Vì sao Phó bí thư thường trực Ninh Bình Trần Hồng Quảng nghỉ hưu trước tuổi ?

11/10/2022 13:17 GMT+7

Những năm gần đây, thông tin về ông Ninh Bình Trần Hồng Quảng nghỉ hưu trước tuổi">Trần Hồng Quảng , Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình luôn thu hút sự quan tâm của dư luận, ngay cả việc ông vừa được Ban Bí thư TƯ Đảng cho nghỉ hưu trước tuổi.

Ban Bí thư quyết định sau khi xem xét đề nghị của Ninh Bình và Ban Tổ chức T.Ư

Tỉnh ủy Ninh Bình vừa công bố quyết định của Ban Bí thư về việc cho ông Trần Hồng Quảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1.10.

Ban Bí thư cho ông Trần Hồng Quảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nghỉ hưu trước tuổi, kể từ ngày 1.10

C.T.V.

Ban Bí thư đưa ra quyết định trên sau khi căn cứ vào các quy định, cũng như xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Tổ chức T.Ư về việc cho ông Trần Hồng Quảng nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Trần Hồng Quảng (59 tuổi, quê quán xã Quang Thiện, H.Kim Sơn, Ninh Bình) trưởng thành từ cơ sở, từng trải qua các chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Sơn; Trưởng phòng LĐ-TBXH H.Kim Sơn; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kim Sơn; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Sơn; Chủ tịch UBND H.Kim Sơn; Bí thư Huyện ủy Kim Sơn; Chủ tịch MTTQ tỉnh Ninh Bình; Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Ông Quảng được cho nghỉ hưu sau hơn 6 tháng bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (tại kỳ họp thứ 13, từ ngày 28 - 31.3), do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ.

Ông Trần Hồng Quảng và những vụ việc lùm xùm

Không chỉ bị kỷ luật cảnh cáo, trong quá trình giữ cương vị Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy (từ tháng 6.2018) và Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình (từ tháng 7.2016), ông Quảng đã dính vào nhiều lùm xùm khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Ảnh chụp năm 2019, thời điểm ông Trần Hồng Quảng đi xe biển xanh 80B không đúng quy định

MINH HẢI

Năm 2019, ông Quảng đã sử dụng xe biển xanh 80B (không thuộc diện được sử dụng xe biển xanh 80B). Không những thế, cùng một chiếc xe nhưng khi ông Quảng sử dụng có lúc lắp biển 80B, có lúc lắp biển xanh 35A.

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh về sự việc này, Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành thu hồi cả 2 biển số (biển xanh 80B - 2924 và biển xanh 35A - 5888), đồng thời lắp biển số khác cho xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 3 chuyên phục vụ đưa đón ông Quảng.

Chưa hết, cuối tháng 3, ông Quảng bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật cảnh cáo (như nêu trên), tuy nhiên, đến ngày 30.6, ông Quảng lại được đưa vào Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Ninh Bình với vị trí phó ban.

Do ông Quảng vừa mới bị kỷ luật, nhưng lại được bố trí làm Phó ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nên người dân đã có ý kiến gửi đến Tỉnh ủy Ninh Bình thể hiện sự không đồng tình. Các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên đã phản ánh thông tin trên, sau đó, Tỉnh ủy Ninh Bình đã phải kiện toàn lại ban chỉ đạo, rút ông Quảng khỏi Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình.

Những bê bối, sai phạm trong quá trình công tác của ông Quảng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, kể cả việc ông được cho nghỉ hưu trước tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.