Vì sao nhà xe Thành Bưởi ngang nhiên vi phạm kéo dài?

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/10/2023 08:09 GMT+7

Theo các cơ quan chức năng, xe khách Thành Bưởi hoạt động dưới hình thức xe hợp đồng trá hình tuyến cố định tại TP.HCM.

Đáng nói, sau vụ thảm nạn giao thông vào sáng 30.9 vừa qua trên QL20 (địa bàn H.Định Quán, Đồng Nai) khiến 5 người chết, 4 người bị thương, hoạt động trá hình của xe Thành Bưởi vẫn ì xèo ngay trung tâm TP.HCM, công khai thách thức kỷ cương pháp luật, bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng về các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục hậu quả…

Vì sao nhà xe Thành Bưởi ngang nhiên vi phạm kéo dài ? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách Thành Bưởi

TRẦN DUY KHÁNH

Căn cứ theo Điều 7 (kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng) - Nghị định 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, nêu rõ một số điều cấm: Không được bán vé, thu tiền đối với từng trường hợp hành khách đi xe dưới mọi hình thức; không được gom khách lẻ để ký hợp đồng vận chuyển. Không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau. Không được đón khách, trả khách thường xuyên, lặp đi lặp lại tại trụ sở, chi nhánh, địa điểm cố định của đơn vị vận tải. Trong 1 tháng, một xe hợp đồng lặp lại hành trình (đi - đến) không quá 30% tổng số chuyến có điểm đầu và điểm cuối trùng lặp.

246 lượt xe khách Thành Bưởi vi phạm tốc độ chỉ trong 9 tháng

"Quý khách có số vé… lộ trình TP.HCM - Đà Lạt vui lòng đến…"

PV Thanh Niên đã thử liên hệ đặt vé nhà xe Thành Bưởi đi từ TP.HCM lên Đà Lạt (Lâm Đồng). Tối 4.10, từng nhóm khách (khoảng 2-5 người/nhóm) đi bằng nhiều loại phương tiện khác nhau lần lượt đến điểm xe khách Thành Bưởi trên đường Điện Biên Phủ (P.22, Q.Bình Thạnh). Tại đây có biển hiệu khá lớn: Công ty TNHH Thành Bưởi… Càng về khuya, lượng khách đổ về khu vực trên càng đông. Bên ngoài, xe trung chuyển, taxi, xe ôm công nghệ liên tục đưa đón khách; bên trong, nhân viên nhà xe liền tay thu tiền, phát vé. Thông qua loa phát của nhà xe, PV ghi nhận phần lớn các chuyến xe có lộ trình cố định từ TP.HCM - Đà Lạt.

Vì sao nhà xe Thành Bưởi ngang nhiên vi phạm kéo dài ? - Ảnh 2.

Xe khách Thành Bưởi liên tục dừng đón khách trong hẻm 602 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh

Từ 23 giờ 30 là thời điểm đông nhất, có khi tập trung cùng lúc khoảng 40 người, họ lấy ghế nhựa ngồi dọc vỉa hè đường Điện Biên Phủ. Lúc này, tiếng loa nhà xe lại vang lên "Quý khách có số vé… lộ trình TP.HCM - Đà Lạt vui lòng đến hẻm 602 Điện Biên Phủ, xe đang chờ ở đó. Xin nhắc lại…".

Loa vừa dứt, khoảng 15 người khách được 3 nhân viên của nhà xe kéo theo hành lý, đi tới hẻm 602 rồi lên xe khách Thành Bưởi, biển số 51B-590… Cứ như vậy, khoảng 10 phút nhà xe lại phát loa một lần, từng nhóm khách lại đến hẻm 602 thì có xe chờ sẵn.

Khuya 4.10, nhóm khách nam gồm 7 người cho biết nhóm đã lên lịch đi du lịch ở Đà Lạt. Họ gọi qua số 19006079 là số tổng đài của xe Thành Bưởi và được nhân viên trả lời đến địa chỉ nói trên để thanh toán, nhận vé.

Trong suốt nhiều ngày, PV ghi nhận việc đón khách của xe Thành Bưởi diễn ra tại hẻm 602 Điện Biên Phủ, P.22 (Q.Bình Thạnh) là hoạt động liên tục, thường xuyên và lặp đi lặp lại.

Đang bị kiểm tra vẫn hoạt động trá hình

Sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết và 4 người bị thương, đến ngày 5.10, Sở GTVT TP.HCM công bố quyết định kiểm tra Công ty TNHH Thành Bưởi. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo quy định pháp luật đối với nhà xe này; kiểm tra quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Công ty TNHH Thành Bưởi.

Trong cùng ngày, PV ghi nhận nhà xe này vẫn hoạt động bình thường. Khuya 5.10, thông qua số điện thoại tổng đài xe Thành Bưởi, PV liên hệ hỏi đặt vé xe từ TP.HCM đi Đà Lạt thì được nhân viên tư vấn: xe chạy liên tục 24/24, cách 1 giờ sẽ có 1 chuyến, còn từ 23 giờ trở đi cách 30 phút sẽ có một chuyến và hỏi chúng tôi đặt bao nhiêu vé.

Nhân viên tư vấn thêm: "Hiện Thành Bưởi có loại xe 34 giường và xe phòng nằm, anh muốn đi loại nào? Loại xe phòng nằm thì cao cấp hơn, 400.000 đồng/phòng, còn xe 34 giường thì giá 280.000 đồng/giường". Nhân viên tổng đài cho hay ở TP.HCM xe Thành Bưởi có văn phòng tại 266 Lê Hồng Phong (Q.5), 630 Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh) và văn phòng ở TP.Thủ Đức; hành khách có thể đặt vé thông qua số điện thoại tổng đài hoặc đến trực tiếp đến 1 trong 3 văn phòng trên để đặt vé, thanh toán.

Vì sao nhà xe Thành Bưởi ngang nhiên vi phạm kéo dài ? - Ảnh 3.

Về đêm, văn phòng xe khách Thành Bưởi trên đường Điện Biên Phủ tấp nập hành khách

Theo ghi nhận, vào cuối tuần, lượng khách đông, xe Thành Bưởi tăng cường chuyến có lộ trình TP.HCM - Đà Lạt. 23 giờ 20 ngày 6.10 (tối khuya thứ sáu), PV có mặt tại hẻm 602 Điện Biên Phủ, ghi hình xe khách Thành Bưởi dừng đón khách. Chỉ trong 20 phút, chúng tôi ghi nhận có 4 xe khách Thành Bưởi dừng ở khu vực hẻm này đón khách.

Cụ thể, lúc 23 giờ 20, xe Thành Bưởi biển số 51B-410.61 dừng đón khách, chất hành lý vào khoang rồi chạy đi. Khi chiếc xe này vừa rời đi thì ngay lập tức xe khách Thành Bưởi mang biển số 50F-004.38 từ phía sau chạy tới, dừng ngay vị trí nói trên đón khách lên xe. Khoảng 5 phút sau, khi xe khách 50F 004.38 vừa rời đi thì xe khách Thành Bưởi biển số 51B-501.76 nối đuôi đậu vào, tiếp tục đón khách, khoảng 20 phút sau mới rời đi…

Trước đó, khoảng 22 giờ 55 ngày 6.10, cũng tại hẻm 602 Điện Biên Phủ, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Đội CSGT-TT Công an Q.Bình Thạnh và Thanh tra Sở GTVT bắt quả tang, lập biên bản vi phạm hành chính xe khách Thành Bưởi biển số 51B-500.10 dừng đỗ nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe. Theo hợp đồng vận chuyển của xe khách này, người đại diện cho toàn bộ hành khách (tức bên A) hợp đồng thuê xe là ông/bà Lê Khánh (Giám đốc Công ty CP thương mại Thành Bưởi), còn chủ phương tiện (tức bên B) là ông/bà Lê Dương (Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi).

Trước đó, 22 giờ ngày 6.10, PV tiếp tục liên hệ số điện thoại tổng đài xe Thành Bưởi, nhiều lần nhấn mạnh cụm từ "đặt vé từ TP.HCM đi Đà Lạt", thì nhân viên tư vấn rõ: "Chuyến gần nhất là 22 giờ 15, 22 giờ 45, 23 giờ, 23 giờ 15, 23 giờ 30, 0 giờ, 1 giờ, 2 giờ và 3 giờ 30… xe chạy liên tục".

PV hỏi tiếp: "Tới nhà xe thì tôi sẽ đặt vé, thanh toán hay thế nào?" thì nhân viên trả lời: "Bên em sẽ đặt trước cho anh hoặc anh ra trực tiếp văn phòng Thành Bưởi, ngay giờ nào có chuyến thì anh đi giờ đó".

"Vậy ra tới đó tôi mới nhận vé và trả tiền đúng không, và lên Đà Lạt thì xe đến đâu?", PV hỏi. Nhân viên đáp: "Đúng rồi. Ở Đà Lạt bên em có dịch vụ đưa đón, trung chuyển tận nơi, văn phòng Đà Lạt nằm ở đường Lữ Gia, P.9 và đường Phan Bội Châu, phía sau chợ Đà Lạt". (còn tiếp) 

Khoảnh khắc cuối cùng trước thảm kịch tai nạn liên quan xe Thành Bưởi

Thường xuyên vi phạm

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, từ 15.12.2022 - 14.9.2023 đã phát hiện, xử lý 8.808 trường hợp xe khách vi phạm. Trong đó, 173 trường hợp chạy quá tốc độ; 4 không có giấy phép lái xe; 33 chở quá số người quy định; 4 nồng độ cồn; 111 vi phạm đường cấm giờ cấm; 21 ngược chiều, đèn đỏ; 6.901 dừng đỗ; 14 đi không đúng phần đường; 8 không đèn; 1 quá hạn đăng kiểm và hơn 1.500 các lỗi khác. Trong các lỗi vi phạm, đặc biệt hiện nay có một số nhà xe hoạt động đón trả khách tại các địa điểm trung chuyển, điển hình là nhà xe khách Thành Bưởi.

Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải, trong 9 tháng năm 2023, Sở GTVT TP.HCM đã xử phạt 2.383 trường hợp với tổng số tiền gần 3,6 tỉ đồng. Thông qua thiết bị giám sát hành trình, cơ quan chức năng xử lý 6.236 trường hợp vi phạm, thu hồi 6.236 phù hiệu, riêng xe khách Thành Bưởi có 246 trường hợp vi phạm tốc độ.

Công Nguyên - Sỹ Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.