Vì sao số trẻ chào đời ở Nhật Bản trong năm 2022 giảm kỷ lục?

Văn Khoa
Văn Khoa
01/03/2023 07:03 GMT+7

Số trẻ chào đời ở Nhật Bản vào năm 2022 giảm xuống mức thấp kỷ lục mới trong năm thứ 7 liên tiếp.

Tổng số ca sinh ở Nhật Bản trong năm 2022 đã giảm 5,1% xuống còn 799.728, lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 800.000 kể từ khi hồ sơ liên quan bắt đầu được ghi nhận vào năm 1899, theo Kyodo News dẫn dữ liệu do chính phủ nước này công bố ngày 28.2.

Sự sụt giảm trên diễn ra sớm hơn nhiều so với dự báo của chính phủ Nhật năm 2017 rằng số ca sinh sẽ giảm xuống dưới 800.000 vào năm 2033.

Những thay đổi về lối sống do đại dịch Covid-19 kéo dài và xu hướng kết hôn muộn hơn hoặc không kết hôn ngày càng tăng được cho là nguyên nhân làm trầm trọng thêm tình trạng tỷ lệ sinh giảm ở Nhật.

"Có nhiều yếu tố phức tạp liên quan, bao gồm sự bất ổn tài chính trong giới trẻ và ít gặp gỡ xã hội", một quan chức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật cho hay.

Vì sao số trẻ chào đời ở Nhật Bản trong năm 2022 giảm mạnh bất ngờ? - Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở thành phố Kumamoto, tây nam Nhật Bản, vào tháng 12.2022

Chụp màn hình Kyodo New

Dữ liệu mới nhất cho thấy, loại trừ trẻ em có cha mẹ là người nước ngoài sinh ra, số ca sinh ước tính vào khoảng 770.000. Dữ liệu mới bao gồm số liệu của công dân Nhật sống ở nước ngoài và người nước ngoài cư trú tại Nhật.

Chính quyền của Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã đưa ra các biện pháp "chưa từng có" để ngăn chặn tình trạng tỷ lệ sinh ngày càng giảm của đất nước. Các bộ và cơ quan của chính phủ Nhật sẽ soạn thảo một kế hoạch về cách tiến hành vào cuối tháng 3.

Gặp những em bé chào đời khi dân số thế giới chạm mốc 8 tỉ người

Tuy nhiên, số lượng các cuộc hôn nhân đã tăng lần đầu tiên sau ba năm vào năm 2022, theo Kyodo News dẫn dữ liệu nói trên.

Đối với số người chết ở Nhật vào năm 2022, con số này đạt mức cao kỷ lục là 1.582.033, tăng thêm 129.744, theo dữ liệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.