Vì sao nhiều bạn trẻ chọn con đường khởi nghiệp thay vì làm công ăn lương?

Lê Thanh
Lê Thanh
17/05/2022 18:54 GMT+7

Nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học không chọn con đường xin việc theo kiểu làm công ăn lương mà họ đã chọn dấn thân vào con đường khởi nghiệp. Sự lựa chọn như thế có gì thuận lợi và có gì khó khăn?

Bạn trẻ giới thiệu các mô hình khởi nghiệp kinh doanh thành công tại TP.HCM do Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức tại TP.HCM

LÊ THANH

Muốn tự làm chủ cuộc sống và công việc của mình

Chị Nguyễn Thùy Linh Cát (32 tuổi), nhà sáng lập và điều hành thương hiệu thời trang nam CATSA, nói: “Bây giờ ngày càng nhiều thế hệ gen Z (sinh năm 1995 trở về sau) chọn con đường khởi nghiệp thay vì sau khi ra trường mang hồ sơ đi xin việc và làm theo kiểu làm công ăn lương”.

Rồi chị Linh Cát, kể: “Hôm trước tôi gặp một bạn Gen Z, dù mới khởi nghiệp được 2 năm, nhưng thương hiệu và doanh nghiệp của bạn đã rất đáng gờm. Khi nghe bạn chia sẻ một vài quan điểm trong con đường kinh doanh, tôi đã thật sự rất thán phục trước sự đột phá về tư duy của giới trẻ trong khởi nghiệp”.

Là một người mang tư tưởng khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, chị Linh Cát, cho rằng: “Tôi nghĩ, cuộc sống hiện đại, công nghệ phát triển có rất nhiều điều kiện và cơ hội cho những người trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ mới ra trường khởi nghiệp”.

Vì sao chị lại có nhận định như thế? Chị Linh Cát, nói: “Do thế hệ trẻ giờ năng động, tự tin, muốn tự làm chủ cuộc sống và công việc của mình. Họ thường đưa ra một cách làm mới không theo tư tưởng và vận hành theo lề lối cũ. Thêm vào đó, xã hội mở cửa và vận động, tư duy của bố mẹ, người thân cũng cởi mở hơn nên họ ủng hộ, đồng hành và tạo điều kiện cho con mình khởi nghiệp tốt hơn”.

Bạn trẻ giới thiệu về mô hình khởi nghiệp tại TP.HCM

LÊ thanh

Chị Linh Cát, phân tích thêm: “Nền kinh tế vĩ mô thời điểm này tốt hơn rất nhiều so với thời điểm chục năm trước kia. Hơn nữa, các phân khúc thị trường đã được phân hóa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, công nghệ đã làm thay đổi cách vận hành làm việc, đơn giản hóa qui trình và tối ưu chi phí. Ai cũng có thể xây dựng cho mình về mô hình kinh doanh hướng đến thị trường toàn cầu”.

Nói nhiều thuận lợi như thế nhưng theo chị Linh Cát, người trẻ khởi nghiệp hiện nay cũng gặp rất nhiều khó khăn. “Mặc dù người trẻ rất năng động, xông xáo nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm, thiếu tầm nhìn xa và rộng, thiếu đội ngũ và không ít bạn trẻ phải thử sai nhiều lần với mô hình kinh doanh của mình trước khi đi đến thành công”.

Thêm khó khăn nữa mà theo chị Linh Cát cho biết người trẻ phải đối mặt khi khởi nghiệp đó là thị trường cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các tập đoàn đa quốc gia. “Bởi vì các thương hiệu hàng đầu của họ đã định hình trên thị trường, chiếm hữu và phủ lấp hệ thống phân phối. Các qui trình và sự vận hành tương đối đã tối ưu và quy củ. Lực lượng nhân sự và tiềm lực tài chính mạnh nên các “miếng bánh lớn” trên thị trường đã bị họ ăn rất sâu. Khả năng bền bỉ, trụ vững trên thị trường có nhiều biến động và cạnh tranh cao khiến người trẻ dễ bỏ cuộc và không thể vượt qua”.

Tuy nhiên, theo chị Linh Cát, nếu người trẻ khởi nghiệp dám đối mặt để khắc phục, vượt qua được các khó khăn trên thì họ sẽ tạo sự bứt phá, vượt qua các doanh nghiệp cũ trên thị trường thiếu sáng tạo.

Có nhiều điều kiện thuận lợi

Theo anh Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo chuyển giao công nghệ phía nam, những năm gần đây phong trào khởi nghiệp được Nhà nước quan tâm khuyến khích phát triển mạnh. Đây cũng là xu thế tất yếu của thời đại kinh tế phát triển. Và các bạn trẻ hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trước đây để khởi nghiệp.

Bạn trẻ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu tại hội chợ với khách hàng

LÊ THANH

Cụ thể: Tư duy làm chủ, năng động, sáng tạo, muốn thực hiện hoài bão ước mơ lớn, dám nghĩ dám làm. Các bạn cũng được học tập, đào tạo kiến thức rất tốt ở những trường dạy nghề, đại học. Có khả năng nắm bắt xu hướng, thích nghi tốt với môi trường kinh doanh hiện đại, có tư duy tốt và biết ứng dụng công nghệ thông tin rất vào công việc chuyển đổi số. Ngoài ra, người trẻ được hưởng những thuận lợi về môi trường kinh doanh, xã hội phát triển đa ngành nghề cho nên có nhiều cơ hội, sự lựa chọn cho kinh doanh. Về tài chính, các bạn có nhiều nguồn lực hỗ trợ, từ gia đình, từ các quỹ hỗ trợ, các bạn ít phải chật vật lo thiếu tài chính như trước kia”.

Mô hình kinh doanh của bạn trẻ giới thiệu tại ngày hội khởi nghiệp tại TP.HCM

LÊ THANH

Mặc dù có những thuận lợi nhưng, theo ông Liêm thì người trẻ mới ra trường dấn thân ngay vào con đường khởi nghiệp ngay lập tức sẽ đối mặt với không ít khó khăn và rủi ro.

“Khi các bạn vừa ra trường mà chưa qua trải nghiệm đi làm thuê, kiếm tiền để khởi nghiệp sẽ dẫn đến tình trạng một số bạn trẻ ảo tưởng sức mạnh. Đó là chưa va vấp nên kinh nghiệm còn hạn chế, chưa nắm hết được quy trình để sản xuất kinh doanh dễ “đốt” hết số vốn được ba mẹ, gia đình hỗ trợ ban đầu”

Để tránh phải điều này, ông Liêm, lưu ý: “Bạn trẻ mới khởi nghiệp phải chịu khó học hỏi từ thực tế, gặp gỡ và giao lưu nhiều hơn với những cộng đồng khởi nghiệp, những anh chị khởi nghiệp trong cùng lĩnh vực đi trước để học hỏi kinh nghiệm và phát triển. Hiện nay có nhiều cộng đồng doanh nhân trẻ, khởi nghiệp trẻ mà các bạn nên chủ động tìm hiểu để tham gia”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.