Vì sao nhà công vụ còn trống, nhưng nhiều cán bộ đến Đà Lạt vẫn thuê trọ bên ngoài?

28/02/2026 14:45 GMT+7

Sau 8 tháng sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng mới, nhiều nhà công vụ chưa sử dụng hết công suất trong khi không ít cán bộ, viên chức vẫn thuê nhà bên ngoài để ở.

Sau 8 tháng kể từ khi tỉnh Lâm Đồng mới chính thức vận hành (từ 1.7.2025), nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Bình Thuận (cũ), Đắk Nông (cũ) chuyển về Đà Lạt công tác vẫn chưa vào ở nhà công vụ, dù tỉnh đã đầu tư cải tạo hàng chục cơ sở lưu trú.

Ngày 28.2, lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết sau khi sáp nhập, tỉnh đã bố trí kinh phí sửa chữa, cải tạo 30 cơ sở nhà lưu trú công vụ để phục vụ cán bộ làm việc tại Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh. Các cơ sở này hiện đã hoàn tất sửa chữa, đưa vào sử dụng và cơ bản bố trí đủ số lượng người theo thiết kế.

Tuy nhiên, theo Sở Tài chính Lâm Đồng (đơn vị được giao tổ chức, bố trí nhà lưu trú công vụ), hiện vẫn còn một số cơ sở chưa sử dụng hết công suất. Cụ thể, một số địa điểm như trụ sở các tổ chức đoàn thể huyện Lạc Dương (cũ); trụ sở UBND thị trấn Lạc Dương (cũ) tại phường Lang Biang - Đà Lạt; cơ sở số 1 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Nhà công vụ còn trống, nhiều cán bộ đến Đà Lạt vẫn thuê trọ bên ngoài- Ảnh 1.

Ký túc xá sinh viên đường Nguyễn Hoàng chưa có cán bộ, viên chức đến ở

ẢNH: LÂM VIÊN

Khối B1 Ký túc xá sinh viên đường Nguyễn Hoàng (phường Lang Biang - Đà Lạt) hiện vẫn còn phòng trống. Riêng khối B1 (bên trái) còn 75 phòng đôi chưa bố trí, chưa tính số phòng dự kiến dành cho Sở Tài chính và Sở Giáo dục - Đào tạo, nhưng các đơn vị này chưa đưa cán bộ vào ở theo phương án ban đầu.

Tiếp tục thuê nhà vì thuận tiện và còn thời gian hỗ trợ

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều cán bộ chưa vào ở nhà công vụ là do vẫn đang được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Bình Thuận (cũ), Đắk Nông (cũ) chuyển về Đà Lạt làm việc được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng tiền thuê chỗ ở trong 12 tháng. Đến nay mới thực hiện được 8 tháng. Trường hợp đã vào ở nhà công vụ thì không được nhận khoản hỗ trợ này. Nếu không có nhu cầu ở nhà công vụ, cán bộ vẫn được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà đến hết thời hạn.

Nhà công vụ còn trống, nhiều cán bộ đến Đà Lạt vẫn thuê trọ bên ngoài- Ảnh 2.

Trung tâm Giống và vật tư nông nghiệp trên đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, được cải tạo thành nhà công vụ bố trí cho 15 cán bộ, công chức, viên chức và đã kín phòng từ sau Tết Bính Ngọ 2026

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài ra, một số cơ sở nhà công vụ tại phường Lang Biang - Đà Lạt (khu vực huyện Lạc Dương cũ) nằm khá xa Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh. Vì vậy, dù đã được bố trí phòng, nhiều cán bộ vẫn tiếp tục thuê nhà gần trung tâm để thuận tiện đi làm, sinh hoạt, nhất là trong giai đoạn đầu ổn định công việc và gia đình.

Một nữ nhân viên Sở Y tế (quê Bình Thuận cũ) cho biết chị được bố trí nhà công vụ ở trụ sở UBND thị trấn Lạc Dương (cũ), cách Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh gần 12 km, nên chị chấp nhận thuê nhà trọ ở gần nơi làm việc để ở cho thuận tiện.

Bên cạnh hỗ trợ tiền thuê nhà, các cán bộ thuộc diện điều chuyển còn được hỗ trợ chi phí đi lại 2 triệu đồng/người/tháng trong 12 tháng (không áp dụng với trường hợp có tiêu chuẩn xe đưa đón).

Rà soát, điều chuyển để tránh lãng phí

Trước thực tế một số cơ sở nhà công vụ chưa khai thác hết công suất, tháng 1.2026, Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 286/STC-HCSN về việc tổ chức quản lý, vận hành nhà công vụ.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị phải rà soát nhu cầu sử dụng nhà công vụ đã được bố trí. Nếu không còn nhu cầu hoặc sử dụng chưa hết công suất, phải kịp thời báo cáo để Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển cho đơn vị khác có nhu cầu, bảo đảm khai thác tối đa tài sản nhà nước.

Trường hợp phát sinh nhu cầu mới, các đơn vị gửi văn bản đề xuất để được xem xét, phê duyệt bổ sung tại các cơ sở còn dư phòng. Sở Tài chính đang tổng hợp nhu cầu từ các cơ quan, đơn vị; dự kiến hoàn thành rà soát và tham mưu phương án bố trí bổ sung trong quý 1/2026, bảo đảm phù hợp quy mô thiết kế và yêu cầu thực tế.

Nhà công vụ còn trống, nhiều cán bộ đến Đà Lạt vẫn thuê trọ bên ngoài- Ảnh 3.

Nhà công vụ này được khai thác hết công suất chỉ sau vài tháng sáp nhập tỉnh Lâm Đồng do gần Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, nếu sau khi tổng hợp nhu cầu mà vẫn còn dư công suất, đơn vị sẽ đánh giá hiện trạng, tham mưu UBND tỉnh phương án sử dụng vào mục đích khác theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, nhằm tránh lãng phí.

Việc chi trả các khoản hỗ trợ được bố trí trong dự toán ngân sách của từng cơ quan, đơn vị, thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao, bảo đảm công khai, minh bạch.

Bài toán đặt ra hiện nay không chỉ là bố trí đủ chỗ ở, mà còn là sử dụng hiệu quả quỹ nhà công vụ trong bối cảnh ngân sách phải cân đối nhiều nhiệm vụ sau sáp nhập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.