Vì sao Thừa Thiên - Huế vẫn thu dung cách ly tập trung điều trị F0?

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
13/12/2021 19:04 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lý giải vì sao đến nay Thừa Thiên - Huế vẫn thu dung cách ly tập trung điều trị F0, chưa áp dụng biện pháp theo dõi F0 tại nhà.

Chiều 13.12, tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, đã trả lời câu hỏi vì sao đến nay địa phương vẫn còn áp dụng biện pháp thu dung, cách ly tập trung điều trị F0.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nguyễn Văn Phương trả lời báo chí tại cuộc họp báo

T.T.H

Cụ thể, về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Phương khẳng định, tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn kiên định thực hiện song song 2 mục tiêu: vừa kiểm soát dịch hiệu quả, vừa đảm bảo tất cả các hoạt động xã hội vẫn diễn ra trong trạng thái bình thường mới.

"Làm sao để không có nhà máy sản xuất nào phải đóng cửa hay tạm dừng hoạt động. Hàng quán, mưu sinh, thu nhập của người dân cũng vậy. Nhưng không thể hoạt động bình thường được, mà phải có điều kiện. Tất cả các khu vực phong tỏa tạm thời vừa qua đều diễn ra rất nhanh, trong thời gian rất ngắn, các cơ sở xuất hiện ổ dịch đóng rồi là mở ra ngay sau khi tầm soát, khoanh vùng được yếu tố dịch tễ", ông Phương nói.

Ngày 13.12: Cả nước 15.377 ca Covid-19, 1.192 ca khỏi | Hà Nội chạm mốc 1.000 ca

Về đẩy nhanh công tác tiêm chủng, theo ông Nguyễn Văn Phương, tỉnh đã tiêm chủng đạt tỷ lệ cao nhưng vẫn còn một số ít đối tượng chưa thể tiêm. Đó là người mắc bệnh nặng, phụ nữ mang thai chưa đến thời gian cho phép tiêm, người có tiền sử sốc phản vệ... và một bộ phận nhỏ không chịu tiêm, tập trung chủ yếu ở H.Phú Vang và TP.Huế. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường công tác vận động thuyết phục để các đối tượng này chấp nhận tiêm chủng.

Ông Nguyễn Văn Phương dẫn số liệu hiện tại ở Thừa Thiên - Huế có 92 người chuyển nặng nhưng trong số đó chỉ có 26 người đã tiêm vắc xin (rơi vào trường hợp già yếu, có bệnh nền), còn lại đa số là người chưa tiêm chủng.

Các tình nguyện viên Hội phản ứng nhanh PUN75 Thừa Thiên - Huế đón các F0 đưa đến cơ sở thu dung cách ly điều trị

PUN75

"Như vậy cho thấy hiệu quả tiêm chủng đã hạn chế rất nhiều tỷ lệ người bệnh chuyển nặng. Đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ có 12 người tử vong do dịch Covid-19, nhưng trong số đó có 4 người từ địa phương khác chuyển đến (tuyến cuối tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế), còn lại địa phương chỉ có 8 người trên tổng số hơn 6.670 ca F0. Tỉnh đang cố gắng để giữ được kết quả phòng chống dịch này", ông Nguyễn Văn Phương nói.

"Có triệu chứng thì phải thu dung điều trị, tỉnh hiện đang 'kham' được"

Về biện pháp cách ly theo dõi F0 tại nhà, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết tỉnh đã có quy định hướng dẫn rất cụ thể để sẵn sàng kích hoạt giải pháp theo dõi F0 tại nhà.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo

T.T.H

Theo ông Phương, tỉnh đã giao thẩm quyền cho các địa phương để quyết định trường hợp F0 nào được cách ly theo dõi tại nhà, trường hợp nào không. Hiện nay đã có một số ít ca F0, sau khi khảo sát các gia đình có điều kiện đảm bảo đã cho theo dõi F0 không triệu chứng ở nhà.

"Điều kiện đầu tiên để F0 được cách ly theo dõi tại nhà trước hết phải là F0 không triệu chứng. Còn đã có triệu chứng thì phải thu dung điều trị. Thực tế cho thấy việc thu dung, theo dõi và điều trị F0 tại cơ sở cách ly tập trung vừa qua là hiệu quả. Tỉnh hiện đang "kham" được nên vẫn tiếp tục thực hiện. Mặc dù có những bất tiện, nhưng dù sao ở cơ sở thu dung điều trị vẫn có đội ngũ y tế thường xuyên theo dõi, để phát hiện xử lý điều trị kịp thời những ca bệnh chuyển nặng. Chúng ta không thể đùa với sinh mạng của người dân được, vì dịch bệnh rất nguy hiểm", Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nói.

Người về quê ăn tết chỉ cần khai báo

Về việc công dân Thừa Thiên - Huế ở các địa phương về quê ăn tết có còn cách ly tập trung không, ông Nguyễn Văn Phương khẳng định: Hiện nay không còn trường hợp nào cách ly tập trung. Người dân về quê sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, theo đó chỉ khai báo y tế và thực hiện theo quy định phân vùng cấp độ dịch. "Chỉ có trường hợp vùng đỏ là còn áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi tại nhà, nơi lưu trú", ông Phương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.