Vì sao người Công giáo hành hương La Vang vào tháng 8?

Bá Cường
Bá Cường
Tháng 8 hằng năm gắn với những cuộc hành hương Đức Mẹ La Vang của người Công giáo. Truyền thống này bắt đầu từ đâu và vì sao gắn với ngày 15.8?

Trong 3 ngày từ 13 - 15.8, Tổng giáo phận Huế và Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang (xã Hải Lăng, Quảng Trị) sẽ tổ chức Đại hội La Vang lần thứ 32 với chủ đề "Đức Maria - Người loan báo tin mừng".

Hành hương La Vang đã trở thành nét đẹp truyền thống của người Công giáo tại Việt Nam được tổ chức mỗi năm cùng thông lệ 3 năm 1 lần tổ chức đại hội với quy mô lớn vào tháng 8. 

Xuất phát từ thời cổ đại

Theo Vatican News, Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời được cử hành vào ngày 15.8 từ thế kỷ thứ 5. Đến tháng 11.1950, Giáo hoàng Pio XII đã ban hành tông hiến về tín điều Đức Mẹ được đưa cả hồn lẫn xác lên trời.

Đại hội La Vang: Vì sao người Công giáo thường hành hương vào tháng 8?- Ảnh 1.

Giáo dân tại Tổng giáo phận Huế có truyền thống hành hương La Vang vào mỗi dịp đầu năm mới và tháng 8

ẢNH: TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG

Trong tín điều này, theo đức tin của người Công giáo, sau khi hoàn thành cuộc đời ở dương thế, Đức Mẹ Maria đã được Thiên Chúa đưa về trời cả phần xác lẫn phần hồn.

Từ đó, hằng năm Giáo hội Công giáo toàn cầu vẫn giữ lấy ngày 15.8 để tổ chức thánh lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời và là một trong những lễ trọng để kính Đức Maria.

Tại La Vang, sau sự kiện Đức Mẹ hiện ra năm 1798, đến năm 1901, Đại hội La Vang lần thứ nhất đã được tổ chức vào ngày 8.8. Kể từ đó đến nay, các kỳ đại hội và dịp hành hương đều được tổ chức vào tháng 8.

Đại hội La Vang: Vì sao người Công giáo thường hành hương vào tháng 8?- Ảnh 2.

Truyền thống hành hương La Vang bắt nguồn từ việc các linh mục giáo xứ Cổ Vưu tổ chức những cuộc hành hương vào đầu năm mới

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngoài ra, do một số yếu tố khách quan một số kỳ đại hội được tổ chức ngoài tháng 8 như đại hội lần thứ 7 (tổ chức tháng 9.1919), đại hội lần thứ 16 (tổ chức tháng 5.1964), đại hội lần thứ 17 (tổ chức tháng 5.1970), đại hội lần thứ 29 (tổ chức tháng 1.2011).

Từ năm 1993 đến nay, trừ năm 2011 ra, tất cả các kỳ Đại hội La Vang đều được tổ chức từ ngày 13 - 15.8 với nghi thức rước kiệu Đức Mẹ vào sáng sớm ngày 15, ngay sau đó là thánh lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời và kết thúc là lễ bế mạc đại hội.

Từ cuộc hành hương nhỏ đến Đại hội La Vang

Đại hội La Vang đầu tiên được tổ chức vào năm 1901. Tuy nhiên, trước đó 37 năm, vào năm 1864, một linh mục ở giáo xứ Cổ Vưu (nay là giáo xứ Trí Bưu, phường Quảng Trị) đã kêu gọi khoảng 30 người tham gia hành hương La Vang.

Đại hội La Vang: Vì sao người Công giáo thường hành hương vào tháng 8?- Ảnh 3.

Người dân cầu nguyện dưới linh đài Đức Mẹ trong dịp hành hương La Vang năm 2025

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tiếp đó những năm từ 1867 - 1885, vào những ngày đầu năm mới, các linh mục quản xứ Cổ Vưu lúc đó thường tổ chức các cuộc hành hương từ Cổ Vưu lên La Vang. Hành trình vừa đi vừa phát quang mở đường để kính viếng Đức Mẹ tại ngôi nhà nguyện. Đây cũng là những bước khởi đầu cho truyền thống hành hương Đức Mẹ La Vang.

Tại kỳ đại hội năm 1901, một vị giám mục cũng đã đặt ra thông lệ cứ 3 năm sẽ tổ chức 1 lần Đại hội La Vang với quy mô lớn.

Đại hội La Vang: Vì sao người Công giáo thường hành hương vào tháng 8?- Ảnh 4.

Đoàn linh mục, tu sĩ hướng lên tiền sảnh của Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang để cử hành thánh lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời trong dịp hành hương năm 2024

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nhiều năm qua, người Công giáo ở giáo phận Huế nói riêng và cả nước nói chung đều có truyền thống hành hương La Vang vào dịp đầu năm mới, dự thánh lễ để cầu nguyện một năm bình an và vào tháng 8, tháng để bày tỏ lòng sùng kính với Đức Mẹ Maria.

Gần 2 thế kỷ qua, những bước chân tìm về La Vang không chỉ nối dài truyền thống đức tin, mà còn tạo nên một nét đẹp văn hóa đặc biệt của người Công giáo Việt Nam.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.