Vì sao Tổng thống Mỹ giận Israel về các vụ ám sát?

03/08/2024 13:32 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tức giận vì Israel không báo trước về các vụ ám sát tại Trung Đông và cảnh báo sẽ không "cứu" nếu Tel Aviv tiếp tục leo thang.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày 1.8. Theo thông báo chính thức, ông Biden tái khẳng định cam kết bảo vệ Israel trước các mối đe dọa từ Iran và những nhóm ủy nhiệm.

Vì sao Tổng thống Mỹ giận Israel về các vụ ám sát?- Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng hôm 25.7

REUTERS

Tuy nhiên, trang Axios ngày 2.8 dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Tổng thống Biden là người đề nghị gọi và cuộc gọi đã diễn ra căng thẳng. Lãnh đạo Mỹ và các trợ lý hàng đầu cực kỳ giận dữ sau các vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran và thủ lĩnh Hezbollah Fuad Shukr tại Beirut, chỉ chưa đầy một tuần sau khi ông Netanyahu thăm Nhà Trắng.

Israel thừa nhận đã ám sát ông Shukr nhưng không nhận và cũng không bác bỏ liên quan trong vụ còn lại.

Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas phủ bóng đen lên thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Giới chức Mỹ phẫn nộ vì ông Netanyahu không báo trước cho Tổng thống Biden về kế hoạch ám sát, sau khi tỏ ra chú ý đối với đề nghị của ông Biden về việc đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza. Tổng thống Biden coi nỗ lực đạt thỏa thuận tiềm tàng tại Gaza là thành tựu lớn trong di sản của ông.

Các quan chức cho biết Tổng thống Biden đã gọi điện cho Thủ tướng Netanyahu để thảo luận về kế hoạch chuẩn bị đối phó Iran, nhưng cũng làm rõ rằng ông không hài lòng về chỉ thị của lãnh đạo Israel.

Ông Biden nói Mỹ sẽ giúp Israel ngăn chặn cuộc tấn công tiềm tàng của Iran nhưng cũng kỳ vọng Tel Aviv sẽ không leo thang thêm và ngay lập tức tập trung vào thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng nếu Israel tiếp tục leo thang, Thủ tướng Netanyahu đừng trông chờ vào việc Mỹ sẽ giúp đỡ.

Theo Axios, Nhà Trắng từ chối bình luận về những thảo luận trên trong khi Văn phòng Thủ tướng Israel ra tuyên bố: "Thủ tướng Netanyahu nói với Tổng thống Biden rằng ông ấy cảm kích sự hỗ trợ của Mỹ, và với cương vị Thủ tướng Israel, ông ấy hành động chủ yếu theo nhu cầu an ninh của Nhà nước Israel".

Nói với các phóng viên tại sân bay ở bang Maryland sau cuộc gọi hôm 1.8, ông Biden cho biết đã có cuộc gọi "rất thẳng thắn" với ông Netanyahu. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng có cơ sở cho thỏa thuận ngừng bắn và nhấn mạnh ông Netanyahu nên xúc tiến việc đó ngay. Ông cũng thừa nhận vụ ám sát thủ lĩnh Hamas "không giúp gì" cho việc đàm phán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.