Vì sao Na Uy chọn mua 54 xe tăng Leopard 2 thế hệ mới?

Văn Khoa
Văn Khoa
03/02/2023 19:47 GMT+7

Na Uy vừa thông báo sẽ mua 54 xe tăng Leopard 2 thế hệ mới để thay thế phiên bản cũ hơn.

Thông báo mua 54 xe tăng Leopard 2 thế hệ mới nói trên được chính phủ Na Uy đưa ra hôm nay 3.2, theo AFP. Được lên kế hoạch trong vài năm, đơn đặt hàng mua xe tăng Leopard 2A7 sẽ cho phép Na Uy đổi mới đội xe tăng gồm 36 chiếc Leopard 2A4 cũ.

Vì sao Na Uy chọn mua 54 xe tăng Leopard 2 thế hệ mới? - Ảnh 1.

Ảnh được chụp vào ngày 20.5.2019 cho thấy một chiếc xe tăng Leopard 2A7 của lực lượng vũ trang Đức tham gia một cuộc diễn tập ở Đức

AFP

Đơn đặt hàng mua xe tăng Leopard 2A7 của Na Uy với nhà sản xuất quốc phòng Đức Krauss-Maffei Wegmann là một phần trong khoản phân bổ chi tiêu quốc phòng trị giá 19,7 tỉ NOK (1,96 tỉ USD) đã được quốc hội nước này thông qua. Chi phí chính xác cho việc mua 54 xe tăng Leopard 2A7 chưa được công bố. Ngoài ra, Na Uy còn có lựa chọn mua thêm 18 chiếc xe tăng Leopard 2A7.

"Chúng tôi thấy mình... đang ở trong một trong những tình huống an ninh khó khăn nhất kể từ Thế chiến II. Chúng tôi đang ở trong tình thế nghiêm trọng do [chiến dịch quân sự] của Nga [ ở Ukraine]", Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store nói với các phóng viên tại căn cứ quân sự Rena.

Đức đồng ý gửi xe tăng Leopard 1 cho Ukraine

Na Uy từng lưỡng lự trong việc chọn xe tăng Leopard thế hệ mới nhất và xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc. Chính phủ Na Uy cho hay việc lựa chọn xe tăng Leopard sẽ cho phép quốc gia này liên kết với các nước láng giềng Bắc Âu, bao gồm Thụy Điển và Phần Lan, và Đức.

Các đợt giao hàng xe tăng Leopard 2A7 đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2026 và sẽ kéo dài đến năm 2031. Hiện có 36 trong số 52 chiếc xe tăng Leopard mà Na Uy mua từ Hà Lan vào năm 2001 vẫn còn hoạt động.

Vào cuối tháng trước, Na Uy đã thông báo sẽ tặng một số xe tăng Leopard cho Ukraine nhưng không nói rõ chính xác số lượng cũng như thời điểm chuyển giao.

Trước đó, ông Eirik Kristoffersen, đứng đầu lực lượng vũ trang Na Uy, đã bày tỏ sự phản đối việc mua xe tăng mới, nói rằng ông muốn chi tiền mua các loại vũ khí khác như tên lửa và đạn tầm xa, theo AFP.

Nhà kho chứa đầy xe tăng Leopard 1 gây tranh cãi ở Bỉ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.