Vì sao thí sinh hội thi giỏi nghề phải thi cả tiếng Anh?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
07/03/2023 19:55 GMT+7

Năm nay tại hội thi 'Học sinh, sinh viên giỏi nghề' ở TP.HCM, ngoài việc chỉ thi thực hành, thí sinh còn trải qua phần thi tiếng Anh giao tiếp. Đây là một điểm mới hoàn toàn so với các hội thi trước.

Ông Nguyễn Đức Nguyên, Trưởng ban thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM, cho biết có khoảng 600 học sinh, sinh viên đến từ 28 trường trung cấp, CĐ và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc CĐ, trung cấp tại TP.HCM tham gia hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" năm 2023. Hội thi do Thành đoàn TP.HCM, Sở LĐ-TB-XH phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM tổ chức từ ngày 4 đến 31.3.

Vì sao thí sinh hội thi giỏi nghề phải thi cả tiếng Anh? - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

TỐNG THÀNH HẬU

Hội thi diễn ra tại 10 hội đồng với tổng số ngành nghề là 18, gồm thiết kế đồ họa, thiết kế website, công nghệ ô tô, cơ điện tử, điện công nghiệp, điện lạnh, điện tử, điều khiển tự động (tự động hóa), thiết kế kỹ thuật cơ khí, hàn, tiện, hướng dẫn viên du lịch, lễ tân, phục vụ nhà hàng, dược sĩ, điều dưỡng, thiết kế thời trang và kế toán doanh nghiệp.

"Đặc biệt, năm nay có nhiều điểm mới, cụ thể đối tượng dự thi được chia thành 2 bảng: bảng A dành cho học sinh hệ 9+ đã tốt nghiệp THCS và bảng B dành cho sinh viên hệ 12+ đã tốt nghiệp THPT. Trong khi năm trước, hội thi chỉ dành cho các em tốt nghiệp THPT", ông Nguyên thông tin.

Bên cạnh đó, để tiệm cận với các kỳ thi tay nghề quốc gia và quốc tế, ông Nguyên cho hay hội thi này không tổ chức thi lý thuyết mà chỉ tập trung vào thực hành nghề với việc thiết kế, lắp ráp, chế tạo sản phẩm.

Ngoài phần thi thực hành nghề, các thí sinh bảng B còn thực hiện phần thi kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Thí sinh sẽ giao tiếp trực tiếp cùng thí sinh khác và trả lời các câu hỏi của giám khảo liên quan đến nghề nghiệp đang học, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

"Sở dĩ năm nay hội thi có thêm phần thi tiếng Anh là vì chúng tôi muốn các em thấy tiếng Anh trong nghề nghiệp là rất quan trọng. Có những nghề các em phải làm việc trong thị trường lao động quốc tế nên nếu không có tiếng Anh thì rất khó phục vụ nghề nghiệp và phát triển công việc. Các doanh nghiệp nước ngoài rất chú trọng tiếng Anh khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp trường nghề", ông Nguyên nói thêm.

Dự kiến lễ tuyên dương, trao giải hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" năm 2023 sẽ diễn ra vào đầu tháng 4 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.