Như Thanh Niên đã đưa tin, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP, đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế và hình thành 15 tập đoàn du lịch có sức cạnh tranh quốc tế.
Đáng chú ý, trong nhóm nhiệm vụ về phát triển hạ tầng đồng bộ và hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao, Nghị quyết xác định Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng là những cực tăng trưởng mạnh; đồng thời nêu rõ định hướng: “Phát triển Phú Quốc từng bước thành một cực tăng trưởng mới, trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, cạnh tranh quốc tế, thu hút các sự kiện quốc tế lớn”.

Việc một hòn đảo được gọi tên trực tiếp trong một nghị quyết mang tầm chiến lược về du lịch là một tín hiệu đặc biệt
Vì sao Phú Quốc?
Có thể nhìn thấy câu trả lời từ chính những chuyển động diễn ra trên đảo trong những năm gần đây.
Trước hết là một định hướng phát triển ngày càng rõ ràng. Quy hoạch chung Phú Quốc đến năm 2040 xác định đảo là đô thị biển - đảo loại I. Tiếp đó, Phú Quốc được lựa chọn là địa điểm đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, kéo theo hàng loạt dự án hạ tầng và công trình phục vụ sự kiện được triển khai với quy mô lớn. Đặc khu Phú Quốc cũng được thành lập, cùng với những cơ chế đặc thù tiếp tục được hoàn thiện để đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng.
Chuỗi quyết sách này cho thấy Phú Quốc đang được nhìn nhận không chỉ như một điểm đến nghỉ dưỡng, mà như một không gian phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với du lịch Việt Nam.
Quan trọng hơn, những định hướng ấy đang được kiểm chứng bằng thực tế.

Phú Quốc đang chuyển dịch từ một điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng sang một trung tâm du lịch có sức hút quốc tế
Năm 2025, Phú Quốc đón khoảng 8,1 - 8,3 triệu lượt khách, trong đó khoảng 1,8 - 1,9 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch khoảng 44.000 tỉ đồng. Chỉ trong 7 tháng đầu năm, đảo đã đón khoảng 6,8 triệu lượt khách, trong đó khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 36.446 tỉ đồng.
Đáng chú ý, tăng trưởng không chỉ nằm ở số lượng khách mà còn ở khả năng mở rộng thị trường quốc tế. Hàn Quốc, Ấn Độ, Ba Lan, Nga, Trung Quốc… đang trở thành những thị trường quan trọng của Phú Quốc, góp phần hình thành cơ cấu khách quốc tế đa dạng hơn, hướng tới những phân khúc có khả năng lưu trú dài ngày và mức chi tiêu cao.
Đó là những chỉ dấu quan trọng cho thấy Phú Quốc đang chuyển dịch từ một điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng sang một trung tâm du lịch có sức hút quốc tế.

Cáp treo Hòn Thơm - một trong những biểu tượng của đảo Ngọc
Hạ tầng đi trước mở đường cho tăng trưởng
Nghị quyết 26 đặt yêu cầu phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kết nối, từ cảng hàng không, cảng tàu du lịch, bến du thuyền đến các trung tâm hội nghị, triển lãm, thiết chế văn hóa và những tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn. Đồng thời, Nghị quyết nhấn mạnh việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị.
Phú Quốc đang có những bước tiến rõ nét trên chính các phương diện này.
Hạ tầng hàng không được đầu tư mở rộng, với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được quy hoạch mở rộng lên khoảng 1.050 ha, tiêu chuẩn ICAO cấp 4E, tổng vốn theo danh mục được duyệt khoảng 22.000 tỉ đồng. Nhà ga T2 đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới nâng cao năng lực khai thác, đặc biệt đối với các dòng máy bay thân rộng và các chuyến bay quốc tế.
Cùng với đó, mạng đường bay quốc tế tiếp tục được mở rộng, tạo thêm năng lực kết nối trực tiếp giữa Phú Quốc với các thị trường nguồn.

Ngày càng nhiều đường bay thẳng được mở mới, kết nối cả thế giới với đảo Ngọc
Nhưng hạ tầng của một điểm đến quốc tế không chỉ nằm ở sân bay.
Những năm qua, Phú Quốc đã hình thành một hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí ngày càng đa dạng, với cáp treo ba dây Hòn Thơm, Thị trấn Hoàng Hôn, các chương trình biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa, Cầu Hôn cùng nhiều tổ hợp vui chơi, giải trí, ẩm thực và kinh tế đêm.
Đây cũng chính là hướng phát triển mà Nghị quyết 26 nhấn mạnh: xây dựng những trung tâm du lịch biển, đảo chất lượng cao; phát triển các tổ hợp đa dịch vụ, hoạt động cả ngày và đêm; đẩy mạnh biểu diễn nghệ thuật, giải trí cao cấp và các sự kiện quốc tế.

Phú Quốc đã hình thành một hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí ngày càng đa dạng
Một điểm đến được trao cơ hội để bứt phá
Có một điểm đặc biệt trong câu chuyện phát triển Phú Quốc: Nhà nước không làm thay thị trường, nhưng đang tạo ra những điều kiện để nguồn lực xã hội cùng tham gia kiến tạo điểm đến.
Trong danh mục 21 dự án phục vụ APEC 2027 với tổng vốn 137.138 tỉ đồng, vốn đầu tư công khoảng 20.166 tỉ đồng, phần còn lại đến từ khu vực tư nhân. Điều đó cho thấy vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp trong quá trình hình thành hệ thống hạ tầng và sản phẩm mới cho đảo.

Sự tham gia của những nhà đầu tư lớn đã tạo ra một diện mạo mới vô cùng ấn tượng cho đảo Ngọc
Đây cũng là một điểm tương đồng đáng chú ý với tinh thần của Nghị quyết 26, khi văn kiện xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, đồng thời chủ trương thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tham gia phát triển các dự án động lực, các khu phức hợp du lịch - văn hóa - thể thao - giải trí - mua sắm và các cơ sở lưu trú quy mô lớn.
Tại Phú Quốc, sự tham gia của những nhà đầu tư lớn đã tạo ra một diện mạo mới cho đảo, từ những công trình nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế đến các tổ hợp vui chơi, giải trí, biểu diễn và những công trình quy mô lớn phục vụ APEC 2027.
Đáng chú ý, Trung tâm Hội nghị APEC và nhà biểu diễn đa năng được triển khai theo hình thức PPP, với tổng vốn 21.860 tỉ đồng do nhà đầu tư bố trí toàn bộ. Trung tâm hội nghị có đại sảnh vượt nhịp 81 m không cột, sức chứa khoảng 10.000 khách; nhà biểu diễn có sức chứa 4.094 chỗ. Đến đầu tháng 8, hai công trình đã đạt khoảng 98% và 97% kết cấu bê tông cốt thép.
Những con số ấy cho thấy một điều quan trọng: Phú Quốc đang thu hút được những nguồn lực đủ lớn để biến định hướng phát triển thành những công trình cụ thể, những sản phẩm cụ thể và những năng lực phục vụ cụ thể.

Các tổ hợp vui chơi, giải trí, biểu diễn và những công trình quy mô lớn phục vụ APEC 2027 đang tăng tốc thành hình
ẢNH: SG
Niềm tin đi cùng trách nhiệm
Nghị quyết 26 mở ra cho Phú Quốc một vị thế mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra một yêu cầu cao hơn.
Để trở thành một cực tăng trưởng mới, Phú Quốc không thể chỉ tăng số lượng khách. Đảo phải nâng chất lượng trải nghiệm, tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú, phát triển những sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế, thu hút các sự kiện lớn, đồng thời bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển du lịch với môi trường, cảnh quan, văn hóa và lợi ích của cộng đồng.
Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 26: chuyển mô hình tăng trưởng du lịch từ “số lượng” sang “chất lượng”, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nhanh nhưng bền vững.
Vì thế, việc Phú Quốc được gọi tên trong Nghị quyết 26 vừa là sự ghi nhận, vừa là một lời kỳ vọng.
Hòn đảo đã có những con số tăng trưởng đáng khích lệ. Đã có những tuyến bay mới, những công trình hạ tầng mới, những sản phẩm du lịch mới. Đã có những nhà đầu tư lớn, có tâm huyết, năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản trị cùng tham gia kiến tạo điểm đến. Và đang có một sự kiện quốc tế đặc biệt quan trọng là APEC 2027 để Phú Quốc bước ra trước thế giới với một diện mạo mới.
Nghị quyết 26 gọi tên Phú Quốc bởi đảo đã có những nền tảng để được kỳ vọng. Phần còn lại là biến kỳ vọng ấy thành năng lực cạnh tranh thực sự - để Phú Quốc không chỉ là một điểm đến nổi tiếng của Việt Nam, mà từng bước trở thành một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, có sức cạnh tranh quốc tế và có khả năng thu hút những sự kiện lớn của thế giới.
Bình luận (0)