Vì sao nọc độc bọ cạp đắt nhất thế giới có giá hơn 236 tỉ đồng/lít?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/01/2021 10:28 GMT+7

Nọc độc của bọ cạp Deathstalker có thể gây chết người, đau nhức gấp 100 lần ong đốt. Loại nọc độc này cũng là thứ dung dịch đắt nhất thế giới , có giá hơn 10 triệu USD/lít.

Bọ cạp Deathstalker là một trong những loại bọ cạp nguy hiểm nhất thế giới. Một cú chích của chúng khó giết chết một người trưởng thành khỏe mạnh nhưng đủ sức giết chết trẻ em và người già, theo Oddity Central.
Nọc độc của bọ cạp Deathstalker không những là loại nọc độc đắt nhất thế giới mà còn là loại dung dịch đắt nhất thế giới. Giá mỗi lít của nọc độc bọ cạp Deathstalker lên đến 10,3 triệu USD (tương đương 236 tỉ đồng).
Để có được thứ nọc độc quý hơn vàng này, con người phải sử dụng các phương pháp thủ công và làm bằng tay. Các phương pháp lấy nọc độc tự động ở bọ cạp Deathstalker chỉ đang được phát triển.
Điều khiến cho nọc độc bọ cạp Deathstalker đắt như vậy là nhờ thành phần hợp chất bên trong. Trong đó, chất peptide chlorotoxin có thể điều trị khối u não ở người. Các hợp chất khác được dùng để điều chỉnh hàm lượng insulin trong cơ thể người bị tiểu đường.
Nọc độc này có giá trị rất lớn trong ngành y cũng như các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Một yếu tố quan trọng khác khiến chúng đắt đỏ như vậy là vì sự khan hiếm.
Mỗi con bọ cạp Deathstalker trưởng thành chỉ có thể cho 2 mg nọc độc mỗi lần. Nếu muốn tiếp tục lấy nọc độc thì phải chờ 2 đến 3 tuần sau đó, theo Oddity Central.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.