Vì sao Ukraine sẽ đau đầu vì xe tăng từ phương Tây?

Nguồn: THP
Nguồn: THP
03/02/2023 16:52 GMT+7

Các loại xe tăng phương Tây gửi Ukraine đặt ra những thách thức đáng kể về vận hành và hậu cần cho Kyiv.

Cuối tháng 1, Mỹ và các đồng minh đã đồng ý gửi cho Ukraine 3 loại xe tăng chiến đấu - điều mà các quan chức Kyiv cho rằng sẽ thay đổi cục diện chiến sự. Tuy nhiên, việc được trang bị nhiều loại xe tăng chiến đấu chủ lực nhưng mỗi loại đều có những đặc điểm và yêu cầu riêng sẽ cản trở Ukraine nhiều hơn là hỗ trợ.

Theo trang Business Insider, với 3 mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây từ 3 quốc gia khác nhau đang được triển khai, và có thể nhiều hơn nữa trong tương lai, các đội xe tăng, thợ máy và chỉ huy trưởng quân đội Ukraine sẽ phải học cách thích nghi với nhiều kiểu thiết giáp khác nhau.

Vì sao Ukraine sẽ đau đầu vì xe tăng từ phương Tây? - Ảnh 1.

Một binh sĩ Mỹ leo vào xe tăng M1A1 Abrams tại căn cứ ở bang Georgia

LỤC QUÂN MỸ

M1A2 Abrams

Ukraine dự kiến nhận được 31 xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ. Trong khi hầu hết các xe tăng hiện đại chạy bằng dầu diesel, Abrams sử dụng động cơ tua bin khí Honeywell 1.500 mã lực, vốn hoạt động tốt nhất khi dùng xăng máy bay JP-8, theo Business Insider.

Điều này giúp Abrams có khả năng tăng tốc nhanh chóng nhưng không quá ồn. Đổi lại, việc vận hành tốn rất nhiều nhiên liệu. Với mỗi gallon (3,8 lít) nhiên liệu, Abrams di chuyển được khoảng 1 km.

Binh sĩ Mỹ đang bảo dưỡng xe M1 Abrams trong một cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp

Binh sĩ Mỹ đang bảo dưỡng xe M1 Abrams trong một cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp

QUÂN ĐỘI MỸ

Năm 1993, Thụy Điển đã so sánh M1 với Leopard 2 và kết luận xe tăng Đức tiết kiệm xăng gấp đôi Abrams. Điều này đồng nghĩa Ukraine phải đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu riêng cho Abrams để vũ khí vận hành trơn tru. Mặc dù Abrams có thể sử dụng dầu diesel nhưng làm như vậy sẽ buộc Kyiv phải chi thêm tiền để bảo trì xe tăng.

Xe tăng M1 Abrams Mỹ cho Ukraine dù hiện đại nhưng không có vỏ giáp "bí mật"

Challenger 2

Ukraine cũng sẽ nhận 14 xe tăng Challenger 2 từ Anh. Trong khi hầu hết xe tăng hiện tại được trang bị pháo nòng trơn, Challenger 2 được lắp đặt một khẩu pháo L30 120 mm có rãnh, theo Business Insider.

Ngoài ra, xe tăng Challenger 2 cũng sử dụng loại đạn khác với tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo tờ The Washington Post. Cụ thể, trong khi hầu hết các loại pháo xe tăng khác sử dụng đạn rỗng hoặc đạn xuyên giáp, Challenger 2 dùng đạn nổ mạnh đầu đạn dẻo (HESH), theo Business Insider.

Các binh sĩ kiểm tra xe tăng Challenger 2 trong cuộc tập trận hồi tháng 3.2022

Các binh sĩ Anh kiểm tra xe tăng Challenger 2 trong cuộc tập trận hồi tháng 3.2022

AFP

Khi được bắn ra, phần đầu đạn làm bằng chất nổ dẻo sẽ bị biến dạng khi tiếp xúc với lớp giáp xe tăng mục tiêu và phát nổ. Năng lượng từ vụ nổ sẽ xuyên qua lớp giáp, khiến bề mặt bên trong của lớp giáp xe tăng bị bong ra và trở thành những mảnh đạn gây sát thương cho những người ở trong xe. Dù có hiệu quả cao trong việc tấn công mục tiêu, song việc sử dụng loại đạn riêng đặt ra thêm thách thức hậu cần khi Ukraine luôn phải dự trữ đạn do không thể sử dụng bất kỳ loại đạn nào khác để thay thế.

Một điểm khác biệt nữa là đạn của L30 có hai phần riêng là đầu đạn nổ và thuốc phóng. Điều này tuy có lợi về an toàn và cất giữ, nhưng các binh sĩ Ukraine còn phải học thêm các quy trình bảo quản trước khi sử dụng, theo Business Insider.

Xe tăng Challenger 2 Anh muốn viện trợ Ukraine có sức mạnh gì?

Leopard 2

Tiếp theo là xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Thách thức lớn nhất của loại xe này là chưa được thực chiến nhiều, theo Business Insider. Trong khi Abrams và Challenger đã chứng minh năng lực chiến đấu khi đối đầu với xe tăng T-72 và các loại thiết giáp khác của Nga trong chiến tranh vùng Vịnh, Leopard 2 chưa đạt nhiều thành tích ấn tượng trong cuộc chiến giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria vào năm 2016.

Lữ đoàn thiết giáp số 2 của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã mất 10 chiếc Leopard trong cuộc chiến giành thành phố al-Bab của Syria trước vũ khí chống tăng và chất nổ tự chế của IS, theo tạp chí Der Spiegel của Đức.

Xe tăng Leopard 2A6 trong một cuộc tập trận ở Grafenwoehr, Đức

Xe tăng Leopard 2A6 trong một cuộc tập trận ở Grafenwoehr, Đức

AFP

Một câu hỏi khác đặt ra cho Leopard 2 là bảo trì và tính khả dụng. Lục quân Đức từ lâu đã phải vật lộn với các vấn đề về khả năng sẵn sàng chiến đấu và phụ tùng thay thế cho Leopard 2. Hiện Đức chỉ có 350 chiếc Leopard 2 và không còn nhiều cho Ukraine, theo Business Insider.

Xe tăng chủ lực phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ vượt trội xe tăng Nga?

Mặc dù các nước khác ở châu Âu, chẳng hạn như Tây Ban Nha có kế hoạch gửi lô xe tăng Leopard 2A4 cũ cho Ukraine, điều này không thực sự giúp ích nhiều cho Kyiv. Lý do thứ nhất là vì các xe tăng này đã bị bỏ không một thời gian dài và Ukraine sẽ phải sửa chữa nhiều nếu muốn sử dụng. Thứ hai, có sự khác biệt về hệ thống điều khiển hỏa lực và cách truyền thông tin giữa các mẫu xe tăng Leopard mà các nước châu Âu nắm giữ, dù chúng là cùng một mẫu xe, theo The Washington Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.