiệp khác, Lý Hải cho biết: 'Tôi sợ nhiều lúc mình lỡ lời làm ảnh hưởng họ'.

Lý Hải giải thích lý do sợ nói về đồng nghiệp khác trong showbiz - Ảnh 1.

Lý Hải thấy mình nổi tiếng muộn hơn so với các đồng nghiệp khác

FBNV

Trong chương trình Lời tự sự phát sóng trên VTV3, Lý Hải kể năm 1986, anh bắt đầu theo học tại trường sân khấu. Sau khi ra trường, nhận thấy công việc diễn xuất chưa thể phát triển nên anh chuyển hướng làm ca sĩ. Sau hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Lý Hải quyết định quay trở lại với phim ảnh. Đến năm 2015, giọng ca Trọn đời bên em trình làng dự án điện ảnh đầu tiên - Lật mặt và may mắn được khán giả đón nhận.

Lý Hải nói sự phấn đấu trong nghề của mình xuất phát từ mong muốn thoát nghèo. Chính điều đó trở thành động lực để anh có cuộc sống ổn định hơn. “Quá trình đó mất rất nhiều thời gian. Những ca sĩ khác 20 tuổi hơn đã nổi tiếng, còn tôi luôn bị trễ hơn người ta. Ngoài 30 tuổi tôi mới được biết đến”, nam đạo diễn chia sẻ. Trong hành trình đó, Lý Hải cũng từng đối diện với vấp ngã song biết đứng lên đúng thời điểm để có được thành công như hiện tại.

Lý Hải giải thích lý do sợ nói về đồng nghiệp khác trong showbiz - Ảnh 2.

Lý Hải giữ cho mình lối sống không ồn ào dù hoạt động trong showbiz

FBNV

Suốt mấy chục năm làm nghề, khán giả thấy Lý Hải chọn lối sống giản dị, nói không với scandal. Đạo diễn Lật mặt chia sẻ vì là người nhút nhát nên anh thường chọn phương án “chậm mà chắc". Trong quá trình theo đuổi nghệ thuật, nam ca sĩ không muốn ồn ào, giữ được tính cách chân thật trong môi trường showbiz.

“Tôi đi hát hơn 20 năm mà chưa bao giờ xích mích với ai. Bởi vì đa phần tôi hay chịu thiệt về mình. Tôi sợ nói về một người nào đó, vì sợ có lúc mình sơ suất, lỡ lời làm ảnh hưởng họ. Nhiều khi mình thấy không sao nhưng vô tình đạp đổ chén cơm người khác. Điều đó rất nguy hiểm nên tôi không dám", anh chia sẻ.

Lý Hải giải thích lý do sợ nói về đồng nghiệp khác trong showbiz - Ảnh 3.

Lý Hải trân trọng Minh Hà vì luôn bên cạnh, ủng hộ anh trong quá trình thực hiện các dự án phim

FBNV

Trở lại với phim ảnh sau thời gian theo đuổi sự nghiệp ca hát, Lý Hải xem mình là một người mới, sẵn sàng học hỏi để hoàn thiện hơn. Nam đạo diễn thừa nhận áp lực lớn nhất của anh là phải vượt qua bản thân mình: “Tôi luôn muốn mang đến những trải nghiệm mới, để khán giả thấy rằng tôi đang cố gắng để làm những điều mới mẻ chứ không đi theo lối mòn cũ. Dù thể loại gì đi nữa, tôi cũng luôn cài cắm câu chuyện về tình thương yêu gia đình. Vì nếu không có điều đó, chúng ta sẽ mất tất cả".

Lý Hải thấy may mắn khi các tác phẩm điện ảnh của mình được khán giả yêu thương, ủng hộ. Chia sẻ về thành công này, nam đạo diễn cho hay: “Mọi người ủng hộ Lật mặt vì thương tôi là chính. Mọi người thấy tôi hiền quá. Cái quan trọng là tôi làm việc bằng cái tâm, đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Chưa làm mà nghĩ đến chuyện thu lại tiền thì khó làm lắm. Tôi đặt nặng về uy tín, trách nhiệm cao hơn việc nghĩ đến tiền. Khán giả tinh ý sẽ nhận ra điều đó. Tôi làm sao để mọi người khi xem phim xong đều thấy hài lòng. Tôi không quan trọng phim bao nhiêu tỉ hay phải hơn người này, người kia. Tôi chỉ cần vượt qua chính bản thân mình”.

Lý Hải từng bị địa phương mắng vốn khi người dân muốn lưu giữ bối cảnh phim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.